Bình luận viên Quang Huy: ‘U22 Việt Nam vạn sự khởi đầu nan’

18/02/2019 14:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Việt Nam có trận thắng tương đối nhọc nhằn trong ngày ra quân tại giải U22 Đông Nam Á, 2 bàn thắng trong hiệp 2 của các cầu thủ vào sân thay người, đã giúp các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn lội ngược dòng trước U22 Philippines. BLV Vũ Quang Huy đã có những chia sẻ của mình về trận đấu này cùng Thethaovanhoa.vn.

Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á 2019

Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á 2019

Đội tuyển U22 Việt Nam mang tới giải đấu đội hình trẻ với những gương mặt dao động từ 19 đến 20 tuổi. Chỉ có hai cái tên là Bùi Tiến Dụng và Phan Thanh Hậu là nổi bật nhất trong đội hình hiện tại.

Lịch thi đấu và trực tiếp U22 Đông Nam Á hôm nay:

18/02, 15h30: U22 Myanmar vs U22 Indonesia (VTV6, VTV5)

18/02, 18h30: U22 Malaysia vs U22 Campuchia (VTV6, VTV5)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Xem chi tiết lịch thi đấu giải U22 Đông Nam Á TẠI ĐÂY:

BLV Vũ Quang Huy cho rằng trận đấu đầu tiên ở bất cứ giải đấu nào, bao giờ cũng thường khó khăn đối với các cầu thủ. Dễ nhận thấy, chúng ta tung vào sân những cầu thủ có thiên hướng tấn công nhưng sự phối hợp không được ăn ý lắm.

VIDEO: U22 Việt Nam 2-1 U22 Philippines

Có thể thời gian tập luyện cùng nhau quá ít, chưa đủ để tạo ra sự gắn kết cũng như ăn ý trong lối chơi. Cũng chính vì thế, rất khó để tìm ra những miếng đánh tốt cũng như sự đột phá, đột biến. Thêm vào đó, nói như chính lời của HLV Nguyễn Quốc Tuấn, có thể chúng ta kiểm soát được cục diện trận đấu, nhưng sự mất tập trung của hàng phòng ngự đã dẫn đến bàn thua.

Nhìn toàn cục, chúng ta vẫn có được con người chất lượng tốt hơn đối thủ. Tuy nhiên để tạo sự kết dính cần thiết và phát huy hiệu quả, chúng ta cần thời gian.

Cầu thủ trẻ bao giờ cũng vậy, tính ổn định là điều cơ bản nhất. Có thể họ sẽ chơi hay trận này, những lại kém ở trận kia. Vì vậy, những trận đấu như thế này, giải đấu như thế này, là cơ hội quá tốt, để cọ xát và tích lũy thêm mọi thứ.

Cơ bản lứa này trên danh nghĩa đội U22, nhưng không phải là tập hợp những nhân tố ưu tú nhất ở lứa tuổi này. Đa phần các em đều ở độ tuổi 19-20, lâu nay vẫn chưa được đá ở môi trường như V-League chẳng hạn.

Tôi nghĩ rằng, họ sẽ có tiến bộ và đá tốt dần lên trong những trận sắp đến. Quan trọng là qua thời gian ăn tập cùng nhau, phải tạo được sự ăn ý, nhuần nhuyễn và tính kết dính cao trong chiến thuật cũng như thi đấu.

Chú thích ảnh
U22 Việt Nam vất vả giành chiến thắng 2-1 trước Philippines

“Chúng ta đã quyết định gọi lứa cầu thủ còn trẻ này lên tuyển U22, có nghĩa là không đặt nặng vấn đề thành tích ở giải đấu này, mà còn ở mục tiêu xa hơn, như sân chơi SEA Games 2021 chẳng hạn.

Bên cạnh đó, cho dù chưa cho thấy được những cá nhân nổi trội, nhưng cơ bản đã tập hợp hầu hết những con người tốt nhất trong độ tuổi đó ở thời điểm này. Nhìn chung đây là lứa cầu thủ tương đối đồng đều, có tố chất, có năng lực và có khát vọng”.

Trong năm 2019, bóng đá nước nhà có nhiều giải đấu phải tham gia, nhất là cấp độ trẻ và cũng đặt ra nhiều mục tiêu khác nhau, vừa ngắn hạn cũng như tầm nhìn xa hơn. Những cầu thủ còn trong độ tuổi như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng… thì năng lực của họ đã được khẳng định.

Cho nên tinh thần bây giờ ở đội U22 đang đá giải Đông Nam Á lần này nói riêng, cũng như các giải đấu tiếp theo và ngay cả V-League cũng vậy. Đó là tiếp tục săn tìm, phát hiện, tập hợp và rèn giũa những nhân tố mới mới, con người mới.

Nếu chúng ta có được những nhân sự tốt hơn, những cầu thủ mà họ khẳng định được phẩm chất và tỏa sáng như thế, sẽ rất cần thiết. Vừa là sự bổ sung, làm dày thêm lực lượng, vừa để giảm tải cho những vị trí khác.

“Tóm lại, cho dù trận ra quân có nhiều khó khăn như thế, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng đội U22 Việt Nam sẽ có thể vào đến bán kết giải đấu này. Với các cầu thủ trẻ, mỗi giải đấu là một nấc thang, để họ mài giũa, cọ xát, tiến bộ và trưởng thành. Đó là mới điều quan trọng nhất”, BLV Vũ Quang Huy kết luận.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm