Bến đỗ nào cho Harry Kane?

28/05/2021 07:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Harry Kane đang ở ngã ba đường trong sự nghiệp thi đấu của mình. Rời Tottenham là một lựa chọn đã được xác định, nhưng điểm đến nào phù hợp với tham vọng hướng đến những danh hiệu cho chân sút 27 tuổi này?

Bruno Fernandes khóc, Pogba gỡ huy chương khi MU thua chung kết Europa League

Bruno Fernandes khóc, Pogba gỡ huy chương khi MU thua chung kết Europa League

Tiền vệ Bruno Fernandes đã bật khóc sau thất bại của MU trước Villarreal trong trận chung kết Eurorpa League 2020/21.

1. Chiêu mộ một cầu thủ Tottenham chưa bao giờ là một thương vụ dễ chịu. Chủ tịch Daniel Levy luôn sẵn sàng gây khó cho các đội bóng bằng mức phí trên trời cùng thái độ không khoan nhượng trên bàn đàm phán. Thương vụ Kane nếu xảy ra cũng không phải ngoại lệ. 150 triệu bảng, con số không hề đơn giản để bất cứ một đội bóng nào sẵn sàng bỏ ra dưới tác động của Covid-19 đến ngân quỹ chuyển nhượng.

Điều chắc chắn, Tottenham sẽ không thể ngăn Kane ra đi bất luận những động thái cứng rắn từ ban lãnh đạo. Những gì đội bóng Bắc London cần tính toán lúc này là phương án thay thế lý tưởng nào cho chân sút đã để lại dấu giày trong 37 bàn thắng của Tottenham mùa này (24 bàn thắng, 13 đường kiến tạo). Carlos Vinicius, phương án dự phòng duy nhất cho Kane, cũng sẽ trở về Benfica sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc. Kể cả khi giữ chân Kane, Tottenham vẫn phải mua thêm một chân sút nữa.

Ngoài nhu cầu tìm người thay thế Kane, Tottenham cần thêm những tân binh nào để trở lại cuộc đua Top 4 mùa tới? Họ cần một trung vệ chất lượng, một tiền vệ giàu sức sáng tạo ở tuyến giữa và có thể thêm một phương án nữa cho các vị trí tiền đạo cánh. Xem chừng có vẻ khá nhiều, nhưng Tottenham hoàn toàn có thể tận dụng việc các đội bóng săn đón Kane tiến hành những thương vụ theo dạng các cầu thủ kèm một khoản tiền nhất định để giảm bớt gánh nặng mua sắm, thay vì thu về trọn vẹn 150 triệu bảng số tiền bán Kane rồi nhận ra không biết nên mua ai để nâng tầm đội ngũ.

2. Trở lại với cuộc chạy đua giành chữ ký Kane, sẽ có chừng 6 CLB, cả nước Anh lẫn châu Âu tham gia, từ Man City, MU, Chelsea, Liverpool cho đến Real Madrid hay PSG. Thực tế một chút, mức phí chủ tịch Levy đưa ra sẽ giới hạn số lượng ứng viên chỉ còn gói gọn trong ba đội bóng: Hai đội bóng thành Manchester và Chelsea.

Chuyển nhượng, Kane, harry Kane, MU, chuyển nhượng MU, Sancho, chuyển nhượng Barcelona, Messi, Zidane, Real Madrid, Milan, Conte, Donnarumma, Wijnaldum, bong da hom nay
Harry Kane sang CLB nào mùa tới là một câu chuyện rất nóng trong Hè

Man City là lựa chọn được nhắc đến nhiều nhất. Đội chủ sân Etihad không thiếu tiền, còn Pep Guardiola không giấu giếm ý định nâng cấp đội bóng bằng một trung phong mới, sau khi đã chia tay Sergio Aguero. Nếu không muốn phải chi hơn 100 triệu bảng như lời của Guardiola, tân vương Premier League có thể chiêu dụ Tottenham bằng việc đổi Gabriel Jesus, Aymeric Laporte cùng một cầu thủ trẻ nào đó kèm số tiền khoảng 20 triệu bảng để thuyết phục Tottenham nhả người. Một lời đề nghị có thể đủ để khiến Tottenham cân nhắc nghiêm túc, khi Kane đã từng ngầm bày tỏ ý muốn sát cánh cùng Kevin De Bruyne mùa tới.

Không chịu kém cạnh, MU sẽ tính đến phương án đổi Anthony Martial, Daniel James hoặc Donny van De Beek, Axel Tuanzebe cùng số tiền tầm 30 triệu bảng để mang Kane về sân Old Trafford. Điểm mạnh của Quỷ đỏ nằm ở việc Martial đang được Tottenham coi là phương án tiềm năng thay thế Kane. Vấn đề nằm ở chỗ, ngoài Martial ra, các lựa chọn còn lại của MU chưa chắc đã khiến Tottenham ưng thuận, yếu tố khiến thầy trò Solskjaer phải bỏ thêm kha khá tiền nếu muốn chiêu mộ Kane.

Chelsea xem chừng là phương án ít được kỳ vọng nhất, nhưng rất dễ tạo ra bất ngờ. Mối thâm thù giữa Chelsea và Tottenham ở thương vụ Willian cách đây 8 năm là một rào cản, nhưng đội chủ sân Stamford Bridge lại dễ chịu chi hơn cả. Hoàn toàn có thể là một thương vụ trả toàn bộ bằng tiền với mức phí gần với con số Tottenham đòi hỏi. Hoặc Chelsea tính đến phương án đổi người với kịch bản các thêm Tammy Abraham, Hakim Ziyech hoặc Callum Hudson-Odoi, Kurt Zouma kèm khoản tiền dao động 15 triệu bảng. Đó hoàn toàn có thể là lời đề nghị đủ để Tottenham gác lại mối thù ở London để xem xét.

3. Kane bày tỏ mong muốn tương lai của mình sẽ sớm được giải quyết trước khi đội tuyển Anh đá trận đầu tiên ở EURO 2020 vào ngày 13/6 tới. Nhưng thật khó có khả năng mọi thứ diễn ra theo mong muốn của chân sút 27 tuổi này, khi các đội bóng sẽ cần thời gian để xem xét phương án mua sắm phù hợp cho mùa tới. Nhiều khả năng anh sẽ chỉ chuyển sang màu áo mới sau khi hoàn tất hành trình EURO cùng đội tuyển Anh. Câu chuyện của Kane vì thế sẽ chưa thể nóng lên trong một vài ngày tới. Những gì tiền đạo thuộc biên chế Tottenham này hướng tới sẽ là chức vô địch EURO lần đầu tiên trong lịch sử.

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm