Bí quyết để Yoo Ah In diễn xuất điên cuồng là ma túy?

10/02/2023 18:30 GMT+7 | Giải trí

Trong khi nam diễn viên Yoo Ah In đang bị cảnh sát điều tra vì thói quen sử dụng propofol thì câu nói đùa mà anh từng nói rằng "bí quyết để diễn xuất điên cuồng là 'ma túy' đang bị "đào" lại.

Yoo Ah In đã đưa ra nhận xét này tại buổi họp báo ra mắt bộ phim Veteran được tổ chức tại CGV Wangsimni ở Haengdang-dong, Seongdong-gu, Seoul vào tháng 7/2015.

Bí quyết để Yoo Ah Indiễn xuất điên cuồng là ma túy? - Ảnh 1.

Yoo Ah In

Trong Veteran, Yoo Ah In vào vai Jo Tae Oh - người thừa kế thế hệ thứ ba tàn bạo của tập đoàn Sinjin hùng mạnh.

Trong phim này, Yoo Ah In diễn xuất bên cạnh Hwang Jung Min, Yoo Hae Jin và Oh Dal Su.

Đầu tiên, Yoo Ah In nói về diễn xuất của mình: "Tôi đã thực sự lo lắng trong suốt quá trình quay phim. Tôi vẫn cảm thấy hơi chóng mặt".

Hwang Jung Min, người có mặt tại hiện trường lúc đó, đã nói đùa: "Chóng mặt à? Cậu đã ăn gì trước đó? Yoo Ah In trả lời: "A, em không thể nói bây giờ".

Mặt khác, Yoo Ah In cười nói: "Em nghĩ bí quyết diễn xuất điên rồ là ma túy".

Bí quyết để Yoo Ah Indiễn xuất điên cuồng là ma túy? - Ảnh 2.

Yoo Ah In trong phim "Veteran"

Yoo Ah In sau đó thú nhận: "Tôi đã cố gắng không quá tức giận hay dữ dội vì điều đó sẽ quá bình thường. Nhưng tôi nghĩ diễn xuất của mình vẫn còn quá đỉnh, vì vậy tôi đã suy ngẫm rất nhiều".

Nhận xét này một lần nữa thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi Yoo Ah In bị điều tra vì vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy vào ngày 6/2.

Cư dân mạng nhận xét: "Yoo Ah In chính là Jo Tae Oh trong 'Veteran'", "Đôi mắt của anh ấy trong 'Veteran' thật kỳ lạ. Tôi nghĩ đó là diễn xuất nhưng có phải vì thuốc không?"…

Trong khi đó, Yoo Ah In được biết là đã có thói quen sử dụng propofol khi đến khám tại nhiều bệnh viện ở Seocho-gu, Gangnam kể từ năm 2021.

Bí quyết để Yoo Ah Indiễn xuất điên cuồng là ma túy? - Ảnh 3.

Yoo Ah In trong phim "Veteran"

Để xác nhận liệu propofol có được sử dụng thường xuyên hay không, lông trên cơ thể của Yoo Ah In đã được Viện Điều tra Khoa học Quốc gia yêu cầu xét nghiệm và lệnh cấm rời khỏi Hàn Quốc cũng được áp dụng.

Về điều này, công ty quản lý UAA của Yoo Ah In cho biết: "Chúng tôi đang tích cực hợp tác với tất cả các cuộc điều tra liên quan đến việc này. Chúng tôi sẽ tích cực giải thích các phần có vấn đề. Chúng tôi xin lỗi vì đã gây lo lắng".

Nhưng hôm nay (10/2), Hankook Ilbo đưa tin xét nghiệm nước tiểu của Yoo Ah In có kết quả dương tính với cần sa.

"Đơn vị điều tra tội phạm ma túy của Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul đã yêu cầu xét nghiệm nước tiểu đối với Yoo Ah In do Cơ quan pháp y quốc gia tiến hành, nam diễn viên đã cho kết quả âm tính với propofol nhưng dương tính với cần sa thông thường" - Hankook Ilbo đưa tin.

Bí quyết để Yoo Ah Indiễn xuất điên cuồng là ma túy? - Ảnh 5.

Yoo Ah In trong phim "Veteran"

Theo báo cáo, Tetrahydrocannabinol (THC) - thành phần chính của cần sa - thường không được phát hiện trong xét nghiệm nước tiểu sau khi sử dụng trong 7-10 ngày. 

Rất khó để xác định propofol qua xét nghiệm nước tiểu vì chất này sẽ biến mất khỏi cơ thể sau 3-4 ngày.

Yoo Ah In bị cáo buộc thường xuyên sử dụng propofol tại nhiều bệnh viện. Vì vậy, cảnh sát đã triệu tập nam diễn viên để điều tra sau khi cấm anh xuất cảnh. 

Anh cũng đang bị điều tra không chỉ về việc sử dụng propofol mà còn về khả năng sử dụng các loại thuốc bất hợp pháp khác.

Bí quyết để Yoo Ah Indiễn xuất điên cuồng là ma túy? - Ảnh 6.

Yoo Ah In trong phim "Veteran"

Để xác nhận sự thật này, giới truyền thông đã liên hệ với phía Yoo Ah In nhưng đại diện công ty không trả lời.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm