Blatter thắng cử, bóng đá thua cuộc?

31/05/2015 13:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Liệu LĐBĐ thế giới FIFA có thể còn được tin cậy sau khi Sepp Blatter lại giành thắng lợi trong một cuộc bầu cửa nữa?

Và quan trọng hơn, làm sao điều đó vẫn có thể xảy ra sau tất cả những lộn xộn của cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử tổ chức?

Lý do Blatter tiếp tục làm Chủ tịch FIFA, nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp (và có thể lâu hơn nữa), được nói rõ trong diễn văn nhậm chức của ông, không lâu sau khi “người thách đấu”, Hoàng tử Jordan Ali Bin Al Hussein thừa nhận thua cuộc tại đại hội FIFA.

Blatter thắng nhờ “vùng trũng”

Ông đã nói lời ca ngợi “11 nước châu Đại Dương của tôi”, chỉ các nước thuộc LĐBĐ châu Đại dương, những quốc gia hóa ra đã bỏ các lá phiếu quyết định, dù họ chỉ có dân số 15 triệu người và là khu vực kém phát triển nhất về bóng đá trên toàn thế giới.

Nhưng Blatter hết lời ca ngợi họ trong bài diễn văn. Ông nói họ cần phải được tôn trọng ra sao, tôn trọng hơn là 0,5 suất dự World Cup hiện các đội như Quần đảo Cook, Vanuatu và Samoa thuộc Mỹ đang tranh giành.

Không hiểu bằng ma thuật gì, Blatter, một người Thụy Sĩ, quốc gia vào loại giàu nhất thế giới, hết lần này tới lần khác thuyết phục được những nước nghèo nhất rằng ông là người hùng của họ. Và quả thật khi nhậm chức, ông đã phân phát bổng lộc hào phóng, các vị trí trong Ủy ban điều hành (Blatter đã nói về việc mở rộng ủy ban từ 25 lên 30 phiếu, và mỗi vị trí đi kèm với khoản “tiền bồi dưỡng” 300.000 USD mỗi năm), các suất dự World Cup và cả những khoản tiền mặt cho các liên đoàn.

Khoảng lặng sau chiến thắng của “bố già”

Tuy nhiên, Blatter cũng biết thuận theo chiều gió. CONMEBOL, LĐBĐ Nam Mỹ, từng là một tổ chức “sân sau” của Blatter. Nhưng sau một thế hệ lãnh đạo, các quan chức CONMEBOL giờ đã qua đời, đang đối mặt án tù hoặc bị điều tra, nên nhà lãnh đạo bóng đá người Thụy Sĩ bắt đầu tìm kiếm sự ủng hộ nơi khác. Như châu Á. 4 năm trước, có vẻ như LĐBĐ châu Á (AFC) rất đoàn kết xung quanh Chủ tịch của họ, Mohamed bin Hammam, người thách thức Blatter cho chiếc ghế Chủ tịch. Nhưng rồi Bin Hammam bị trục xuất khỏi FIFA vì các cáo buộc tham nhũng, cùng với đồng minh lớn nhất của ông (và cũng là người từng ủng hộ Blatter), Chủ tịch CONCACAF (LĐBĐ Bắc, Trung Mỹ và Caribe) Jack Warner.

Bạn hẳn phải nghĩ CONCACAF và AFC, rất quyết liệt chống Blatter 4 năm trước, cay cú với FIFA sau khi hai nhà lãnh đạo của họ bị loại. Nhưng không hề. Cuộc bỏ phiếu là bí mật, nhưng các nguồn tin rò rỉ cho thấy kết quả chung cuộc, Blatter vẫn giành được hầu hết số phiếu từ châu Á, dù đối thủ của họ là một người của AFC, và hơn một nửa số phiếu của CONCACAF.

Đó hoàn toàn là một cuộc đấu đá chính trị, và không ai giỏi như Blatter. Chính ông đã bày tỏ ủng hộ Mỹ đăng cai World Cup 2022, để rồi sau đó nói Qatar là giải pháp duy nhất.

Điều an ủi duy nhất cho những người chống Blatter là 73 lá phiếu không bỏ cho ông cao hơn nhiều so với dự kiến mới cuối tuần trước. FIFA cũng đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ hơn bao giờ hết, không chỉ từ giới truyền thông và những nhà chức trách rất nghiêm ngặt trong việc tuân thủ pháp luật ở châu Âu. Nhiều quan chức của FIFA đã bị bắt trong hai vụ điều tra hình sự riêng rẽ. Nhiều câu hỏi lớn cũng đã được đặt ra với việc tổ chức World Cup 2018 ở Nga và 2022 ở Qatar.

Ánh sáng càng chiếu rọi, thì bóng tối càng bị đẩy lùi, chỉ có điều là mọi chuyện có thể quá muộn rồi.

1998 Sepp Blatter làm Chủ tịch FIFA từ năm 1998. Tái đắc cử lần này, ông sẽ bước vào nhiệm kì thứ 5 làm Chủ tịch. Ông Blatter bắt đầu làm việc cho FIFA từ năm 1975.

133 Ở vòng bỏ phiếu thứ nhất, Blatter nhận được 133 phiếu bầu, áp đảo 73 phiếu của Hoàng tử Ali. Tuy nhiên, số phiếu của ông Blatter chưa đạt tỉ lệ 2/3 tổng số, nên theo luật, hai ứng viên bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai. Tuy vậy, Hoàng tử Ali rút lui, ông Blatter đắc cử.


Trần Trọng (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm