Bình luận viên Quang Huy: 'V-League cần được đánh thức'

18/10/2023 10:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

Rất nhiều kỳ vọng V-League 2023-2024 sẽ thay đổi diện mạo thật sự trên mọi phương diện. BLV Vũ Quang Huy đã chia sẻ những cảm nhận của mình cùng Thể thao & Văn hóa trước thềm mùa giải mới.

Kỳ vọng V-League tuổi 24

* Thể thao & Văn hóa: VPF đã có những thay đổi lớn, mang tính bước ngoặt trong việc tổ chức, vận hành các giải đấu nhằm quyết tâm tạo ra những giá trị mới, đâu là những dự cảm của anh trước ngày V-League 2023/2024 khởi tranh?

- BLV Vũ Quang Huy: Với bất cứ nền bóng đá nào, hệ thống giải chuyên nghiệp luôn là nền tảng, bệ phóng, cần phải được củng cố vững chắc. Một nền bóng đá muốn cất cánh dựa rất nhiều vào hệ thống giải chuyên nghiệp. Nói thế để kỳ vọng từ mùa giải 2023-2024, V-League sẽ được "đánh thức", bước lên một tầm cao mới.

Cơ quan quản lý, điều hành bóng đá nước nhà cùng các CLB phải cùng nhau nỗ lực thay đổi nhằm phát triển theo xu hướng chung của bóng đá thế giới, để V-League thật sự chuyên nghiệp.  Chúng ta thấy BTC cũng đã có những thay đổi lớn trong việc vận hành các giải đấu nhằm quyết tâm tạo ra "rượu mới".

Sau chiến tích vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á cùng tấm HCV SEA Games 31, bóng đá Việt Nam đã cảm nhận sự "đứt gãy" về thành tích ở các độ U23, ĐTQG khi thất bại ở 2 kỳ AFF liên tiếp cũng như SEA Games 32.

Vì thế, mùa giải mới được kỳ vọng sẽ như bước ngoặt tạo ra nền móng vững chắc cho ĐTQG, đội tuyển U23 cùng cấp độ trẻ. Sau quãng thời gian thành công, ĐTQG và cả U23 đã có dấu hiệu "hụt hẫng" về lứa kế thừa. Vậy nên, ĐTQG và cả U23 cần thêm nhiều chất liệu mới ở lứa kế cận.

Do đó. khi V-League được trở lại cũng sẽ là "sân khấu" để cầu thủ trình diễn năng lực của mình, nhất là cầu thủ trẻ, để mong có chỗ đứng ở các ĐTQG và U23 ở chu kỳ phát triển mới. Khi V-League diễn ra thì việc bắt nhịp về thể trạng cũng như phong độ của cầu thủ mỗi lần hội quân lên ĐTQG sẽ vừa vẹn hơn.

Ví dụ như những vòng đấu ở đầu mùa giải năm nay, như một quãng chạy "roda" cho tuyển thủ quốc gia khi bước vào vòng loại World Cup tháng 11 sắp đến.

Mong đợi một mùa giải hấp dẫn

* Nhìn từ những động thái chuẩn bị tích cực, chu đáo của các CLB hứa hẹn một mùa giải hấp dẫn đón chờ phía trước, anh mường tượng thế nào về cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay?

- Tất nhiên, trông đợi lớn nhất nằm ở chất lượng chuyên môn khi công tác tổ chức đã dần có có bước tiến đáng kể. Với sự hậu thuẫn từ các nhà tài trợ, mỗi CLB đã nhộn nhịp chuyển nhượng để nâng cấp đội hình cạnh tranh năm nay.

V-League 2023-2024 sẽ quay trở lại phương thức thi đấu truyền thống với 2 lượt đi - về, 26 vòng đấu. Điều này giúp chất lượng cạnh tranh sẽ được tăng thêm đáng kể. Sự quyết liệt của cuộc đua vô địch cũng như trụ hạng, yếu tố công bằng cũng được nâng lên thay vì thi đấu theo thể thức chia giai đoạn. Sự cạnh tranh dài hơi trên đường đua vô địch đồng nghĩa tăng thêm độ hấp dẫn.

BLV Vũ Quang Huy: V-League cần được “đánh thức” - Ảnh 1.

Cuộc đua tới chức vô địch V-League 2023-24 được dự báo sẽ diễn ra hết sức quyết liệt. Ảnh: VPF

Đã lâu rồi mới thấy V-League có nhiều đội bóng đặt ra mục tiêu vô địch, có huy chương như năm nay. Tham vọng được dõng dạc tuyên bố chứ không chỉ giấu vào lòng. Một giải đấu có chất thì cuộc đua vô địch phải có nhiều đội phát tín hiệu mới tạo sự đa dạng, nhiều sắc màu cho sân chơi quốc nội.

Nhìn vào sự chuẩn bị của mỗi đội bóng có thể hứa hẹn về một mùa giải mới với những cuộc đua căng thẳng. Những cuộc chuyển nhượng, chiêu mộ nhộn nhịp ngay khi mùa giải 2023 kết thúc đã gợi mở về mùa giải sôi nổi. Người hâm mộ cũng khát khao mùa giải chuyên nghiệp năm thứ 24 sẽ có nhiều tăng trưởng về chất.

Mùa giải 2023 vừa rồi, cuộc đua vô địch cũng đã mở rộng với 4 CLB đua tranh gắt gao từ đầu đến cuối. Năm nay, rất có thể sẽ có nhiều hơn những ứng viên tham gia vào đường đua. Ngoài CAHN, Hà Nội FC, Viettel, Thanh Hóa, có thể kể đến Nam Định, Bình Dương.

Hà Nội FC hay Viettel vẫn được gọi tên như những ứng viên truyền thống, sáng giá cho chức vô địch. Nhà ĐKVĐ CAHN vẫn có sự đầu tư khi làm dày thêm chất lượng đội hình. Tôi cảm nhận được sự quyết tâm trở mình thật sự của Nam Định. Sau mùa giải 2023 chưa được như ý dù được đầu tư rầm rộ, năm nay họ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ.

Chất liệu đang có trong tay HLV Vũ Hồng Việt đủ sức giúp Nam Định "nở mày nở mặt" ở V-League 2023-2024. Chưa kể, đó còn là sự trở lại đang chú ý của cựu vương B.Bình Dương. Sau quãng thời gian đi xuống, đội bóng đất Thủ đang ấp ủ khát khao tìm lại thành tích. Tôi cho rằng, cái nền cơ bản của Bình Dương rất tốt, họ có đủ điều kiện, tiềm lực để tìm lại chính mình ở mùa giải mới.

V-League cần được "đánh thức"

* Một nền bóng đá muốn cất cánh dựa rất nhiều vào hệ thống giải chuyên nghiệp. Đâu là những kỳ vọng của anh về mùa giải bản lề 2023/2024 để V-League thật sự được đánh thức và nâng tầm?

- Chúng ta cũng khát khao mùa giải chuyên nghiệp năm thứ 24 sẽ có nhiều tăng trưởng về chất. V-League 2023-2024 mang tính bản lề khi được tổ chức vắt qua 2 năm giống như nhiều giải đấu trên thế giới. Sự đổi mới đó đem lại một số thuận lợi như tối ưu hóa lịch thi đấu các giải, đồng bộ thị trường chuyển nhượng cầu thủ đối với các giải đấu hàng đầu châu Âu, phân bổ đều hơn các trận đấu của CLB hàng năm để duy trì sự cân bằng với các trận đấu của ĐTQG.

Ngoài ra, trong năm 2023, công nghệ VAR đã được vận hành và sẽ áp dụng rộng rãi kể từ mùa giải 2023-2024. Sự xuất hiện của VAR có thể xem là một bước tiến lớn của bóng đá Việt Nam. Điều đó cũng xuất phát từ việc nguồn thu xoay quanh hợp đồng ký kết bản quyền truyền hình giữa VPF và FPT đã được tăng lên với con số cao. Cho thấy rằng, hình ảnh, thương hiệu, chất lượng của giải đấu đã ngày càng được nâng tầm và coi trọng.

Điều cốt lõi nhất nằm ở chỗ số lượng khán giả đến sân có đông đầy hay không sẽ minh chứng tất cả các giá trị mang lại của V-League. Có nghĩa là dù công nghệ và phương tiện kỹ thuật cao bao nhiêu mà chất lượng chuyên môn không đảm bảo, tiêu cực sân cỏ lẫn khâu trọng tài không được cải thiện, thì khó nói đến việc "cách mạng" V-League.

Muốn thế, sân cỏ nước nhà phải cải thiện được hình ảnh theo chiều hướng tốt lên, tất cả phải hành xử một cách chuyên nghiệp. Vì vậy, rất mong câu chuyện bạo lực sân cỏ, tranh cãi trọng tài, biểu hiện các dạng thức tiêu cực… phải được đoạn tuyệt từ ý thức. Làm sao đừng để các vấn nạn trên trở thành "đặc sản" V-League như điều tiếng trước đây. Các vị "vua sân cỏ" phải làm tròn trách nhiệm của mình một cách nghiêm minh và trung thực nhất. Bản thân VPF cũng cần chủ động mọi phương án ứng biến và nâng tầm công tác tổ chức, điều hành. Tất cả điều đó không ngoài kỳ vọng về một giải chuyên nghiệp sự "xanh - sạch - đẹp".

Đáng mừng cho V-League ở chỗ đã có thêm những nhà đầu tư mới đến với các đội bóng. Các nhà tài trợ vẫn gắn kết, đồng hành chứng tỏ họ đã căn cơ, bài bản và quy củ hơn trong việc giúp sức cho bóng đá nước nhà phát triển. Chính điều này đã tạo ra những bước chuyển mình mang theo diện mạo tươi tắn. Làm bóng đá chuyên nghiệp mà không có tài chính ổn định thì khó có thể đạt thành tích khả quan. Hy vọng những nhà tài trợ, ông bầu sẽ giữ được nhiệt tâm, gắn kết dài lâu đối với bóng đá nước nhà.

Tóm lại, tất cả dứt khoát phải thay đổi sâu sắc hơn về tư duy và hành động. Thay đổi để không chỉ nâng tầm giải đấu, còn đáp ứng yêu cầu phát triển của bóng đá chuyên nghiệp nước nhà. Bởi V-League và hạng Nhất chính là bệ phóng của các ĐTQG. Bất luận thế nào, V-League cũng như các hệ thống thi đấu trong nước sẽ như "xương sống" của các ĐTQG và U23.

* Xin được cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

"Câu chuyện tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ thi đấu ở V-League đã được nhắc đến nhiều lần. Tuy nhiên, danh hiệu và thành tích đôi khi vẫn là rào cản cho vấn đề này. Chính áp lực thành tích buộc nhiều CLB tại V-League phải sử dụng cầu thủ ngoại, đặc biệt các vị trí hàng công, từ đó triệt tiêu đi cơ hội cho nhân tố trẻ. Các đời HLV đội tuyển Việt Nam đều đã hơn một lần chia sẻ về điều này. Có nghĩa, muốn ĐTQG và U23 quốc gia mạnh phải cần sự đồng bộ".


Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm