Beckham ăn chế độ đặc biệt để gia nhập MU

07/12/2023 17:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cha của David Beckham thừa nhận ông lo lắng về kích thước cơ thể của con trai mình trước khi bắt đầu sự nghiệp ở MU. Do đó, ông đã yêu cầu siêu sao tương lai phải ăn chế độ đặc biệt cùng với trứng sống để cải thiện sức vóc.

Tuổi thơ của Beckham khiến nhiều người bất ngờ. Cầu thủ điển trai như diễn viên Hollywood cho biết anh không có nhiều bạn bè khi còn nhỏ. Điều này dẫn đến chia sẻ thời thơ ấu của Beckham rằng: "Từ lúc đi học đến lúc đi ngủ, tôi dành toàn bộ thời gian rảnh ở ngoài vườn để chơi bóng".

Beckham có xuất phát điểm rất khiêm tốn trước khi đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Cha của Beckham là một kỹ sư khí đốt, làm việc trên chiếc xe tải Toyota màu đỏ. Ông Ted Beckham giải thích chiếc xe màu đỏ là vì tình yêu dành cho MU. Tuy nhiên, ông Ted Beckham từng lo lắng rằng con trai mình sẽ không đủ thể chất để chơi bóng chuyên nghiệp.

Beckham ăn chế độ đặc biệt để gia nhập MU - Ảnh 1.

Beckham phải ăn trứng sống trước khi tới MU

"Thằng bé từng thắng 92 trận mà không bị đánh bại. Nó rất giỏi. Thế nhưng, tôi hơi lo lắng về thể chất của nó. Đó là lúc chúng tôi bắt đầu cho thằng bé ăn uống chế độ riêng cùng một quả trứng sống mỗi bữa ăn. Chúng tôi đã làm điều đó hàng tuần", ông Ted Beckham tiết lộ.

Chế độ ăn uống nghiêm ngặt đã giúp ngôi sao MU sở hữu thân hình săn chắc nhưng thời gian đầu vẫn khiến Sir Alex không hài lòng. "Cậu ấy đến với chúng tôi khi còn là một cậu nhóc nhỏ nhắn và gầy gò", HLV Sir Alex Ferguson chia sẻ trong bộ phim tài liệu về Beckham.

Becks bắt đầu sự nghiệp của mình với học viện của MU vào năm 1992. Anh đã lọt vào "mắt xanh" của HLV huyền thoại Sir Alex, với tư cách là một phần của "thế hệ 92 huyền thoại" cùng với các ngôi sao như Paul Scholes, Ryan Giggs và anh em nhà Neville. Nhờ Sir Alex, anh có mặt trong đội hình huyền thoại của MU giành cú ăn ba thần thánh năm 1999. Bên cạnh đó, Becks cùng "thế hệ 92" đã chinh phục bóng đá Anh khi giành tới 6 chức vô địch Premier League. 

 V.Thành

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm