BLV Quang Huy: Liverpool đủ sức đua Top 4, nhưng...

01/03/2023 18:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

Kém Top 4 đến 9 điểm, nhưng đá ít hơn 2 trận, Liverpool còn cơ hội trong cuộc đua dự Champions League, nhưng về lâu dài, họ cần phải suy nghĩ nghiêm túc về HLV Jurgen Klopp. Nhận định của BLV Quang Huy.

Premier League mùa giải này đang chia thành nhiều cuộc đua. Arsenal, Man City và Man United tham gia cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Tottenham, Newcastle và Liverpool sẽ là những đội cạnh tranh suất tham dự Champions League còn lại.

Liverpool rệu rã, nhưng còn cơ hội

Liverpool đứng hạng 7, kém đội hạng 4 Tottenham tới 9 điểm nhưng đá ít hơn 2 trận. Về lý thuyết, nếu thắng cả 2 trận đấu bù, The Kop chỉ còn kém Tottenham 3 điểm. Do đó, không thể nói Liverpool không còn cơ hội trong cuộc đua Top 4 mùa này.

Thời điểm hiện tại, HLV Jurgen Klopp vẫn chưa có những cầu thủ tốt nhất trong đội hình của mình. Họ vẫn thiếu Luis Diaz trên hàng công hay Thiago ở tuyến giữa. Bên cạnh đó, những cầu thủ khác như Diogo Jota, Roberto Firmino và Darwin Nunez đều chịu ảnh hưởng của những chấn thương gần đây. Ngoài ra, Cody Gakpo vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập với The Kop. Liverpool dĩ nhiên còn cơ hội để cạnh tranh Top 4 nhưng rõ ràng HLV Klopp vẫn cần phải làm nhiều điều để giúp các học trò tìm lại phong độ và sự gắn kết cần có.

Liverpool và Chelsea ở mùa giải này đang sa sút phong độ một cách đầy bất ngờ. Đội chủ sân Anfield đang có thứ hạng cao hơn so với Chelsea. Đội bóng thành London tuy chưa có kết quả khả quan thời gian gần đây nhưng về lối chơi cũng như khả năng phát triển thêm hay đổi mới phong cách, họ mang tới nhiều hy vọng hơn so với Liverpool.

Cabin BLV: Liverpool đủ sức đua Top 4, nhưng cần nghĩ lại về Jurgen Klopp - Ảnh 1.

Liverpool có lẽ nên nghĩ tới lời chia tay với HLV Klopp

Đội bóng của HLV Jurgen Klopp đang rệu rã và có độ ì lớn. Trong những mùa giải qua, The Kop luôn phải thi đấu nhiều trận đấu trên mọi đấu trường. Bên cạnh đó, lối chơi bào mòn thể lực quá nhiều nên các cầu thủ gần như cạn kiệt năng lượng ở mùa giải này. Ai cũng hiểu khi các cầu thủ không có thể trạng tốt thì rất dễ gặp chấn thương. Điều này cũng lý giải một phần nào việc đội hình Liverpool thời gian qua gặp không ít chấn thương.

Liverpool nên chia tay Klopp?

Liverpool lúc này hơn bao giờ hết cần được nghỉ ngơi. Các cầu thủ sẽ trở lại chính mình khi những đôi chân không cảm thấy mệt mỏi nữa. Đồng thời, đội chủ sân Anfield cũng cần sự đổi mới trong lối chơi. Nếu nghỉ ngơi xong nhưng các cầu thủ vẫn chơi bóng với cường độ cao như hiện tại thì vấn đề của Liverpool sẽ quay trở lại. Điều đó giống như một vòng lặp vô hạn, không cách nào thoát ra được. Ban lãnh đạo của Liverpool có lẽ cũng nên cân nhắc tới khả năng nói lời chia tay với Jurgen Klopp.

Trước hết, cần phải khẳng định, chiến lược gia Đức không phải HLV tệ. Ông là một trong những HLV vĩ đại của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, Liverpool dưới thời HLV Jurgen Klopp có thể nói đã vượt qua đỉnh cao. Họ đang bắt đầu lao dốc. Dù có những nhân tố mới nhưng The Kop không cho thấy nhiều tín hiệu sẽ tìm thấy sự đột phá trong lối chơi của mình ở giai đoạn cuối mùa này. Vì thế, đội chủ sân cần một sự đổi mới. Một HLV mới với một triết lý, chiến thuật mới có thể giúp Liverpool trở lại nhanh chóng và mạnh mẽ.

Bóng đá thời trước chứng kiến nhiều mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa HLV và CLB, nhưng điều đó không còn phù hợp ở thời điểm hiện tại. Tốc độ phát triển của bóng đá hiện đại rất nhanh. Bản thân HLV cũng phải không ngừng thay đổi để thích nghi và tạo ra những đột phá. Jurgen Klopp và Liverpool đang ở giai đoạn trì trệ. Một sự thay đổi sẽ là điều thích hợp với cả hai. The Kop có cơ hội để thay đổi, còn HLV người Đức cũng sẽ có thời gian để làm mới mình. 

 BLV Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm