Một ca phẫu thuật nội soi điều trị béo phì vừa được thực hiện thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được triển khai tại cơ sở này, mở rộng cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị béo phì bằng phẫu thuật cho người bệnh tại Ninh Bình và các tỉnh lân cận.
Hành trình 10 năm vật lộn với cân nặng
Bệnh nhân là chị N. (30 tuổi, ở Ninh Bình), có thể trạng thừa cân từ nhỏ. Đến khoảng 10 năm gần đây, cân nặng của chị tăng đột ngột và mất kiểm soát. Dù đã áp dụng nhiều cách như ăn kiêng, tập luyện nghiêm ngặt và dùng thuốc giảm cân nhưng không hiệu quả.
Thời điểm đến khám, chị nặng 92 kg, cao 1m62, chỉ số khối cơ thể (BMI) đạt 35,06 kg/m² - thuộc mức béo phì nặng. Tình trạng thừa cân, béo phì kéo dài khiến chị bị gan nhiễm mỡ, thường xuyên tức vùng thượng vị, khó thở và nhanh mất sức khi vận động, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày.
Sau quá trình thăm khám, đánh giá toàn diện và hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ xác định người bệnh đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật điều trị béo phì.
Phẫu thuật nội soi: Giải pháp cho người béo phì mức độ nặng
Các chuyên gia lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi cắt dạ dày hình ống (Sleeve Gastrectomy) cho người bệnh. Đây là kỹ thuật thường được chỉ định đối với những trường hợp béo phì mức độ nặng hoặc kèm theo các rối loạn chuyển hóa khi điều trị nội khoa không đạt hiệu quả. Phương pháp này giúp giảm thể tích dạ dày, hạn chế lượng thức ăn nạp vào, giảm cảm giác đói, qua đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng lâu dài. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, người bệnh vẫn cần duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập luyện thường xuyên và lối sống khoa học để đạt hiệu quả điều trị.

GS.TS Trần Bình Giang – Nguyên Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC
Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi trong chưa đầy một giờ với sự phối hợp của đội ngũ chuyên gia và hệ thống trang thiết bị hiện đại tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Sau khoảng 24 giờ, người bệnh có thể đi lại, uống nước và dự kiến xuất viện sau 2 ngày nếu tình trạng ổn định.
Theo GS.TS Trần Bình Giang - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam, béo phì là bệnh lý mạn tính, làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ, hội chứng ngưng thở khi ngủ và các bệnh lý tim mạch.
Phương pháp phẫu thuật nội soi có ưu điểm ít xâm lấn, giúp người bệnh giảm đau sau mổ, phục hồi nhanh và rút ngắn thời gian nằm viện.
Tiếp cận y tế chất lượng cao ngay tại địa phương
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện phẫu thuật điều trị béo phì từ năm 2005. Việc đưa kỹ thuật này về cơ sở Ninh Bình giúp người dân địa phương và các tỉnh lân cận được khám, điều trị trực tiếp bởi các chuyên gia đầu ngành.
Việc triển khai kỹ thuật ngay tại cơ sở Ninh Bình giúp người bệnh tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại khi không phải chuyển lên tuyến trên, đồng thời khẳng định năng lực triển khai kỹ thuật chuyên sâu đồng bộ giữa các cơ sở của bệnh viện.