Trước mỗi trận đấu tại World Cup 2026, hàng trăm tình nguyện viên xuất hiện trên sân để căng những lá cờ khổng lồ mang biểu tượng FIFA và quốc kỳ của 2 đội tuyển. Nghi thức chỉ kéo dài vài phút nhưng đằng sau đó là một quy trình sản xuất, vận chuyển và vận hành cực kỳ phức tạp.
Nghi thức mở màn hoành tráng
Ít ai biết rằng những "lá cờ" ấy thực chất không phải quốc kỳ theo nghĩa thông thường. Đó là những tấm bạt chuyên dụng được thiết kế riêng cho các sự kiện thể thao quy mô lớn. Chúng được sản xuất từ các loại sợi tổng hợp siêu nhẹ như polyester hoặc nylon nhằm đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu khắt khe.
Chất liệu phải đủ nhẹ để tình nguyện viên có thể nâng lên cùng lúc. Đồng thời, nó cũng phải đủ bền để chịu được việc liên tục gấp, mở, vận chuyển qua nhiều thành phố và thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như gió lớn, mưa hoặc nắng nóng.
Quy trình sản xuất cũng không hề đơn giản. Các tấm cờ được in thành nhiều phần riêng biệt trước khi may ghép thành một khối hoàn chỉnh. Sau đó, sản phẩm phải trải qua nhiều lần kiểm tra chất lượng, thử nghiệm gấp mở, vận chuyển và diễn tập trước khi được đưa tới sân vận động. Khi khán giả nhìn thấy chúng trên truyền hình, những tấm cờ thực tế đã trải qua nhiều lần tháo lắp và tập luyện với các đội tình nguyện viên.
Một trong những thách thức lớn nhất là yếu tố thời tiết. Ở các sân vận động không có mái che, một tấm vải khổng lồ hoạt động giống như cánh buồm hơn là một lá cờ. Chỉ cần gió mạnh bất ngờ, hàng chục người cầm mép cờ có thể bị kéo lệch hoặc mất kiểm soát. Chính vì vậy, các buổi diễn tập trước trận đấu đóng vai trò vô cùng quan trọng nhằm bảo đảm mọi thao tác diễn ra chính xác và an toàn. Đảm nhận công việc ấy chủ yếu là các tình nguyện viên địa phương, bao gồm sinh viên, cầu thủ nghiệp dư hoặc thành viên các tổ chức cộng đồng.

Tại World Cup 2026, quy mô của những tấm cờ được nâng lên một tầm vóc mới, có cảm giác chúng gần như che phủ cả sân vận động - Ảnh AFP/TTXVN
Chiến dịch hậu cần khổng lồ
Kích thước của những lá cờ tại World Cup 2026 thực sự gây kinh ngạc. Riêng tấm biểu tượng FIFA hình tròn thường được đặt ở vòng tròn giữa sân đã có đường kính tương đương khu vực giao bóng, tức hơn 18 mét.
Trong khi đó, quốc kỳ của 2 đội tuyển còn lớn hơn rất nhiều. Dựa trên diện tích phủ trên sân, mỗi tấm cờ gần như trải rộng hết chiều ngang sân bóng, khoảng 68 mét - tương đương một căn hộ nhỏ, đồng thời kéo dài hơn 35 mét từ khu vực gần đường biên ngang vào trong sân. Tổng diện tích ước tính lên tới khoảng 2.400 mét vuông cho mỗi tấm.
Mặc dù FIFA chưa công bố trọng lượng chính xác, các chuyên gia trong lĩnh vực tổ chức sự kiện cho rằng mỗi tấm cờ sau khi được gia cố đường may, bổ sung các điểm cầm nắm và tăng cường kết cấu có thể nặng từ 300 đến gần 700kg.
Đó là lý do việc đưa chúng ra sân không thể chỉ dựa vào vài chục người. Ban tổ chức phải huy động đến hơn 100 tình nguyện viên để trải, kéo căng và thu gọn một cách đồng bộ chỉ trong vài phút, biến đây trở thành một trong những hạng mục hậu cần công phu nhất của ngày thi đấu.
Khi World Cup khép lại, số phận của những tấm cờ này cũng rất khác nhau. Trong bối cảnh các sự kiện thể thao lớn ngày càng chú trọng phát triển bền vững, nhiều tấm cờ sẽ được tái chế thành các sản phẩm khác hoặc xử lý để tiếp tục sử dụng nguyên liệu. Một số được lưu giữ trong kho lưu trữ của FIFA, số khác được trưng bày tại các bảo tàng thể thao hoặc triển lãm về lịch sử World Cup. Cũng có những tấm cờ được trao tặng cho các tổ chức cộng đồng nhằm phục vụ hoạt động giáo dục và văn hóa.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



