Billiards Việt Nam 'chóng mặt' vì đình chỉ hoạt động 1 năm

24/10/2024 06:22 GMT+7 | Thể thao

Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam (VBSF) vừa nhận án đình chỉ hoạt động có thời hạn 1 năm từ Liên đoàn Billiards thể thao thế giới (WCBS) kể từ ngày 16/10/2024.

WCBS cảnh báo 3 lần từ tháng 3/2024

WCBS đã có thông báo chính thức về việc đình chỉ tư cách của VBSF với thời hạn 1 năm kể từ ngày 16/10/2024. Theo đó, VBSF không được phép tổ chức và các quan chức của VBSF không được tham dự bất cứ sự kiện Billiards quốc tế nào, bao gồm các nội dung pool, carom và snooker thuộc hệ thống của WCBS.

Tuy nhiên, các cơ thủ Việt Nam không nằm trong danh sách bị cấm thi đấu vẫn được tham dự các sự kiện quốc tế và WCBS có quyền tổ chức các sự kiện quốc tế tại Việt Nam mà không cần VBSF chấp thuận.

WCBS đưa ra lý do VBSF vi phạm điểm 5 trong Nguyên tắc cơ bản của lý tưởng Olympic và Điều 2.5, Điều 25 của Hiến chương Olympic. Ngoài ra, trước khi đưa ra án phạt, WCBS cũng đã 3 lần trao đổi bằng văn bản với Ủy ban Olympic Việt Nam và VBSF vào các ngày 20/3, 30/5 và 18/7. Trước đó, Liên đoàn Billiards thể thao châu Á (ACBS), thành viên của WCBS, cũng đã từng đưa ra án đình chỉ có thời hạn 6 tháng với VBSF vào ngày 13/7/2024.

Theo Tổng thư ký Đoàn Tuấn Anh, VBSF phải nhận án phạt do Việt Nam tổ chức một số giải đấu không nằm trong hệ thống của WCBS như giải Pool 9 bóng quốc tế Hà Nội 2023, 2024 và giải Carom 3 băng quốc tế Hà Nội. "Dù VBSF không trực tiếp đứng ra tổ chức các giải đấu nói trên nhưng là thành viên của WCBS nên phải chấp hành án phạt. Việc địa phương tổ chức các sự kiện quốc tế căn cứ theo các quy định trong nước hiện nay và VBSF cũng không thể can thiệp".

Như vậy, chỉ trong vòng 3 tháng, VBSF liên tiếp nhận 2 án đình chỉ hoạt động quốc tế. Ngoài ra, 27 cơ thủ nội dung carom và 87 cơ thủ nội dung pool vừa dự giải quốc tế tại Hà Nội cũng bị cấm tham dự các giải trong hệ thống WCBS với thời hạn từ 6 tháng đến 1 năm.

VBSF “chóng mặt” vì án phạt quốc tế - Ảnh 1.

Cơ thủ Dương Quốc Hoàng bị cấm thi đấu sau khi tham dự giải mà WCBS không cấp phép

"Các cơ thủ đều đã biết trước họ sẽ bị cấm thi đấu khi dự các giải quốc tế mà WCBS không cho phép và cũng không được phép dự các giải trong hệ thống quốc gia song đây là lựa chọn của cá nhân", ông Đoàn Tuấn Anh cho biết thêm.

VBSF bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Các án phạt quốc tế trước mắt chưa ảnh hưởng quá nhiều tới quyền lợi của các cơ thủ Việt Nam không nằm trong danh sách bị cấm thi đấu nhưng tác động tiêu cực tới hoạt động của VBSF.

Theo phân tích của ông Đoàn Tuấn Anh, điều dễ thấy đầu tiên là việc bị tước quyền tham dự các sự kiện quốc tế và chắc chắn việc kêu gọi các nguồn tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động chuyên môn từ xã hội hóa sẽ sụt giảm đáng kể trong thời gian tới, "vì không có đơn vị nào sẵn sàng hợp tác khi VBSF đang trong thời gian thực hiện án phạt cả".

Để tháo gỡ vướng mắc này, vừa qua, VBSF đã có cuộc làm việc với Cục TDTT và Ủy ban Olympic Việt Nam nhưng chắc chắn mọi vấn đề sẽ được giải quyết một sớm một chiều. "Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc tổ chức các giải thể thao chưa phân định rõ, thế nào là giải đấu phong trào, hay giải thành tích cao hoặc giải đấu chuyên nghiệp. Nếu địa phương cấp phép tổ chức giải đấu phong trào thì đúng quy định trong nước nhưng các Liên đoàn, Hiệp hội quốc tế họ lại đánh giá bằng những căn cứ, tiêu chuẩn khác. Ví dụ, các VĐV tham gia là ai, số tiền thưởng là bao nhiêu…", ông Đoàn Tuấn Anh cho biết.

Lúc này, không chỉ VBSF bị ảnh hưởng, mà quyền lợi của các cơ thủ về lâu dài cũng sẽ rất thiệt thòi vì nếu những vướng mắc không sớm được tháo gỡ hoặc có giải pháp hiệu quả, mọi thứ sẽ giống như một vòng luẩn quẩn mà cuối cùng là những án phạt liên tiếp được đưa ra. Thực tế ở môn Billiards, đang xuất hiện những xung đột giữa thi đấu thành tích cao với chuyên nghiệp và phong trào mà rất cần Cục TDTT có biện pháp điều chỉnh để bộ môn này phát triển một cách hài hòa và phát huy được tối đa tiềm năng.

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm