BLV Quang Huy: Tuyển Pháp sẽ là những nhà vô địch của tương lai

19/12/2022 07:21 GMT+7 | World Cup 2022

Đội tuyển Pháp đang sở hữu một dàn cầu thủ trẻ tại World Cup 2022 và với lứa cầu thủ này, họ hoàn toàn có thể thách thức EURO 2024 lẫn World Cup 2026.

1. Kể từ 2002 tới nay, chưa đội bóng nào có thể 2 lần liên tiếp vào chung kết World Cup. Trước World Cup 2022, đội tuyển gần nhất làm được điều này là Brazil. Selecao thậm chí đã vào chung kết World Cup 3 lần liên tiếp (1994, 1998 và 2002). Đội tuyển Pháp của HLV Didier Deschamps là người tạo ra dấu mốc mới cho World Cup.

Đội tuyển Pháp tới Qatar mà không có đội hình mạnh nhất của mình. Hai nhân tố chính làm nên chức vô địch năm 2018 là Paul Pogba và N'Golo Kante đều gặp chấn thương. Sau đó, Karim Benzema, Lucas Hernandez và Christopher Nkunku đều gặp chấn thương. Thế nhưng, "Gà trống Gô-loa" vẫn đi tới trận đấu cuối cùng. Điều đó cho thấy sự ổn định và tính đồng đều trong đội hình của Pháp. Những phương án thay thế đã làm tốt nhiệm vụ của mình.

Cần nhớ rằng, Pháp không có giải đấu quốc nội mạnh. Đội hình chính của họ duy chỉ có Kylian Mbappe đang thi đấu trong nước. Trong khi đó, nước Anh luôn tự hào mình có giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh nhưng vẫn chấp nhận dừng bước trước Pháp. Có thể thấy, chất lượng cầu thủ Pháp đang thuộc nhóm đầu của thế giới.

Xem loạt đấu súng cân não Argentina vs Pháp

Bên cạnh đó, cũng phải dành lời khen ngợi cho HLV Deschamps. Thất bại tại EURO 2020 hay Nations League giai đoạn vòng bảng vừa qua đã khiến ông chịu nhiều áp lực. Thế nhưng, ông đã chứng minh năng lực bằng màn trình diễn rực sáng tại World Cup 2022. Những mảnh ghép ông lựa chọn, những chiến thuật trong từng trận đấu đều cho thấy HLV 54 tuổi hiểu bóng đá Pháp, hiểu cả sân chơi World Cup. Sau World Cup 2022, dù tương lai như thế nào, Deschamps vẫn luôn xứng đáng với danh hiệu huyền thoại của bóng đá Pháp trên cương vị cầu thủ lẫn HLV.

Cabin BLV: Nhà vô địch của tương lai - Ảnh 1.

Pháp vẫn là ứng viên hàng đầu ở EURO 2024 và World Cup 2026

 2. Đội hình Pháp thi đấu tại World Cup 2022 có độ tuổi trung bình là 26,6. Người cao tuổi nhất là thủ môn Steve Mandanda (37 tuổi) và thấp nhất là Eduardo Camavinga (20 tuổi). Tuy nhiên, với đội hình HLV Deschamps sử dụng thì không quá lớn tuổi. Ở hàng thủ, Raphael Varane là cầu thủ duy nhất hơn 26 tuổi. Trên hàng công, 4/6 cầu thủ dưới 25 tuổi. Còn ở hàng tiền vệ, Tchouameni, Youssouf Fofana, Camavinga hay Guendouzi cũng chưa vượt quá 23 tuổi.

Ở World Cup 2018, độ tuổi trung bình của Pháp là 26,4. Sau 4 năm, độ tuổi trung bình của họ chỉ tăng 0,2 cho thấy Pháp không chỉ ổn định về chất lượng đội hình mà còn ổn định về cả độ tuổi của các cầu thủ. Đội tuyển Pháp cho thấy mình luôn có một lớp cầu thủ kế cận chất lượng, sẵn sàng thay thế đàn anh mọi lúc.

Một trong những lý do khiến giải quốc nội của Pháp không giàu tính cạnh tranh là vì họ luôn cho các cầu thủ trẻ cơ hội để thi đấu. Hà Lan cũng có chiến lược phát triển như vậy đối với giải quốc nội của mình. Tuy nhiên, Hà Lan rõ ràng không có được sự thành công như Pháp. Họ thậm chí còn không được tham dự VCK World Cup 2018. Nói như vậy để thấy, Pháp đang thành công với chính sách xây dựng và phát triển bóng đá của mình. Giải quốc nội rõ ràng không phản ánh được đúng thực lực của đội tuyển.

Mặc dù vậy, đội tuyển Pháp vẫn không phải hoàn hảo. Một lần nữa phải nhắc tới thất bại tại EURO 2020. Họ đã quá tự tin vào sức mạnh của mình và chủ quan nên phải chấp nhận thất bại trước Thụy Sĩ. Pháp có nền tảng cầu thủ chất lượng nhưng nếu không nỗ lực ngừng đổi mới thì họ hoàn toàn có thể tụt lại so với đối thủ. Bóng đá không ngừng vận động và phát triển. Pháp cũng phải như vậy để thích nghi với thế giới. 


BLV Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm