ĐT Anh hòa Mỹ 1-1: Gerrard làm, Green phá

13/06/2010 09:48 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Màn khởi đầu của ĐT Anh tại VCK World Cup 2010 đáng lẽ ra có thể hoàn hảo nếu như không có sai lầm chết người của thủ thành Robert Green. Một lần nữa, tai họa với ĐT Tam sư lại bắt nguồn từ khung gỗ.
 
Trước trận đấu mở màn này, người hâm mộ xứ sương mù đã đặt niềm tin rất lớn vào sự thực dụng của Fabio Capello. Và căn cứ vào cách những tuyển thủ Anh nhập cuộc thì có thể thấy niềm tin ấy hoàn toàn có cơ sở. Trong hầu hết thời gian của hiệp một, các tuyển thủ Anh đã tuân thủ khá tốt ý đồ chiến thuật của ông thầy người Italia. Bàn thắng từ rất sớm ở phút thứ 4 là minh chứng cho cách tiếp cận hợp lý ấy.
 

Green đã tặng không cho Mĩ 1 điểm vì sai lầm chết người - Ảnh Reuters

Với Emile Heskey và Wayne Rooney, những cầu thủ giàu thể lực và có khả năng càn lướt rất tốt, ĐT Anh đã thành công trong việc kéo giãn hàng phòng ngự đối phương, và đó là cơ hội để đội trưởng Gerrard tỏa sáng trong một tình huống tấn công trung lộ. Xuất phát từ một pha ném biên rất nhanh bên cánh phải, Heskey đã có pha đập bóng rất nhanh để "số 4" bứt xuống rất nhanh và tung cú vẩy má tinh tế hạ gục Tim Howard. Rõ ràng việc bố trí Gerrard đá nhô cao ở trung tâm hàng tiền vệ đã cho kết quả ưng ý.

 
Bàn thắng sớm của Gerrard đã giúp ĐT Anh thi đấu với sự thoải mái về tinh thần và tỉnh táo về lối chơi. Không quá đẩy cao tốc độ trận đấu, song các cầu thủ Anh đã biết cách khoét vào những điểm yếu trong hàng phòng ngự Mỹ và tạo nên cảm giác có thể nâng tỷ số lên bất cứ lúc nào. Thế nhưng, khi mà các chân sút của Capello chưa thể tận dụng được các cơ hội thì những nỗ lực của họ đã bị đổ vỡ một sai lầm cá nhân nơi hàng phòng ngự.
 
Đã từ lâu, vị trí trong khung gỗ bị xem là điểm yếu nhất của ĐT Anh, và đến bây giờ, nỗi lo ấy vẫn còn hiển hiện. Robert Green đã không phải thử thách nhiều trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp một, và chính điều đó đã khiến anh mắc một sai lầm khó có thể tha thứ. Cú sút từ ngoài vạch 16m50 của Clint Cempsey không khó nhưng thủ thành West Ham đã trở thành một gã hề thực sự khi để bóng bật khỏi tay và trôi từ từ vào lưới.
 
Sai lầm của Green đã khiến các đồng đội của anh đánh mất sự hưng phấ, và thay vào đó là sự vội vã và bất lực trong các pha triển khai tấn công. Emile Heskey được ngợi khen về khả năng làm tường bao nhiêu thì lại tiếp tục bộc lộ khả năng dứt điểm tồi tệ bấy nhiêu. Đơn cử như tình huống đối mặt với Tim Howard ở cuối hiệp một, anh đã dứt điểm quá hiền vào đúng tầm khống chế của thủ thành này. Trong khi đó, Wayne Rooney cũng chưa thể giải tỏa được sức ép ghi bàn đè nặng lên vai anh.
 
Việc Capello thay Heskey ở hiệp hai là hoàn toàn hợp lý bởi đó là thời điểm ông cần đến cái duyên ghi bàn của Crouch, song những sự thay thế khác thì lại mang đến những hoài nghi. Tuổi tác của Carragher (thay Ledley King) khiến hàng thủ ĐT Anh phải đối mặt với không ít tình huống khó khăn. Đã không ít lần, hậu vệ của Liverpool không thể theo kịp sức lực. Trong khi đó, Shaun Wright-Phillips gần như vô hại vì phải trám vào vị trí tiền vệ trái của Milner.
 
Cũng chính vì đã hết quyền thay đổi người nên ĐT Anh đã không thể tạo thêm những đột biến nào nữa về con người và lối chơi. Một điểm trong ngày khai mạc không phải là một thảm họa, nhưng nỗi ám ảnh mà Green mang đến vẫn còn đeo đuổi những chú sư tử Anh nhiều.
 
 Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm