Bình luận viên Nhật Bản chê đội nhà chơi tệ, thắng 1-0 trước Việt Nam là quá ít ỏi

11/11/2021 22:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù Nhật Bản đã giành chiến thắng 1-0 trước Việt Nam nhưng truyền thông xứ mặt trời mọc tỏ ra không hài lòng.

Trình độ Việt Nam và Nhật Bản đã được thu hẹp nhiều

Trình độ Việt Nam và Nhật Bản đã được thu hẹp nhiều

Việt Nam mặc dù thua trận 0-1 trước Nhật Bản nhưng theo đánh giá của BLV Biên Cương và cựu danh thủ Như Thuần, các cầu thủ Việt Nam đã thu hẹp được khoảng cách lớn với đối thủ về trình độ.

 

LỊCH WORLD CUP 2022 - KẾT QUẢ - BXH

 

 

 

LỊCH WORLD CUP 2022 - KẾT QUẢ - BXH

 

 

Tuyển Nhật Bản đã giành thắng lợi 1-0 trước Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 nhờ pha lập công của Ito Junya. Với kết quả này, Nhật Bản vươn lên vị trí thứ 3 ở bảng B với 9 điểm, kém đội nhì bảng là Saudi Arabia 1 điểm.

Bình luận viên Sergio Echigo của Nhật Bản tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ xứ mặt trời mọc. Ông Sergio Echigo phát biểu: “Ở hiệp 1, các cầu thủ Nhật Bản chơi không đạt yêu cầu. Việc chỉ dẫn trước Việt Nam 1-0 là không chấp nhận được. Tỉ số đó là quá ít ỏi. Nếu bạn là đội bóng muốn giành vé đi World Cup thì tỉ số đó là quá mong manh".

kết quả bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay, ket qua bong da, ket qua bong da hom nay, kết quả bóng đá vòng loại World Cup 2022, Việt Nam vs Nhật Bản, Việt Nam
Tuyển Nhật Bản thắng tối thiểu trước Việt Nam - Ảnh: Nikkan Sports
CHẤM ĐIỂM Việt Nam vs Nhật Bản: Điểm cộng cho Hoàng Đức và Quang Hải

CHẤM ĐIỂM Việt Nam vs Nhật Bản: Điểm cộng cho Hoàng Đức và Quang Hải

Chấm điểm Việt Nam vs Nhật Bản: Trước một đối thủ mạnh hơn về mọi mặt, Quang Hải và Hoàng Đức vẫn được những lời ngợi khen bởi lối chơi bóng tự tin, đầy đột biến

“Tiền đạo Osako của Nhật Bản chơi quá mờ nhạt ở trận đấu này. Tuyển Nhật Bản cho thấy họ không có khả năng gia tăng cách biệt. Các cầu thủ Nhật Bản chỉ tung ra vài cú dứt điểm trong trận. Họ đã không thể phá vỡ được hệ thống phòng ngự của đối phương trong hiệp 2. Tuyển Nhật Bản không có nhiều miếng đánh đa dạng ở trận này”, ông Echigo nói tiếp.

“Tôi không muốn thốt ra những lời lẽ gay gắt nhưng sự kiên nhẫn của tôi đã tới giới hạn. Các cầu thủ Nhật Bản đang làm gì vậy? Tôi muốn Nhật Bản có mặt ở World Cup”, ông Echigo tuyên bố.

Theo thống kê, tuyển Nhật Bản mới có 4 bàn thắng sau 5 trận. Thành tích ghi bàn của họ kém hơn nhiều so với Saudi Arabia và Úc (đều 8 bàn). Dù Nhật Bản thắng Việt Nam nhưng sức ép lên HLV Hajime Moriyasu và các học trò vẫn không giảm đi. Trận đấu tiếp theo của Nhật Bản là cuộc đọ sức với Oman vào ngày 16/11. Họ buộc phải thắng trận đấu đó để nuôi hy vọng giành vé dự World Cup 2022.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm