BLV Quang Huy nhận định Pháp vs Ma Rốc: 'Pháp có quá nhiều siêu sao'

14/12/2022 15:20 GMT+7 | World Cup 2022

BLV Quang Huy nhận định Pháp vs Ma Rốc: Những điều Ma Rốc đang làm tại World Cup 2022 thật điên rồ nhưng Pháp sẽ hóa giải hiện tượng của giải năm nay.


1. Trước vòng chung kết World Cup 2022, Serbia hay Senegal được dự đoán có thể là "ngựa ô" của giải đấu. Tuy nhiên, cả hai đều không thi đấu đúng với kỳ vọng của người hâm mộ. Cuối cùng, con ngựa bất kham của giải đấu cho tới lúc này bất ngờ là Ma Rốc.

Tính trong thời gian thi đấu chính thức lẫn hiệp phụ, Ma Rốc đang có thành tích 3 thắng và 2 hòa. Thành tích bất bại này đến từ chiến thuật hợp lý trong từng trận đấu của HLV Regragui. Trước những đội bóng mạnh hơn, Ma Rốc luôn thi đấu tập trung nên hệ thống phòng ngự của họ không để lộ ra quá nhiều khoảng trống để đối thủ khai thác. Đội hình của Ma Rốc là một khối gắn kết chắc chắn.

Những gì Ma Rốc đang làm ít nhiều gợi nhớ tới cuộc hành trình của Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup 2002. Khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng lọt tới vòng bán kết của giải đấu dù trước giải không được đánh giá cao. Tuy nhiên, chiến tích của Ma Rốc còn ấn tượng hơn so với Thổ Nhĩ Kỳ năm đó. Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đánh bại Nhật Bản và Senegal để lọt vào trận bán kết, còn Ma Rốc vượt qua hai ông lớn của bóng đá thế giới là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Bất ngờ mà Ma Rốc mang lại đang tạo ra sự tươi mới cho World Cup 2022. Tuy nhiên, cuộc hành trình của họ có lẽ sẽ phải dừng lại trước người Pháp. Sự "điên rồ" của Ma Rốc khó có thể kéo dài thêm.

2. Bóng chưa lăn và trọng tài chưa thổi còi kết thúc trận đấu thì không thể nói chắc điều gì. Tuy nhiên, đẳng cấp giữa Pháp và Ma Rốc chênh lệch quá lớn. Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha gặp khó trước Ma Rốc bởi lối chơi tấn công dồn dập. Bồ Đào Nha luôn cần khoảng trống để thể hiện phẩm chất kỹ thuật và những đường chuyền ngẫu hứng của mình. Trong khi đó, Tây Ban Nha quá cầu toàn trong việc tổ chức tấn công. Họ chuyền nhiều nhưng hàng thủ của Ma Rốc không có khoảng trống để họ xuyên qua. Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha nhìn chung không linh hoạt về các phương án tấn công.

Cabin BLV Quang Huy: Pháp có quá nhiều siêu sao - Ảnh 1.

Ma Rốc khó tạo ra khác biệt trước một Pháp có nhiều ngôi sao

Đối với Pháp, HLV Deschamps có nhiều nhân tố có thể tạo đột biến trên mặt trận tấn công. Ông có hai cầu thủ nhanh nhẹn và kỹ thuật ở bên cánh là Kylian Mbappe và Ousmane Dembele. Vì thế, Pháp có thể chơi đủng đỉnh, chậm rãi rồi bất ngờ tăng tốc để tạo bất ngờ cho hàng thủ của Ma Rốc.

Ngoài ra, trong trường hợp Ma Rốc chơi kiên cố và áp sát quyết liệt, Pháp vẫn có vũ khí lợi hại trong các tình huống cố định. Olivier Giroud hay Raphael Varane đều là những cầu thủ chơi đầu rất tốt. Đặc biệt, Giroud đang có phong độ tốt ở kỳ World Cup lần này. Chính anh là người đưa Pháp vào bán kết với pha đánh đầu cận thành tung lưới Pickford. Dù gặp truy cản bởi Harry Maguire nhưng Giroud vẫn biết cách lựa chọn vị trí để chiếm ưu thế trong tình huống đánh đầu.

Bên cạnh đó, Ma Rốc cũng phải rất dè chừng với Antoine Griezmann. Cầu thủ của Atletico Madrid đang là thủ lĩnh trên sân của Pháp. Griezmann không thi đấu gần vòng cấm giống như World Cup 2018. Sự thiếu vắng Paul Pogba khiến Griezmann phải chơi thấp hơn. Tuy nhiên, điều đó dường như lại giúp anh thi đấu hiệu quả hơn. Từ đầu giải, Pháp ghi được tổng cộng 11 bàn thắng. Cá nhân Griezmann có 3 đường kiến tạo và 6 đường chuyền phát động tấn công nguy hiểm (key pass). Khi ở gần vòng cấm, Griezmann tạo khác biệt bằng những bàn thắng. Khi chơi thấp, anh lại đóng góp bằng những đường chuyền tấn công. Griezmann dù đá ở đâu vẫn thể hiện sự nguy hiểm của mình trên mặt trận tấn công.

Pháp sau 5 trận đấu chưa giữ sạch lưới lần nào. Đó là mối lo của họ. Tuy nhiên, Ma Rốc khó có thể khiến mành lưới Pháp rung lên trong trận đấu này. Đội bóng của HLV Deschamps nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-0. 


BLV Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm