Bị từ chối bàn thắng, Harry Kane đưa con gái ra thề thốt, Tottenham quyết khiếu nại

10/04/2018 11:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Tottenham đã đâm đơn khiếu nại lên ban tổ chức Premier League sau khi tiền đạo Harry Kane khẳng định anh mới là người ghi bàn thứ 2 vào lưới Stoke City, chứ không phải đồng đội Christian Eriksen.

Vòng 33 Premier League, Tottenham đánh bại Stoke City với tỷ số 2-1. Hai bàn thắng của Tottenham xác định được ghi bởi tiền vệ Christian Eriksen. Ở tình huống đó, Eriksen thực hiện cú đá phạt ngoài vòng cấm, Harry Kane bật cao đánh đầu. Trọng tài xác định bóng chưa chạm người Kane và quyết định trao bàn thắng cho Eriksen.

Chú thích ảnh
Kane khẳng định bàn thắng thứ 2 vào lưới Stoke là của mình

Nhưng Kane đã không đồng tình. Ngôi sao Spurs khẳng định bóng đã chạm vai anh trước khi bay vào lưới thủ thành Jack Butland. Bởi vậy, Kane mới là người ghi bàn thắng thứ 2 cho Tottenham chứ không phải Eriksen.

"Tôi đem con gái tôi ra thề rằng vai tôi đã chạm bóng trước khi bay vào lưới. Nếu ban tổ chức Premier League xem xét lời khẳng định của tôi, họ sẽ xem xét. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã chiến thắng".

Tình huống gây tranh cãi về ai là người ghi bàn thắng

Trước lời khẳng định của Kane, Tottenham đã quyết định khiếu nại lên ban tổ chức Premier League để đòi bàn thắng cho chân sút số 1 của CLB. Bởi Kane đang rất cần bàn thắng để cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới với Mohamed Salah. Kane đang kém Salah 5 bàn trong bối cảnh Tottenham còn 6 trận chưa đá, còn Liverpool chỉ còn 5 trận. Tính đến hiện tại, Kane đã ghi được 24 bàn thắng.

Cơ hội nào để Kane & Aguero đuổi kịp Salah?

Cơ hội nào để Kane & Aguero đuổi kịp Salah?

Cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League đang bước vào giai đoạn quyết định. Ba ứng viên sáng giá đã lộ diện gồm Mohamed Salah (Liverpool), Harry Kane (Tottenham) và Sergio Aguero (Man City).

Được hỏi về sự việc này, HLV Mauricio Pochettino cho biết ông không quan tâm ai là người ghi bàn. Trong khi đó, Eriksen cũng không dám khẳng định đó là bàn thắng của mình. "Tôi không rõ lắm", Eriksen nói. "Tôi chỉ thấy lúc đó Kane ăn mừng như đó là bàn thắng của chính anh ấy".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm