Bị 'lật kèo' khi trở lại V-League, HLV Mano Polking có bến đỗ mới đầy bất ngờ

06/03/2024 06:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

Kể từ khi rời ghế của ĐT Thái Lan, HLV Mano Polking đang được chèo kéo bởi nhiều đội bóng trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có CLB Selangor của Malaysia.

Bị 'lật kèo' khi trở lại V-League, HLV Mano Polking sắp có bến đỗ mới

CLB Selangor đang có những liên hệ với Mano Polking và sẵn sàng trải thảm đỏ mời về nhà cầm quân người Đức này. Cách đây vài tuần, HLV Tan Cheng Hoe, người từng đưa ĐT Malaysia đến vị trí á quân AFF Cup 2018, bất ngờ rời Selangor. Ban lãnh đạo CLB thừa nhận họ sốc trước quyết định này. 

Việc Tan Cheng Hoe sang Thái Lan làm việc, bỏ lại băng ghế chỉ đạo tại Selangor khiến BLĐ đội bóng này phải gấp rút tìm người thay thế và Polking là phương án khả dĩ nhất lúc này. "Nhìn vào tình hình hiện tại, Selangor được xem là đội bóng đầy tiềm năng cho Mano Polking. Nhiều khả năng ông sẽ đến Selangor. Nhưng ở cuộc đua này, Kuala Lumpur City cũng đang tăng tốc. Họ tính chiêu mộ Polking để ổn định lực lượng trước mùa giải", tờ Makanbola nhận định.

Bị 'lật kèo' khi trở lại V-League, HLV Mano Polking có bến đỗ mới đầy bất ngờ - Ảnh 2.

HLV Polking sắp cập bến giải VĐQG Malaysia

Trước đó, giám đốc điều hành của Kuala Lumpur City, Stanley Bernard, từng tuyên bố rằng họ vẫn chưa xác định HLV trưởng cho mùa giải này. Động thái trên được cho là dành chỗ cho Polking.

Vào đầu năm 2024, HLV Polking từng rất gần với CAHN nhưng mọi chuyện lại đổ bể phút chót. Sau khi HLV Gong Oh Kyun bị treo quyền chỉ đạo vì thành tích kém thuyết phục sau 4 vòng đấu. HLV Mano Polking đã có cuộc gặp mặt với ban lãnh đạo CAHN nhưng không đi đến thống nhất. Đội bóng ngành Công an đã lựa chọn HLV Kiatisak thay thế và ông Polking không thể tái xuất tại V-League.

HLV Mano Polking đã có nhiều kinh nghiệm làm việc ở Đông Nam Á nên việc ông được nhiều CLB trong khu vực săn đón cũng là điều dễ hiểu. Tên tuổi của ông vang xa khi dẫn dắt ĐT Thái Lan và mang về 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp cho "Voi chiến". Ông cũng là nhà cầm quân duy nhất ở Đông Nam Á từng đánh bại được HLV Park Hang Seo. 

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm