Big Three mới của WTA sắp hình thành?

24/03/2023 16:04 GMT+7 | Thể thao

Nếu Big Three của quần vợt nam đã được định danh rõ ràng từ lâu và khó thay đổi trong tương lai gần, câu chuyện Big Three của các nữ tay vợt lại có những điều mới mẻ đáng để chờ đợi.


Big Three mới của làng quần vợt nữ

Chris Evert, cựu tay vợt số 1 thế giới, cảm nhận rằng Iga Swiatek, Aryna Sabalenka và Elena Rybakina sẽ tạo ra nhóm Big Three mới cho làng quần vợt nữ với những trận đấu đáng chờ đợi giữa ba tay vợt này. Theo Evert, điều này sẽ làm giảm nhẹ nỗi lo về tính hấp dẫn của các trận đấu quần vợt nữ khi những tay vợt danh tiếng như Serena Williams hay Ashleigh Barty đã lần lượt gác vợt.

Cô chia sẻ trên trang Eurosport: "Điều tôi hào hứng khi nói về các trận đấu quần vợt nữ là chúng ta đang nhìn thấy tiềm năng của một nhóm Big Three mới, giống như những gì Djokovic, Nadal hay Federer đang tạo ra ở làng quần vợt nam. Ba cái tên ấy là Swiatek, Sabalenka và Rybakina. Tôi nhìn thấy một sự đối đầu thú vị giữa ba tay vợt này. Khi Serena giã từ sự nghiệp quần vợt, chúng ta tự hỏi liệu nhà vô địch tiếp theo sẽ đến từ đâu. Tôi nghĩ chúng ta đang nhìn thấy câu trả lời từ ba cái tên đáng chú ý ấy".

Big Three mới của WTA sắp hình thành? - Ảnh 1.

Swiatek và Rybakina có thể cùng Sabalenka tạo ra nhóm Big Three mới cho làng quần vợt nữ

Evert dành những lời khen cho Sabalenka, người vừa vô địch Australian Open hồi đầu năm và nhận định cô gái 24 tuổi này sẽ còn gặt hái thêm những danh hiệu: "Tôi nghĩ Sabalenka đã cởi bỏ áp lực sau khi giành chức vô địch Australian Open bởi cô ta nhiều lần tiến rất gần đến các danh hiệu. Đó không chỉ là việc giành một danh hiệu cụ thể, mà còn là khả năng đứng vững trước các tay vợt hàng đầu. Sabalenka trải qua quá nhiều lần thất vọng trước giải Grand Slam đầu tiên trong năm nay. Tôi nghĩ chức vô địch Australian Open sẽ mang đến cho cô ta sự tự tin. Cách cô ta thể hiện giọng điệu của mình trong buổi lễ cho nhà vô địch thể hiện cá tính riêng cũng như tư cách tuyệt vời. Sabalenka là một tay vợt mạnh mẽ và có khả năng tạo ra những trận đấu tuyệt hay".

Đối với Rybakina, Evert khẳng định sự trầm lặng của tay vợt 23 tuổi này không làm cô đánh mất lợi thế. Evert cho rằng tay vợt người Nga này, chủ nhân danh hiệu Wimbledon năm ngoái, đang tận hưởng một cuộc sống bình yên và cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống ấy thay vì biến mình thành tâm điểm của truyền thông. Còn với Swiatek, Evert khẳng định sẽ là thiếu sót nếu xem thường năng lực của tay vợt người Ba Lan này, người luôn có những nỗ lực để trở thành một nữ tay vợt toàn diện về nhiều mặt. 

  

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm