Bình Định thua đơn, thiệt kép khi làm khách trước Viettel

01/11/2022 16:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

Topenland Bình Định chịu tổn thất đáng kể về lực lượng trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy trước Viettel tại vòng 23 Night Wolf V-League vào ngày 4/11 tới.

HLV Nguyễn Đức Thắng: 'Trọng tài đã phá hỏng trận đấu của Bình Định'

HLV Nguyễn Đức Thắng: 'Trọng tài đã phá hỏng trận đấu của Bình Định'

Chiều 28/10, HAGL tiếp đón Bình Định trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 22 Night Wolf V-League 2022. Đây là trận khá đối nghịch nhau, khi đội khách Bình Định đang có chuỗi 3 chiến thắng và bay cao trên BXH với vị trí thứ 3, còn chủ nhà HAGL đang có chuỗi 9 trận liên tiếp chỉ hòa và thua, đứng thứ 8 trên BXH.

Ngoài Hồ Tấn Tài và Đỗ Văn Thuận bị treo giò sau khi nhận đủ 3 thẻ vàng với thẻ phạt gần nhất vì lỗi phản ứng trong trận hòa 1-1 trước HAGL ở vòng 22, đội bóng đất Võ còn mất HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng.

Cụ thể, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa đưa ra mức án kỷ luật đối với những sai phạm xảy ra ở vòng đấu thứ 11 cuối tuần qua. Trong đó, HLV Nguyễn Đức Thắng bị phạt 5 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ trong 2 trận đấu kế tiếp của CLB Topenland Bình Định, lần lượt gặp Viettel và SLNA. 

Trợ lý Bùi Đoàn Quang Huy sẽ phải thay HLV Nguyễn Đức Thắng trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ trên sân ở 2 trận đấu này.

Ở trận đấu trên sân Pleiku tại vòng 11, sau khi trọng tài Trần Ngọc Nhớ cho đội chủ nhà hưởng quả phạt 11m ở những phút cuối cùng của trận đấu vì cho rằng Tiến Duy phạm lỗi với Minh Vương bên phía HAGL trong khu vực cấm địa, HLV Nguyễn Đức Thắng lao vào sân và phản ứng trọng tài Ngọc Nhớ một cách gay gắt.

HLV Nguyễn Đức Thắng, Đỗ Văn Thuận, Trần Minh Vương, Hồ Tấn Tài, Vleague, VFF, Viettel vs Bình Định, lịch thi đấu vleague 2022, bxh vleague 2022, lịch thi đấu bóng đá
Tổ trọng tài trận HAGL - Topenland Bình Định đã không hoàn thành nhiệm vụ.Ảnh: VPF

Trước diễn biến này, trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã rút thẻ đỏ đối với HLV trưởng của CLB Topenland Bình Định.

Ở buổi họp báo sau trận đấu đó, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: "Tôi nghĩ thẻ đỏ là xứng đáng và tôi chấp nhận điều đó. Theo dõi diễn biến cả trận thì tôi phải phản ứng trọng tài về cả hai tình huống phạt đền. Chưa kể, nhiều tình huống trong sân chúng tôi cũng bị mất lợi thế rất nhiều. Là HLV, tôi phải phản ứng.

Hôm nay trọng tài thổi quả phạt đền đầu tiên thì cũng không hoàn toàn chính xác 100%. Quả phạt đền thứ hai phải nói thật tặng cho đội chủ nhà 1 điểm. Tôi phải nói từ tặng vì công tác trọng tài hôm nay có quá nhiều vấn đề.

Chúng tôi cống hiến hết mình nhưng trọng tài phá hỏng trận đấu, làm mất bóng đá đẹp. Dù không thích kiểu bóng đá như thế này nhưng phải chấp nhận thôi. Trọng tài luôn tìm sẵn những cơ hội cầu thủ chủ nhà ngã để thổi phạt”.

Với việc mất điểm trước HAGL sau sai lầm của trọng tài, Topenland Bình Định gần như không còn cơ hội đua tranh chức vô địch.

Ngay một vị trí trong TOP 3 thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng cũng phải chịu thử thách khi ngoài Hà Nội cùng Hải Phòng còn phải chịu áp lực từ Viettel, đối thủ trực tiếp trong trận đấu tại vòng 23 sắp tới.

Đối với trọng tài Trần Ngọc Nhớ hiện đã chịu án kỷ luật nội bộ từ Ban trọng tài là bị treo còi cho đến hết mùa giải 2022 và cũng không được đăng ký danh hiệu FIFA trong năm nay.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm