Bến xe kẹt cứng dòng người về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

01/09/2017 19:29 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Dịp nghỉ lễ 2/9 bắt đầu từ ngày mai, tuy nhiên chiều nay (1/9), các bến xe Nước Ngầm, Mỹ Đình, Giáp Bát (Hà Nội), lượng khách đổ về đông nghịt, chủ yếu là sinh viên, Tại bến xe Giáp Bát một số nhà xe buộc phải từ chối hành khách.

Ngày lễ 2/9 năm nay trùng vào ngày thứ 7, vì vậy nhiều người dân sẽ được nghỉ liền 3 ngày, gồm: Ngày thứ 7 (2/9), chủ nhật (3/9) và thứ 2 (4/9). Do nghỉ lễ kéo dài 3 ngày cùng với điều kiện thời tiết khá thuận lợi nên nhiều người dân tranh thủ về quê, đi du lịch, đi chơi. 

Bắt đầu từ 11h trưa nay (1/9) hàng nghìn người dân đổ về khiến các bến xe chật kín người. Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc với mong muốn sớm bắt được xe để về quê. 

Tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình - Hà Nội chật kín hành khách. Các điểm bán vé trong bến đều làm việc hết công suất, dòng người chen lấn để mua được cho mình một chiếc vé xe. 

Một số hình ảnh được PV Báo Thể thao & Văn hóa cập nhật tại bến xe Giáp Bát

Chú thích ảnh
Ông dắt cháu trong dòng người chuẩn bị chen lấn lên xe
Chú thích ảnh
Tại bên xe Giáp Bát đông nghẹt người dân trở về quê nghỉ lễ
Chú thích ảnh
Nhiều sinh viên ngủ vạ vật tại bến xe
Chú thích ảnh
Do ngày nghỉ kéo dài 3 ngày nên sinh viên và những người đi làm xa tranh thủ về từ chiều thứ 6 tức 1/9
Chú thích ảnh
Nhiều hành khách đã chuẩn bị nilon đựng giầy dép trước khi lên xe giường nằm
Chú thích ảnh
Người người chen lấn, xô đẩy để được lên xe
Chú thích ảnh
Cảnh tượng này chỉ thấy khi mỗi lần lễ
Chú thích ảnh
Một số nhà xe buộc phải từ chối hành khách

 

4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 98 người chết vì tai nạn giao thông 

4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 98 người chết vì tai nạn giao thông 

125 vụ tai nạn giao thông, làm 9 8 người chết , 90 người bị thương. Đây là số liệu thống kê về tình hình trật tự an toàn giao thông sau 4 ngày nghỉ lễ.

Hòa Nguyễn - Hồng Nhung. Ảnh: Binleo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm