Bình luận Nam Khang: Để thắng

19/06/2014 18:55 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Muốn thắng Anh, đội tuyển Uruguay cần phải phát huy tối đa những điểm mạnh của họ, đồng thời phải nhanh chóng khắc phục điểm yếu.

Uruguay sẽ không thể học theo cách của Italy để đá bại đội tuyển Anh bởi lối chơi của “Celeste” hoàn toàn khác và họ cũng không sở hữu một tiền vệ xuất chúng như Andrea Pirlo. Do vậy, HLV Oscar Tabarez cần phải tìm ra cách cho riêng mình dù điều đó sẽ chẳng dễ dàng chút nào, nhất là khi họ vừa gây thất vọng với trận thua Costa Rica 1-3.

Phát huy điểm mạnh

Điểm mạnh nhất của Uruguay vào thời điểm này, về mặt cá nhân, chính là Luis Suarez. Tiền đạo này tuyên bố anh đã hoàn toàn hồi phục. Tuy nhiên, chỉ khi nào Suarez đặt chân lên thảm cỏ của Arena de Sao Paulo thì người ta mới tin đó là sự thật. Thôi thì cứ tạm tin như thế để có điều lạm bàn.

Suarez là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới và là niềm kỳ vọng lớn nhất của các CĐV Uruguay tại World Cup 2014. Tuy nhiên, để có thể mang bàn thắng về cho “Celeste”, anh sẽ phải vượt qua một trong những trung vệ hàng đầu thế giới, Gary Cahill. Đó sẽ là cuộc đấu tay đôi thú vị nhất trong lòng một trận chiến sống còn. Thế nhưng, nếu được chọn, có lẽ Suarez thích đối đầu với Phil Jagielka hơn vì anh từng “làm tình làm tội” trung vệ này trong các trận đấu ở Premier League. Trong khi đó, Suarez hiếm khi tìm được niềm vui khi đối mặt với Cahill. Đơn giản vì Cahill có đủ phẩm chất cần có của một trung vệ đẳng cấp cao: Mạnh mẽ, tốc độ, phán đoán tình huống tốt và chọn vị trí thích hợp.

Cahill sẽ làm mọi cách để truy cản Suarez, còn tiền đạo Uruguay sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi sự “truy sát” của trung vệ Anh. Tuy nhiên, các CĐV của Uruguay vẫn cảm thấy lo cho Suarez vì anh chỉ mới bình phục sau một ca phẫu thuật thì làm sao có thể thoát khỏi “mẻ lưới” của một người được xem là có khả năng tốt nhất để bắt chết mình.

Về lối chơi, điểm mạnh nhất của Uruguay là khả năng tận dụng tình huống cố định trong tấn công. Ai cũng biết rõ tài nghệ đá phạt tuyệt luân của Suarez hay Diego Forlan. Ai cũng biết rõ khả năng không chiến xuất sắc của Diego Godin hay Edinson Cavani và những bàn thắng bằng đầu mà họ ghi được. Do vậy, việc tìm kiếm những quả đá phạt, thậm chí là phạt góc, sẽ là một trong những ý đồ của Uruguay ở trận đấu này. Sự kết hợp giữa một chân chuyền với một “sát thủ” trên không trung sẽ rất tuyệt vời, nhưng vấn đề là các cầu thủ Anh lại có đủ tỉnh táo và thông minh để tránh phạm lỗi ở những khu vực nguy hiểm, chưa kể Cahill và Jagielka chơi bóng bổng cũng chẳng kém ai.

Khắc phục điểm yếu

Tuy nhiên, điều đáng lo nhất cho Uruguay là trong khi những điểm mạnh của họ chưa chắc thắng được người Anh thì những điểm yếu lại có khả năng bị đối thủ khai thác triệt để.

“Gót chân Achilles” của “Celeste” là hàng phòng ngự thiếu tốc độ, yếu tố đã bị Costa Rica khai thác một cách không thương tiếc. Tuy không đánh giá thấp Joel Campbell, Bryan Ruiz hay Christian Bolanos, nhưng những cầu thủ tấn công đó của Costa Rica làm sao có thể sánh với Wayne Rooney, Daniel Sturridge, Danny Welbeck và Raheem Sterling. Tốc độ khủng khiếp của các cầu thủ này đã từng khuynh đảo hàng phòng ngự vững vàng của Italy thì liệu hàng thủ của Uruguay có thể đứng vững? HLV Tabarez đã nỗ lực khắc phục điểm yếu này, nhưng khổ nỗi hậu vệ có tốc độ tốt nhất của ông, Maxi Pereira, lại bị treo giò.                  

Thế nên, nếu như cho rằng cuộc đối đầu giữa Suarez với Cahill là thú vị nhất thì cuộc đọ sức giữa hàng công của Anh với hàng thủ của Uruguay có thể sẽ quyết định số phận của trận chiến sinh tồn này.

Nam Khang
Thể thao & Văn h

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm