Blink-182 gạt bỏ bất hòa để đạt đỉnh cao mới

06/11/2023 07:25 GMT+7 | Giải trí

Tuần qua, BXH Billboard 200 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của các nhóm nhạc rock kỳ cựu, album tái hợp One More Time… của Blink-182 đứng No.1, còn album gốc đầu tiên Hackney Diamonds của Rolling Stones đứng No.3.

Theo Luminate, trong tuần kết thúc ngày 26/10/2023, One More Time… đạt 125.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ, nhỉnh hơn một chút so với No.2 For All the Dogs của Drake (với 120.000 đơn vị)

Phong độ tốt nhất

Trong 125.000 đơn vị của One More Time…, có tới 101.000 là từ doanh số bán album (là album bán chạy nhất tuần), từ stream chỉ là 23.000 đơn vị (tương đương 30,19 triệu lượt stream theo yêu cầu các ca khúc thuộc album). Doanh số bán album được hỗ trợ bởi 11 biến thể đĩa than (tổng cộng bán được 49.000 bản, là tuần đĩa than lớn nhất với 1 album rock trong năm 2023), 1 CD tiêu chuẩn, 1 băng cát-xét và 1 hộp sang trọng với áo sơ mi và CD bên trong. Sau đó, nhóm cũng phát hành phiên bản kỹ thuật số cao cấp, gồm 2 ca khúc mới tặng kèm.

Phát hành hôm 20/10/2023 thông qua Columbia Records, One More Time… là album phòng thu thứ 9 của Blink-182, gồm 17 ca khúc ở bản tiêu chuẩn. Đây là album đầu tiên của Blink-182 với đầy đủ đội hình lâu năm - gồm trống Travis Barker, bass/giọng ca Mark Hoppus và guitar/giọng ca Tom DeLonge - kể từ khi DeLonge rời nhóm vào năm 2015. Trước đó, sản phẩm chung tay cuối cùng của bộ ba là EP Dogs Eating Dogs năm 2012.

Blink-182 gạt bỏ bất hòa để đạt đỉnh cao mới - Ảnh 1.

Đây là nhóm nhạc hơn 30 năm đoạt No.1 ở thập niên này

Album mới được mở đường bởi cặp đôi No.1 trên BXH Đài Alternative của Billboard, đó là: Edging (No.1 13 tuần liên tiếp trong năm 2022-23, thời gian tại vị lâu nhất trong 5 No.1 của nhóm) và ca khúc chủ đề One More Time (No.2 2 tuần tính tới nay). Edging đánh dấu No.1 đầu tiên của Blink-182 trên BXH Đài Alternative kể từ Bored to Death (2016) và One More Time… là album đầu tiên của Blink-182 có ít nhất 2 No.1 trên BXH. Cả Edging One More Time đều lọt Hot 100, lần lượt ở No.61 và No.62, là thứ hạng cao nhất trên Hot 100 của nhóm kể từ I Miss You (2004) ở No.42.

Trước One More Time…, Blink-182 còn có 2 No.1 Billboard 200 khác là California (2016) (với đội hình gồm Barker, Hoppus và guitar/giọng ca Matt Skiba) và Take Off Your Pants and Jacket (2001).

“Edging”, đĩa đơn mở màn của “One More Time…”

Album nhận được đánh giá tương đối tích cực từ phía các nhà phê bình với điểm Metacritic, dựa trên 14 nguồn uy tín, là 70/100. Rolling Stone cho album điểm cao vì "như mọi khi, Blink-182 đạt phong độ tốt nhất khi họ truyền đi năng lượng punk-rock". The Guardian cảm thấy "dù hát về cái chết, Blink-182 không đánh mất đi sở trường của mình trong việc tạo ra những đoạn điệp khúc dồn dập". Tất cả tạo nên một album "bùng nổ", "mang cảm giác mới mẻ, vui vẻ" và thậm chí đây là "tác phẩm hay nhất của nhóm trong 20 năm qua", theo Spin.

Ở những nhận xét ít nồng nhiệt hơn, One More Time… bị cho là hơi quá an toàn, có những khoảnh khắc buồn tẻ, thiếu đa dạng và những tia phấn khích nhanh chóng mờ dần trong tâm trí. Thậm chí, nó bị coi là rời rạc và cồng kềnh, dựa dẫm quá nhiều vào các đĩa hát trước.

Điều gì mà các nghệ sĩ rock có thể học hỏi từ Blink-182? Đó là hãy già đi một cách duyên dáng, giữ phong cách và biết cách kích hoạt cả người hâm mộ cũ lẫn mới.

Sự trở lại của rock thập niên 1990

Blink-182 là ban nhạc rock thành lập tại California, Mỹ, năm 1992. Đội hình hiện tại và cũng là đội hình làm nên đột phá lớn nhất của nhóm gồm Mark Hoppus, Tom DeLonge và Travis Barker.

Sau nhiều năm ghi âm và lưu diễn độc lập, Blink-182 cuối cùng cũng ký được hợp đồng với hãng đĩa MCA vào năm 1996. Những album lớn nhất của họ, Enema of the State (1999) và Take Off Your Pants and Jacket (2001), đã đạt thành công đáng kể trên thế giới. Các ca khúc như All the Small Things, Dammit What's My Age Again? là hit toàn cầu. Trong khi đó, những nỗ lực sau này, bao gồm 1 album không tựa đề năm 2003, đánh dấu sự thay đổi về phong cách.

Blink-182 gạt bỏ bất hòa để đạt đỉnh cao mới - Ảnh 4.

Các thành viên Blink-182 trên bìa album “One More Time…”

Hoppus là thành viên duy nhất có mặt trong suốt lịch sử nhóm. DeLonge rời nhóm 2 lần, cả 2 lần đều kéo dài cả thập kỷ, trước khi quay trở lại. Tay trống sáng lập nhóm Scott Raynor bị sa thải năm 1998 và Barker thay thế từ đó.

Với cách tiếp cận thẳng thắn và hòa âm đơn giản, Blink-182 giúp pop-punk trỗi dậy lần thứ 2, khiến chúng phổ biến trong nhiều thế hệ người nghe. Trên thế giới, nhóm đã bán được hơn 50 triệu đĩa nhạc.

Sau khi đạt thành công lớn vào cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000, giữa bộ ba DeLonge, Hoppus và Barker đã nảy sinh nhiều bất hòa nảy lửa, trung tâm là DeLonge. Điều này dẫn tới sự tan rã của nhóm vào năm 2005. Trong khi Hoppus và Barker tiếp tục cộng tác, DeLonge cắt đứt quan hệ cho tới năm 2008, khi Barker gặp tai nạn máy bay mà anh là 1 trong 2 người sống sót.

Tuy nhiên, tới năm 2012, sau khi tung thêm 2 sản phẩm, DeLonge bắt đầu tập trung hơn vào các vấn đề phi âm nhạc, chủ yếu liên quan tới niềm đam mê UFO và các thuyết âm mưu. Những hoạt động này khiến quan hệ của anh với các thành viên lại căng thẳng, dẫn tới sự rời đi thứ 2. Thay vì tan rã, Hoppus và Barker bắt tay với Matt Skibar từ năm 2015 tới 2022, cùng nhau ra 2 album nữa. Trong khi đó, DeLonge ngày một rời xa âm nhạc. Dù Barker vẫn ngỏ ý đưa DeLonge về, Hoppus lại tỏ ra không mặn mà.

Blink-182 gạt bỏ bất hòa để đạt đỉnh cao mới - Ảnh 5.

Không thể phủ nhận rằng, hôn nhân giữa Travis Barker và Kourtney Kardashian có tác động tích cực tới thành công lần này của Blink-182

Tất cả đã thay đổi sau khi Hoppus bị chẩn đoán mắc ung thư vào năm 2021. Lúc này, DeLonge lại chính là người hỗ trợ mạnh mẽ Hoppus trong quá trình hóa trị. Cuối cùng, bộ ba đình đám quyết định gạt bỏ những tranh chấp kéo dài và DeLonge chính thức trở lại.

Được thu âm trong khoảng 7 tháng, One More Time… khám phá những lĩnh vực quen thuộc như các mối quan hệ và sự trưởng thành, ca từ lấy cảm hứng từ chính lịch sử nhóm và cuộc chiến với ung thư của Hoppus. Barker đảm nhiệm khâu sản xuất. Album được hỗ trợ bởi chuyến lưu diễn World Tour, mang lại doanh thu cao nhất từ trước tới nay cho nhóm.

Làm thế nào mà Blink-182 đạt thành tích lớn như vậy với One More Time… sau 30 năm sự nghiệp gập ghềnh là câu hỏi mà các nhà bình luận Billboard đưa ra.

Giữa những bàn luận về sự thay đổi trong xu hướng dòng nhạc năm nay, nhạc rock đã hiện diện ở những vị trí đầu/gần đầu Billboard 200 với loạt album mới từ Zach Bryan, Olivia Rodrigo, Lil Uzi Vert, Jelly Roll và Noah Kahan nhưng One More Time… mới là album rock với các thành viên tự chơi nhạc cụ chính thức đạt No.1 năm nay. Đây thành tích cực kỳ lớn của một nhóm nhạc rock kỳ cựu, giữa thế hệ Z đang trỗi dậy mạnh mẽ. Các ban nhạc rock hiếm hoi có lịch sử 30 năm vẫn đạt No.1 ở thập kỷ này là AC/DC và Red Hot Chili Peppers còn Drake là nghệ sĩ trên 35 tuổi duy nhất có No.1 trong năm nay.  

Điều gì khiến One More Time… có tuần đầu đặc biệt tốt như vậy? Tất nhiên, đầu tiên phải nhắc tới sự trở lại của DeLonge. Sau đó, phải khen ngợi chiến dịch thông minh, dài hơi và âm nhạc có phần thay đổi để thu hút khán giả trẻ. Hơn nữa, phải nói tới pop-punk nói chung đang hồi sinh và đặc biệt không thể không nhắc tới hôn nhân đình đám gần đây giữa Barker với Kourtney Kardashian!

Vậy có điều gì mà các nghệ sĩ rock có thể học hỏi từ Blink-182? Đó là hãy già đi một cách duyên dáng, giữ phong cách và biết cách kích hoạt cả người hâm mộ cũ lẫn mới. Liệu nhóm rock từ thập niên 1990 nào khác có thể đạt No.1 trong thập kỷ này? Câu trả lời là: Green Day, Foo Fighter, Push and Shove, Tragic Kingdom và tất nhiên là Radiohead!

Top 10 Album trên BXH Billboard 200 tuần qua

  • One More Time… - Blink-182
  • For All The Dogs - Drake
  • Hackney Diamonds - Rolling Stones
  • Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Manana - Bad Bunny
  • One Thing At A Time - Morgan Wallen
  • Midnights - Taylor Swift
  • Lover - Taylor Swift
  • Zach Bryan - Zach Bryan
  • Nostalgia - Rod Wave
  • Guts - Olivia Rodrigo

Thư Vĩ (tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm