Blanc: “Tôi sẽ từ chức nếu Pháp không qua vòng loại EURO”

30/07/2010 11:02 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Sau quyết định gạt bỏ toàn bộ 23 tuyển thủ Pháp dự World Cup 2010 khỏi danh sách đá giao hữu với Na Uy, tân HLV Laurent Blanc tiếp tục chứng tỏ sự quyết đoán của mình với tuyên bố rằng nếu Pháp không thể có mặt ở EURO 2012, ông sẽ ra đi.

“Ribery và Benzema sẽ là nhân tố quan trọng”

Cứng rắn với người khác, và cũng rất nghiêm khắc với chính mình. Nắm quyền chưa đầy một tháng, nhưng HLV Blanc đã đưa ra 2 phát biểu có sức nặng và chứng tỏ sự chủ động của ông trên chiếc ghế HLV trưởng. Cả 2 tuyên bố ấy đều ẩn chứa những thủ thuật mà một nhà lãnh đạo như Blanc cần có.

Blanc sẽ ra đi nếu Pháp không vượt qua vòng loại Euro- Ảnh Getty
Tuyên bố đầu tiên, loại 23 tuyển thủ Pháp dự World Cup 2010 cho trận giao hữu gặp Na Uy chính là một quyết định mang màu sắc thủ thuật, dù Blanc bảo rằng lý do đơn giản vì ông quá thất vọng với 23 cầu thủ này. Quyết định ấy giúp ông xoa dịu sự phẫn nộ của dư luận, giúp một “tay mới” như ông nhanh chóng sơn lên chiếc ghế HLV của mình màu sắc uy quyền, dù thực ra việc gọi một đội hình mới toanh cho trận gặp Na Uy là điều gần như… hiển nhiên vào thời điểm hiện tại.


Đơn giản vì ngày khởi tranh của các giải VĐQG sẽ cận kề loạt trận giao hữu vào giữa tháng 8, và sự xung đột giữa quyền lợi của ĐTQG – CLB sẽ xuất hiện nếu như những ngôi sao tốt nhất bị triệu tập. Tân HLV Manolo Menezes của Brazil chỉ gọi lại 4 cầu thủ dưới triều đại Dunga để đá giao hữu với Mỹ (10/8), hay HLV Bert van Markwijk của Hà Lan mới đây cũng chỉ triệu tập đúng một cầu thủ từng dự World Cup 2010 cho danh sách 23 người đá giao hữu với Ukraina (11/8).

Vì thế, có thể khẳng định rằng Blanc đã lên kế hoạch gọi lại một số cầu thủ của đội hình “tội lỗi” ở Nam Phi, khi ông phát biểu rằng “hy vọng Ribery và Benzema sẽ là nhân tố quan trọng cho ĐT trong tương lai”.

Văn hóa từ chức và sự đối lập với Domenech

Tuyên bố thứ 2 chính là việc ông bảo sẽ từ chức nếu Pháp không vượt qua vòng loại EURO 2012. Nó tất nhiên có liên hệ với phát biểu rằng ông có thể gọi lại một số thành viên của đội hình 2010: Nếu không có những cầu thủ tài năng và có kinh nghiệm như Ribery, Gourcuff, Lloris…, Pháp sẽ rất khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ có mặt ở EURO 2012.

Tức Blanc vẫn cần những người có mặt dưới triều đại của Domenech, nhưng ông cần tạo một sự tương phản hoàn toàn với những người tiền nhiệm. Bình cũ, nhưng rượu phải mới: Nếu như văn hóa từ chức, văn hóa chịu trách nhiệm là một điều xa xỉ dưới thời Domenech (và của cả LĐBĐ Pháp dưới thời Escalettes), thì với triều đại Blanc, đó phải là điều tối quan trọng.

Đi kèm với tuyên bố ấy là lời hứa sẽ cải tổ đội tuyển theo cách của riêng ông: “Tôi không phải là nhà ảo thuật. Nếu chúng ta muốn giành lại niềm tin từ các CĐV, chúng ta phải vận động, bằng cách thay đổi các tiêu chí lựa chọn đã của chúng ta trong 10 năm qua. Tôi chủ trương xây dựng một ĐT với nền tảng là cách cư xử, là tinh thần thi đấu và niềm tự hào với màu áo của mình. Nếu ai không đồng ý, họ có thể ra đi”.

Phải, nếu đạo đức cầu thủ là thứ đã bị băng hoại dưới thời Domenech, thì với Blanc, đó phải là nền tảng để ông xây dựng ĐT mới. Như Ánh sáng tấn công và xua đi Bóng tối.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm