BLV Lý Chánh: Coi chừng 'nhờn thuốc' Neymar

30/06/2014 07:24 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ còn cách địa ngục vài giây và khoảng cách chừng 5cm, đội tuyển Brazil đã vùng dậy kịp lúc để sống sót, và tiếp tục con đường một cách đầy gian khó của mình để tìm đến Thiên đàng.

Cú sút dội xà của Mauricio Pinilla ở phút 120 chẳng khác nào một nhát dao mổ đem trái tim yếu ớt của người Brazil ra ngoài trước khi Gonzalo Jara đặt nó lại vào lồng ngực sau pha sút dội cột cuối cùng ở loạt sút luân lưu 11m. Qua cơn bĩ cực, “bác sĩ” Felipe Scolari phải tìm ra cho bằng được phác đồ điều trị sao cho “bệnh nhân” Brazil hồi phục và hoạt động hiệu quả nhất.

1. Neymar sẽ là cái tên “thuốc” đầu tiên mà Scolari phải cân nhắc kỹ lưỡng. Sau ba trận vòng bảng đặt toàn bộ niềm tin vào anh, người Brazil có lẽ đã nhận ra điều nguy hiểm của dấu hiệu “lờn thuốc” Neymar. Cầu thủ sắp 22 tuổi này dù vẫn là người có những cơ hội nguy hiểm nhất của đội chủ nhà, nhưng Chile dường như đã tìm ra được phương cách để trị anh: bít không gian hoạt động của anh bằng cái cách nghe tưởng đâu lạc hậu nhưng vô cùng hiệu quả: chiến thuật ruồi bu.

Trong 120 phút đó, Neymar đã làm cho người Brazil lo lắng tột cùng với dấu hiệu chấn thương sau cú chích vào đùi khiến anh khập khiễng ở phút 75. Neymar không muốn nghỉ, và Scolari cũng không muốn thay anh vì rút anh ra là giải thoát cho Chile một nỗi sợ có thật. Scolari tin vào một giây phút lóe sáng của Neymar vào một thời điểm nào đó trong trận, như ở giây phút cân não ở lượt sút luân lưu cuối cùng cùa Brazil.

Lóe sáng ở lượt sút 11m, người ta thường dùng cho thủ môn – nhưng ở đây cũng có thể dùng cho Neymar. Trong tình thế Brazil đánh mất ưu thế về tỷ số trong loạt sút luân lưu đến hai lần, Neymar đã phải mang trách nhiệm như của một thủ lĩnh ở tuổi ngoài 30. Sau cú sút với pha chạy đà ngắt quảng thành 3 đoạn đó, Neymar đã cho thấy Scolari đã không chọn lầm thuốc.

2. Oscarlà một cái tên thật sự gây thất vọng. Hiệu quả tức thời ngay trong trận khai mạc gặp Croatia, Oscar chẳng còn cho thấy được gì trong ba trận tiếp theo. Có lẽ, Scolari sẽ phải tính toán kỹ về phương án dùng người ở hàng tiền vệ để không phải phí một lần thay người trong giai đoạn knock-out. Khi gặp một Colombia mạnh mẽ sắp tới, có thể Brazil sẽ phải xáo trộn hàng tiền vệ: dùng Fernandinho, Ramires, và Willian cùng một lúc ngay từ đầu, và mặt trận tấn công với Neymar, Bernard, và Hulk. Tại sao không? Phương án thay Fred bằng Jo như trong trận gặp Chile vừa qua là không hợp lý vì nó chỉ đơn thuần là thay 1 người này bằng một người khác tương tự, mà chẳng có sự thay đổi nào về lối chơi.

3. Hulk là cầu thủ “trông”… chán nhất mỗi khi Neymar tỏa sáng, đơn giản vì anh phải phục vụ cho Neymar. Nhưng ở trận gặp Chile, Scolari đã có nước cờ xuất sắc duy nhất trong cả trận là cho phép Hulk tả xung hữu đột như … Neymar khi cầu thủ này không đảm bảo thể lực. Với trách nhiệm mới đó, Hulk đã có trận đấu gần như là hay nhất kể từ khi khoác áo đội tuyển Brazil. Hulk là một chiếc máy húc hạng nặng mà Scolari rất cần bên cạnh sự uyển chuyển của Neymar trong những lúc cần phải xô đổ những bức tường thành vững chắc.

Với Fred và Jo đến World Cup không đúng điểm rơi phong độ (ít nhất đến thời điểm này), Hulk sẽ có một vai trò mới, có thể là rất đặc biệt ở đội tuyển Brazil. Ngay dưới con bài Neymar mà Scolari đã không ngại trưng ra ngay từ đầu, rất có thể là lá bài tẩy mang tên Hulk.

3 Trong 4 lần phải đá luân lưu World Cup, Brazil thắng 3 lần. Trước World Cup 2014 là France 1998 (thắng Hà Lan ở bán kết), và USA 1994 (thắng Italy tại CK).

4 Trong 4 lần chạm trán Chile tại World Cup, Brazil đều toàn thắng. Những chiến thắng trước đó diễn ra vào các năm 1962 (bán kết), 1998 (vòng 1/8) và 2010 (vòng 1/8).

1 Brazil chỉ thua 1 trong 11 trận gặp các đội bóng Nam Mỹ tại World Cup. Các trận còn lại kết thúc với kết quả thắng (9 lần) hoặc hòa (1 lần).


Lý Chánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm