BLINK cần bao nhiêu tiền để có được những trang phục sân bay như Jennie Blackpink?

15/09/2020 15:43 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Ít có thần tượng nào trở thành biểu tượng về thời trang sân bay như Jennie của Blackpink. Bất cứ thứ gì cô mặc đều ngay lập tức nhận được sự ngưỡng mộ của hàng nghìn người hâm mộ và cả những người không phải là fan. Mặc dù không bao giờ có thể là Jennie nhưng chúng ta có thể cố gắng hết sức để trông giống như cô ấy.

Jisoo Blackpink khiến fan ‘đứng hình’ với những lúc gợi cảm & quyến rũ nhất

Jisoo Blackpink khiến fan ‘đứng hình’ với những lúc gợi cảm & quyến rũ nhất

Jennie, Rosé và Lisa của Blackpink đều gợi cảm khi trình diễn trên sân khấu, trong quảng cáo… Tuy nhiên, thành viên lớn tuổi nhất Jisoo sẽ không bị bỏ lại phía sau.

Dưới đây là một số trang phục sân bay tuyệt đẹp của Jennie

1. Loewe

Trong lần ra sân bay Incheon hồi năm 2019, Jennie đã diện một chiếc áo khoác denim cắt xẻ của LOEWE được bán với giá 1.250 USD.

Blackpink, Jennie, Trang phục sân bay của Jennie, Chanel, Ralph Lauren, LOEWE

Jennie còn mang theo một chiếc túi Burberry Thomas Bear Shoulder có giá 1.190 USD.

Blackpink, Jennie, Trang phục sân bay của Jennie, Chanel, Ralph Lauren, LOEWE

Blackpink, Jennie, Trang phục sân bay của Jennie, Chanel, Ralph Lauren, LOEWE

Blackpink, Jennie, Trang phục sân bay của Jennie, Chanel, Ralph Lauren, LOEWE

2. Sandy Liang

Jennie đã diện một bộ trang phục cực kỳ thoải mái cho chuyến đi sân bay của cô hôm 5/1/2020.

Blackpink, Jennie, Trang phục sân bay của Jennie, Chanel, Ralph Lauren, LOEWE

Jennie chọn sự thoải mái hơn là phong cách nhưng vẫn sử dụng những món đồ đắt tiền.

Blackpink, Jennie, Trang phục sân bay của Jennie, Chanel, Ralph Lauren, LOEWE

Riêng chiếc áo khoác của cô: Sandy Liang Vera Puffer Jacket có giá 1.150 USD.

Blackpink, Jennie, Trang phục sân bay của Jennie, Chanel, Ralph Lauren, LOEWE

Jennie cũng đã bảo trợ cho một thương hiệu địa phương, 13 Month, cho chiếc Áo len đầy màu sắc Newtro được bán với giá 114.000 won (khoảng 96,5 USD).

Blackpink, Jennie, Trang phục sân bay của Jennie, Chanel, Ralph Lauren, LOEWE

3. Supreme

Jennie đã mặc một bộ trang phục hoàn toàn của “girl crush” (phong cách mà các nhóm nhạc nữ theo đuổi chủ yếu để thu hút fan nữ) trong lần xuất hiện tại sân bay hồi tháng 7/2017.

Blackpink, Jennie, Trang phục sân bay của Jennie, Chanel, Ralph Lauren, LOEWE

Chiếc áo phông trắng trơn của Jennie đắt hơn nhờ thương hiệu Supreme. In Tee được bán với giá 450 USD.

Blackpink, Jennie, Trang phục sân bay của Jennie, Chanel, Ralph Lauren, LOEWE

Bên cạnh đó, Jennie đã mặc chiếc quần lưng cao của Alexander Wang có giá bán lẻ là 525 USD.

Blackpink, Jennie, Trang phục sân bay của Jennie, Chanel, Ralph Lauren, LOEWE

Cô tiếp tục thể hiện phong cách độc đáo của mình bằng cách đi đôi giày Sock Ankle Boots của Vetements có giá 1.185 USD.

Blackpink, Jennie, Trang phục sân bay của Jennie, Chanel, Ralph Lauren, LOEWE

Blackpink, Jennie, Trang phục sân bay của Jennie, Chanel, Ralph Lauren, LOEWE

4. Chanel

Ngày 3/9/2019, Jennie là định nghĩa của “preppy” (phong cách mang hơi hướng học đường) với áo khoác thể thao, giày thể thao và quần thể thao.

Blackpink, Jennie, Trang phục sân bay của Jennie, Chanel, Ralph Lauren, LOEWE

Mặc dù có vẻ ngoài giản dị nhưng giá trang phục của Jennie cao hơn những gì một sinh viên đại học điển hình có thể mua được.

Blackpink, Jennie, Trang phục sân bay của Jennie, Chanel, Ralph Lauren, LOEWE

Chiếc áo khoác Chanel Stadium thường có giá từ 1.500 USD đến 6.950 USD.

Blackpink, Jennie, Trang phục sân bay của Jennie, Chanel, Ralph Lauren, LOEWE

Chiếc túi của cô cũng hiệu Chanel. Lần này là chiếc túi đựng bằng len Lambskin Quilted Paris Hamburg Charms Bucket Bag màu xanh hải quân, được bán với giá $ 4.300 USD.

Blackpink, Jennie, Trang phục sân bay của Jennie, Chanel, Ralph Lauren, LOEWE

5. Ralph Lauren

Cuối cùng, trong lần xuất hiện tại sân bay vào tháng 10/2019, Jennie đã mặc chiếc áo vest Wool Blend Sweater Blend của Ralph Lauren, được bán lẻ với giá 248 USD.

Blackpink, Jennie, Trang phục sân bay của Jennie, Chanel, Ralph Lauren, LOEWE

Chiếc áo sơ mi Jennie mặc bên trong là chiếc áo sơ mi ngoại cỡ Rimowa Cotton Poplin có giá 170 USD.

Blackpink, Jennie, Trang phục sân bay của Jennie, Chanel, Ralph Lauren, LOEWE

Phần đắt giá nhất trong trang phục của Jennie trong lần xuất hiện này là chiếc ba lô Chanel được bán với giá 3.100 USD.

Blackpink, Jennie, Trang phục sân bay của Jennie, Chanel, Ralph Lauren, LOEWE

Blackpink, Jennie, Trang phục sân bay của Jennie, Chanel, Ralph Lauren, LOEWE

Blackpink, Jennie, Trang phục sân bay của Jennie, Chanel, Ralph Lauren, LOEWE

Nếu bạn muốn ăn mặc như Jennie, hãy chuẩn bị chi hàng nghìn USD.

Blackpink, Jennie, Trang phục sân bay của Jennie, Chanel, Ralph Lauren, LOEWE

Phúc Quyên
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm