Bị đuổi 2 người, Kiatisuk vẫn cùng đội nhà giành chiến thắng lịch sử trước ĐT Hàn Quốc, tạo nên điều ‘thần kỳ’ ở giải châu Á

03/02/2024 06:00 GMT+7 | Bóng đá 24h

Kiatisuk Senamuang cùng ĐT Thái Lan đã giành chiến thắng ấn tượng trước ĐT Hàn Quốc tại ASIAD 1998.

Kiatisuk cùng ĐT Thái Lan thắng Hàn Quốc

Cho tới ngày nay, nhiều CĐV Thái Lan vẫn còn nhớ về chiến thắng ấn tượng 2-1 của ĐT Thái Lan trước Hàn Quốc tại ASIAD 1998. Đó là kỳ á vận hội mà Thái Lan là chủ nhà. Thời điểm ấy, HLV của ĐT Thái Lan là Peter Withe và trong đội hình của họ có những ngôi sao như Kiatiusk Senamuang, Tawan Sripan, Worrawoot Srimaka, Thawatchai Damrong-ongtrakul…

Tại vòng bảng 1, Thái Lan thắng 5-0 trước Hong Kong và vượt qua Oman với tỉ số 2-0 để đoạt vé đi tiếp vào vòng bảng 2. Đội chủ nhà có thành tích thắng 1, hòa 1 và thua 1 tại vòng bảng 2 giành vé vào vòng knock-out.

Tới vòng tứ kết, ĐT Thái Lan gặp thử thách lớn khi đụng độ ĐT Hàn Quốc. Cách đó vài tháng, ĐT Hàn Quốc tham dự World Cup 1998 trên đất Pháp. Tại vòng bảng 2 ở ASIAD 1998, Thái Lan thị uy sức mạnh khi toàn thắng trước Nhật Bản, Kuwait và UAE để giành vé vào vòng trong.

Tờ Joongang của Hàn Quốc viết: "Trên BXH FIFA năm 1998, khi ĐT Brazil đứng số 1 thế giới thì vào thời điểm đó, ĐT Hàn Quốc đứng thứ 17 thế giới và số 1 châu Á. Trong khi ĐT Thái Lan xếp ở vị trí 45 thế giới".

ĐT Thái Lan gây sốc với chiến thắng 2-1 trước ĐT Hàn Quốc

Tuy nhiên ĐT Hàn Quốc bất ngờ nhận thất bại 1-2 trước Thái Lan ở cuộc đọ sức diễn ra vào ngày 14/12/1998.

Đội tuyển Thái Lan bị đánh giá thấp hơn nhưng họ đã hòa 0-0 với Hàn Quốc trong 45 phút đầu tiên. Tờ Stadiumth của Thái Lan viết: "ĐT Thái Lan bị xem là cửa dưới khi đối đầu với ĐT Hàn Quốc ở tứ kết. Tuy nhiên HLV Peter Withe đã tạo động lực cho các cầu thủ bằng cách nói "Chúng ta có thể làm được". Và thực tế là ĐT Thái Lan đã chơi rất tốt. Các cầu thủ đã ra sân mà không có nỗi sợ nào trước sức mạnh của ĐT Hàn Quốc, dù đối thủ có đẳng cấp cao hơn".

Sang hiệp 2, ĐT Thái Lan phải đá thiếu người khi 2 cầu thủ của họ bị truất quyền thi đấu. Worrawoot và Surachai lần lượt bị đuổi khỏi sân.

Tuy nhiên "Voi chiến" tạo bất ngờ với bàn thắng mở tỉ số của Kiatiusk ở phút 81, khi họ còn 10 người. Danh thủ người Thái thoát xuống dứt điểm tung lưới Hàn Quốc sau đường câu bóng của đồng đội. Sau đó, Kiatisuk thực hiện cú lộn santo để ăn mừng.

4 phút sau, Surachai bị đuổi khỏi sân sau tình huống phạm lỗi trước vòng cấm của ĐT Thái Lan. ĐT Hàn Quốc đã tận dụng quả đá phạt trực tiếp để ghi bàn san bằng tỉ số 1-1. Người điền tên lên bảng tỉ số là Yoo Sang Chul. Kết thúc 90 phút, hai đội hòa 1-1 và phải đá hiệp phụ.

Với 9 người trên sân, ĐT Thái Lan gặp bất lợi lớn khi bước vào hiệp phụ. Cơ hội chiến thắng của ĐT Hàn Quốc là rất lớn. Tuy nhiên Damrong-ongtrakul đã lập siêu phẩm sút xa khiến lưới của ĐT Hàn Quốc rung lên ở phút 95. Lúc đó vẫn còn áp dụng luật bàn thắng vàng và ĐT Thái Lan đã giành chiến thắng 2-1.

Sau trận đấu, cầu thủ Hàn Quốc Yoo Sang Chul viết: "Sau trận đấu, tôi phải quên đi ký ức về trận đấu bởi vì kết quả thật tồi tệ. Tôi đã bị sốc". Truyền thông Hàn Quốc đã rất bất ngờ trước kết quả này. Ngược lại, CĐV Thái Lan đã ăn mừng một cách cuồng nhiệt sau chiến thắng của đội nhà. Kiatisuk và các đồng đội đã được khen ngợi hết lời vì màn trình diễn quả cảm của mình.

"Bangkok tràn ngập không khí lễ hội sau khi ĐT Thái Lan giành chiến thắng", đài KBS của Hàn Quốc viết. "Trận đấu ngày hôm đó được phát lại không biết bao nhiêu lần trên truyền hình Thái Lan. Trang nhất của tờ báo địa phương có dòng tít: Chiến thắng thần kỳ".

"Asian Games ở Bangkok là nỗi thất vọng. Mặc dù ĐT Hàn Quốc có những ngôi sao như Choi Yong Soo, Yoon Jong Hwan, Lee Dong Gook trong đội", KBS đưa tin.

Trong khi đó, nhà báo Bae Son Young của MBC viết: "Một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra với ĐT Hàn Quốc đã 4 lần liên tiếp lọt vào vòng chung kết World Cup. Nhưng họ đã không thể vượt qua vòng tứ kết Asian Games".

Thắng Hàn Quốc kịch tính, ĐT Thái Lan đã tiến vào bán kết ASIAD 1998. Tuy nhiên họ đã thua Kuwait 0-3. Ở trận tranh HCĐ, chủ nhà Thái Lan thua 0-3 trước Trung Quốc. Dù vậy, ASIAD 1998 vẫn là giải đấu lịch sử với bóng đá Thái Lan. Đó là lần đầu tiên Thái Lan đứng hạng 4 ở ASIAD. Sau này, U23 Thái Lan có 2 lần đứng hạng 4 ở Á vận hội (2002 và 2014).

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm