Bình luận viên Quang Huy: 'Cuộc đua tam mã vô địch V-League 2023'

14/07/2023 08:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận giai đoạn 2 V-League vô cùng căng thẳng, khó lường ở cả "đỉnh" và "đáy". Ở đó có một cuộc đua "tam mã" trên đường đến ngôi vô địch.

BLV Vũ Quang Huy cho rằng điểm số không quá chênh lệch sẽ khiến những trận đấu ở giai đoạn 2 của V-League 2023 ở cả 2 nhóm đều khốc liệt: "Mỗi trận đấu ở giai đoạn 2 của mỗi CLB đều có tính chất then chốt, không khác gì trận "chung kết". Các CLB sẽ phải nỗ lực hết mình cho mỗi trận đấu, sẽ không còn cơ hội sửa sai nếu như đánh rơi điểm số. Khoảng cách về điểm số không quá chênh lệch, trình độ cũng chẳng vênh nhau bao nhiêu nên hứa hẹn những cuộc đọ sức sau đây sẽ cực kỳ căng thẳng, kịch tính và quyết liệt".

"Với tôi, cuộc đua vô địch năm nay sẽ xoay quanh Thủ đô Hà Nội", BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận rồi chia sẻ: "Mặc dù Thanh Hóa vẫn đang ở vị trí thứ nhì nhưng tôi dự cảm rằng đường đến ngôi vô địch chỉ xoay quanh 3 đội bóng Thủ đô. CAHN đang dẫn đầu còn Viettel tạm đứng thứ 4 nhưng chỉ kém đúng 3 điểm mà thôi.

Hà Nội FC cũng đang có nhiều thay đổi để vươn lên. Tuy nhiên, với nhiều nhân tố mới, nhất là ngoại binh, lại ít thời gian nên chưa có sự gắn kết và bứt phá ngay được. Nếu như có Văn Quyết sẽ có có cầu nối để kết nối, hòa nhập tốt. Tuy nhiên, khi chưa có Văn Quyết sự ổn định, hòa nhập của lực lượng mới gặp khó khăn. Tuy vậy, với một đội "lão luyện" như CLB Hà Nội nếu họ trở lại ngay từ đầu giai đoạn 2 thì cũng chẳng mấy bất ngờ. Nên nhớ, Hà Nội FC là ĐKVĐ, trong khó khăn thì phẩm chất của nhà vô địch sẽ lên tiếng".

BLV Vũ Quang Huy cho rằng Viettel đang kém đội đầu bảng 3 điểm thôi nhưng cách đá của họ rất thuyết phục: "Ngoại binh bổ sung rất tốt, chất lượng. Không đội nào như Viettel khi hiệp 2 các trận đấu thay 2, 3 cầu thủ trên hàng công vẫn đá tốt như thế. Lối chơi Viettel lúc này rất hay, xem rất sướng. Không đội nào ở V-League đá mang yếu tố tổng lực, đá với nhịp độ cao trên toàn tuyến chứ không phải chỉ chớp nhoáng. Phong độ của Viettel cũng đã tốt dần lên, cầu thủ của họ đang vào phom.

Thanh Hóa vẫn đang đứng nhì trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, tôi cho rằng họ cũng đã lộ ra những khiếm khuyết. Giai đoạn vừa rồi, HLV Velizar Popov đã xây dựng một thứ bóng đá rất hay cho Thanh Hóa.

Tuy vậy, Thanh Hóa cũng đã bộc lộ những hạn chế. Lực lượng của Thanh Hóa mỏng. Cùng với đó, có những cầu thủ của Thanh Hóa sau khi thi đấu tốt, được đánh giá cao thì dường như họ mất thăng bằng.

BLV Vũ Quang Huy: “Tam mã” đua vô địch V-League 2023” - Ảnh 1.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Viettel những vòng gần đây khiến cuộc đua vô địch tại V-League 2023 có thêm kịch tính. Ảnh: Hoàng Linh

Hơn thế, năm nay, thời gian chuyển giao giữa 2 mùa giải rất ngắn. Chính vì thế, ngay từ bây giờ các đội đã tính chuyện chuyển quân của nhau rồi. Có thể có những vị trí của Thanh Hóa đang dao động.

So với CAHN, Hà Nội FC hay Viettel, lực lượng của Thanh Hóa khó so bì. Tinh thần của họ tuyệt vời nhưng như thế cũng rất khó cho họ cho cuộc đua ở chặng về đích. Do đó, tôi không xếp Thanh Hóa vào những ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch".

BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận cuộc chiến trụ hạng sẽ khốc liệt không kém khi chênh lệch về điểm số của 3 đội cuối bảng không nhiều: "Ở nhóm B, điểm số của SHB Đà Nẵng, CLB TP.HCM và B.Bình Dương chỉ hơn nhau 1 trận thắng thua.

Tôi có cảm giác B.Bình Dương gặp bất lợi nhất trong cuộc đua trụ hạng. Đội bóng đất Thủ đang rối bời khi HLV Lê Huỳnh Đức đã là người thứ 3 cầm quân ở mùa bóng năm nay. HLV Lê Huỳnh Đức đang cố gắng "chữa cháy" nhưng luôn than phiền "sức đâu mà đá" cũng thấy rất khó. HLV Lê Huỳnh Đức không phải cầm quân từ đầu nên cũng có những khó khăn nhất định. Bây giờ mới "xốc" đội bóng lên thì khó rồi.

Trong khi đó, ở SHB Đà Nẵng thì HLV Phạm Minh Đức đang chứng tỏ được với cái duyên, tài năng và cá tính của mình. HLV Phạm Minh Đức đã cải thiện rõ rệt về thể lực, rồi chuyển Đà Nẵng sang đá với đội hình 3 trung vệ rất hay. Khi đã có được ngoại binh chất lượng như Lucao, Đà Nẵng chơi khác hẳn, rất hay. Lucao mới về mang băng đội trưởng đã chứng tỏ năng lực của mình, kéo Đà Nẵng vực dậy lên tức thì".

"Tựu trung lại, tôi dự cảm 3 đội bóng Thủ đô sẽ giằng co nhau quyết liệt trên đường đến ngôi vô địch. Còn B.Bình Dương bất lợi nhất ở cuộc chiến trụ hạng", BLV Vũ Quang Huy khép lại câu chuyện với nhận định như thế. 


Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm