Bị kết án tù vì hát bài ‘Happy’ ở Iran

19/09/2014 14:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm 19/9, một nhóm vũ công trẻ tuổi có tên gọi Happy in Tehran, đã bị tuyên phạt 91 roi và 6 tháng tù giam mỗi người, do dám đăng lên Youtube đoạn video họ nhảy và hát theo ca khúc Happy nổi tiếng của ca sĩ Pharrell Williams.

Duy nhất một trong các nữ vũ công của Happy in Tehran, người trực tiếp đăng clip gây sốt lên YouTube, đã nhận hình phạt nặng nhất là 91 roi và 12 tháng tù giam. Tuy nhiên, tất cả hình phạt sau đó đã chuyển thành án treo. Nếu 6 thành viên trong nhóm có hành vi tái phạm trong 3 năm tiếp theo, họ sẽ bị xử phạt như phán quyết ban đầu.


Sáu thành viên của Happy in Tehran trong video "cover" gây sốt.

Đoạn video của nhóm được đưa lên YouTube vào ngày 20/5, đã thu hút được sự chú ý của nhiều người dùng Internet trên toàn thế giới bởi giai điệu vui tươi cũng như hành động dễ thương của các vũ công. Tổng cộng, đoạn video đã thu hút hơn 1,7 triệu lượt người xem.

Tuy nhiên những người xuất hiện trong đoạn video bị nhà chức trách Iran xem là có hành vi “thô tục” và “có quan hệ bất chính”. Nguyên nhân do các nữ vũ công đều để lộ tóc, không trùm khăn và mạng che mặt. Họ còn nhảy cùng đàn ông – một hành động được cho là vi phạm nặng nề luật lệ Hồi giáo tại Iran. Chủ tọa phiên tòa xử nhóm thậm chí còn nói rằng đoạn video "mang tính khiêu dâm".


Video đã thu hút được hơn 1,7 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt "like" trên YouTube.

Được biết vụ bắt giữ 6 thành viên Happy in Tehran trong tháng 5 đã gây ra một làn sóng phản đối ở nước ngoài. Chính nam ca sĩ Pharrell Williams cũng đã lên tiếng phản đối vụ bắt giữ. Tờ New York Times đánh giá vụ bắt giữ cho thấy dường như giới chức Hồi giáo bảo thủ ở Iran đang rất lo ngại trước sức ảnh hưởng của phương Tây đến những người trẻ trong nước.

Hải Yến
Theo New York Times

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm