Bồ Đào Nha 2-0 Uruguay: Bruno Fernandes che mờ Ronaldo

29/11/2022 07:34 GMT+7 | World Cup 2022

Bruno Fernandes chính là cầu thủ hay nhất của ĐT Bồ Đào Nha lúc này chứ không phải Cristiano Ronaldo. Tiền vệ MU là nhân tố quan trọng nhất giúp ĐT Bồ Đào Nha góp mặt ở vòng knock-out World Cup 2022.

Lịch thi đấu |  Kết quả | Bảng xếp hạng

Bruno Fernandes xứng đáng hay nhất trận

Bruno Fernandes đã lập cú đúp giúp ĐT Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-0 trước Uruguay, qua đó sớm góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2022. Với màn trình diễn của mình, Bruno Fernandes đã giành giải Cầu thủ hay nhất trận.

Đây là trận thứ hai liên tiếp Bruno Fernandes tỏa sáng ở World Cup 2022. Tiền vệ người Bồ Đào Nha trước đó đã đóng góp 2 kiến tạo trong chiến thắng 3-2 trước ĐT Ghana ở trận ra quân tại vòng bảng World Cup 2022. 

Tiền vệ của MU hoàn toàn xứng đá giành giải Cầu thủ hay nhất trận nhưng rốt cuộc giải thưởng lại lọt vào tay của Ronaldo. Tuy nhiên với 2 bàn thắng vào lưới Uruguay, Bruno rốt cuộc đã giành giải thưởng và không ai có thể tranh cãi.

Bruno Fernandes xứng đáng giành giải Cầu thủ hay nhất trận - Ảnh 2.

Bruno Fernandes là cầu thủ hay nhất trận

Trong quá khứ, Fernandes từng bị chỉ trích vì màn trình diễn mờ nhạt ở ĐTQG nhưng giờ đây, cầu thủ của MU ngày càng trở nên quan trọng đối với đội bóng của HLV Fernando Santos. Theo thống kê, Bruno Fernandes đã để lại dấu giày ở 8 bàn thắng trong 5 lần ra sân gần nhất cho ĐT Bồ Đào Nha. Trong đó, cầu thủ 28 tuổi ghi 5 bàn và thực hiện 3 kiến tạo.

Fernandes không sở hữu tốc độ, sức mạnh hay khả năng ghi bàn như CR7 nhưng anh đã làm những gì cần thiết để đưa Bồ Đào Nha vượt qua Uruguay. Bruno Fernandes phá vỡ bế tắc cho ĐT Bồ Đào Nha với quả tạt ở phút 54. Dù Ronaldo đã bật cao để cố gắng chạm vào bóng nhưng FIFA đã tính bàn thắng cho Bruno Fernandes. Bruno Fernandes sau đó ghi bàn ấn định tỉ số trận đấu trên chấm 11m, qua đó giúp Bồ Đào Nha thắng 2-0 và đoạt vé đi tiếp.

Fernandes đã giúp ĐT Bồ Đào Nha giành chiến thắng thứ hai tại vòng bảng ở World Cup 2022. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi mà trong lịch sử, ĐT Bồ Đào Nha chỉ có 2 lần có 2 chiến thắng ở vòng bảng, đó là vào các năm 1966 và 2006. Theo thống kê, Bruno là cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên có 2 kiến tạo và 2 bàn thắng trong 1 kỳ World Cup kể từ năm 1966.

Bruno Fernandes xứng đáng giành giải Cầu thủ hay nhất trận - Ảnh 3.

Bruno Fernandes tỏa sáng nhờ sự mạo hiểm của mình

Cựu cầu thủ DaMarcus Beasley ca ngợi Bruno sau trận đấu: "Đôi khi Bruno gây thất vọng nhưng anh ta luôn nỗ lực và chấp nhận mạo hiểm. Rất nhiều đường chuyền của Bruno không đến được cầu thủ tấn công. Đôi khi Bruno còn để mất bóng ở những thời điểm không tốt. Nhưng rốt cuộc Bruno đã được đền đáp cho những cố gắng của mình".

Bruno Fernandes ở Bồ Đào Nha hay hơn ở MU

Nếu ĐT Bồ Đào Nha muốn tiến sâu tại World Cup 2022, họ sẽ cần tới sự tỏa sáng của Bruno Fernandes. Đơn giản bởi anh đang có phong độ tốt nhất trong màu áo ĐTQG. Thậm chí có thể nói rằng, Bruno lúc này còn chơi tốt hơn so với khi khoác áo MU.

Ở mùa giải này, Bruno mới ghi 2 bàn thắng và có 1 kiến tạo trong 13 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Con số đó là quá khiêm tốn so với những mùa giải trước đó của Bruno tại MU. Có ý kiến cho rằng trước đó dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick, MU không thực sự có cấu trúc cơ bản nào khi tấn công và các cầu thủ phải tự lo liệu. Bruno với lối đá mạo hiểm đã thi đấu rất tốt.

Tuy nhiên ở mùa giải này, Bruno Fernandes bị gò vào cấu trúc của đội bóng dưới thời HLV Ten Hag. Anh trở nên có trách nhiệm hơn với vị trí của mình. Đôi khi Bruno là số 8, số 10 của đội bóng, có lúc, anh di chuyển vòng ra phía sau hàng thủ đối phương. Nhưng nhìn chung, Bruno không thể chơi tốt với cấu trúc mà Ten Hag xây dựng. Ngược lại, anh tỏa sáng khi được tự do thi đấu ở trên sân. Đấy là lý do mà tại ĐT Bồ Đào Nha, Bruno đang tỏa sáng rực rỡ.

Trong khi Ronaldo đã sa sút trong thời gian gần đây, thật may mắn cho ĐT Bồ Đào Nha là họ đã có một người hùng mới, đó là Bruno Fernandes.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm