Văn hóa Sống khỏe

Bé trai 15 tháng tuổi suy đa tạng, sốc nhiễm độc vì 60 vết ong vò vẽ đốt

21/07/2026 18:53 GMT+7 Google News

Vừa qua, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã điều trị thành công cho một bệnh nhi 15 tháng tuổi bị suy đa cơ quan, sốc nhiễm độc sau khi bị đàn ong vò vẽ tấn công.

60 vết ong đốt khiến trẻ rơi vào tình trạng nguy kịch

Theo thông tin từ gia đình, khi đang đi chơi cùng hai anh trai, bệnh nhi N.X.L (15 tháng tuổi, Tân Sơn, Phú Thọ) không may bị ong vò vẽ đốt khoảng 60 nốt khắp cơ thể. Anh trai 3 tuổi của bé cũng bị đốt 3 nốt. Ngay sau sự việc, gia đình đã đưa hai bé đến Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn để cấp cứu, truyền dịch, giảm đau và dùng kháng sinh.

Bé trai 15 tháng tuổi suy đa tạng, sốc nhiễm độc vì 60 vết ong vò vẽ đốt - Ảnh 1.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch với 60 vết ong vò vẽ đốt. Ảnh: BVCC

Tuy nhiên, sau 14 giờ, sức khỏe của bé L. chuyển biến xấu. Trẻ xuất hiện dấu hiệu tổn thương thận cấp, suy hô hấp và tổn thương gan nên lập tức được chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Tại thời điểm nhập viện, bé L. sốt cao liên tục, thở oxy, vùng mặt, cổ và nửa thân trên sưng nề nặng với nhiều vết hoại tử trung tâm. Các xét nghiệm cho thấy trẻ bị suy thận, suy gan, tiêu cơ vân cấp tính (chỉ số men cơ tăng hơn 1.000 lần bình thường) và sốc nhiễm độc làm tụt huyết áp.

Giành lại sự sống nhờ lọc máu liên tục

Đánh giá đây là trường hợp ngộ độc nọc ong đặc biệt nghiêm trọng, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – chống độc đã nhanh chóng tiến hành hồi sức chuyên sâu: đặt ống nội khí quản cho trẻ thở máy, theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn, dùng thuốc vận mạch và lọc máu liên tục để loại bỏ độc tố.

Bé trai 15 tháng tuổi suy đa tạng, sốc nhiễm độc vì 60 vết ong vò vẽ đốt - Ảnh 2.

Sức khoẻ bệnh nhi hoàn toàn ổn định và được bác sĩ thăm khám lại trước khi xuất viện. Ảnh: BVCC

Sau 24 giờ lọc máu, tình trạng độc chất trong cơ thể bé L. giảm rõ rệt, chức năng các tạng dần phục hồi. Ngày 11/7, trẻ được rút ống thở, tự thở tốt và ăn uống trở lại. Đến chiều ngày 17/7, sức khỏe bệnh nhi hoàn toàn ổn định và được xuất viện.

Biến chứng nguy hiểm khi bị ong đốt và cách xử trí

BSNT. Nguyễn Võ Lộc, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực – chống độc, cho biết nọc ong vò vẽ có độc tính rất mạnh. Khi bị đốt nhiều nốt, nọc độc có thể gây tan máu, tiêu cơ vân, suy gan, suy thận, sốc phản vệ và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Để xử trí đúng cách khi bị ong đốt, người dân cần lưu ý:

- Nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi khu vực có ong.

- Hạn chế vận động mạnh để tránh nọc độc lan nhanh.

- Rút ngòi ong (nếu có) đúng cách và vệ sinh sạch vùng da tổn thương.

- Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, đặc biệt khi bị đốt nhiều nốt hoặc có biểu hiện khó thở, sưng phù, sốt, tiểu ít.

Bác sĩ cũng lưu ý thêm, ở trẻ nhỏ và người lớn tuổi, các biến chứng do nọc ong có thể xuất hiện muộn sau 1–2 ngày. Việc theo dõi sát sao tại bệnh viện giúp phát hiện sớm nguy cơ và can thiệp kịp thời, hạn chế các biến chứng nguy hiểm.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm