Bệnh viện dã chiến Việt Nam lên đường nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan

01/10/2018 11:58 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (1/10), Bệnh viện dã chiến cấp 2 – số 1 của Việt Nam sẽ chính thức lên đường nhận nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan. 63 cán bộ, chiến sĩ, trong đó lần đầu tiên có 10 nữ chiến sĩ, đã sẵn sàng mọi mặt để tham gia thực hiện nhiệm vụ quan trọng mà Nhà nước và Quân đội giao phó.

TTXVN

Đồ hoạ: Đóng góp của Việt Nam cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Đồ hoạ: Đóng góp của Việt Nam cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Với phương châm đóng góp cho hòa bình, an ninh quốc tế cũng là góp phần quan trọng bảo đảm hòa bình, an ninh, phát triển của đất nước, Việt Nam là 1 trong 125 nước đang đóng góp lực lượng cho các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, làm nhiệm vụ tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm