Bế mạc SEA Games 28: Chia tay Singapore, hẹn gặp tại Malaysia

16/06/2015 20:33 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 12 ngày tranh tài sôi nổi, SEA Games 28 năm 2015 đã khép lại bằng lễ bế mạc tối 16/6 với thông điệp tôn vinh tình bằng hữu.

Bầu không khí của lễ bế mạc được tạo nên sôi động khi BTC cho chiếu những hình ảnh ấn tượng nhất của VĐV 11 đoàn thể thao trong những ngày tranh tài tại SEA Games 28. Khác với lễ khai mạc, trong lễ bế mạc, đại diện HLV, VĐV  quan chức của 11 đoàn thể thao trong khu vực Đông Nam Á hòa lẫn vào nhau và cùng tiến vào sân vận động quốc gia Singapore. Ở thời điểm các VĐV tiến ra sân, những tiết mục trình diễn âm thanh, màu sắc đã tạo nên bầu không khí sôi động và hình ảnh đẹp mắt.

Sau khi đại diện Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) trao kỷ niệm chương cho nước chủ nhà SEA Games 28 Singapore, ông Tan Chuan Jin Chủ tịch Hiệp hội thể thao Đông Nam Á lên phát biểu, chúc mừng những tấm HCV, các kỷ lục mà VĐV đã thiết lập được tại SEA Games lần này.


Một tiết mục nghệ thuật đặc sắc trình diễn trong lễ bế mạc

Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam sau lời tuyên bố bế mạc SEA Games 28 đã tuyên bố quốc gia đăng cai kỳ SEA Games 29 năm 2017 chính là Malaysia. Việc trao cờ cho quốc gia đăng cai kỳ SEA Games kế tiếp Malaysia cũng được tiến hành nhanh chóng.

Màn trình diễn nghệ thuật sau đó chia làm 3 phần. Phần mở đầu có chủ đề khai sinh và phần hai là cội nguồn với mong muốn nhắc nhờ mọi người hướng đến tương lai nhưng không được quên quá khứ, phần 3 là tình đoàn kết. Đây cũng là những thông điệp mà thể thao hướng đến mong muốn các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cùng xích lại gần nhau và phát triển. Dưới hình thức là các con tem bưu chính, nước chủ nhà SEA Games 28 Singapore đã giới thiệu quá trình hình thành phát triển, những nét văn hóa đặc sắc của đất nước mình. Ở phần kết của lễ bế mạc SEA Games 28, DJ Ferry Cortens cùng các nghệ sĩ nổi tiếng của Singapore giúp không khí buổi tiệc âm thanh, ánh sáng và pháo hoa thêm phần sôi động.

Lễ bế mạc SEA Games 28 năm 2015 đã chính thức khép lại kỳ Đại hội để lại nhiều ấn tượng cả về chất lượng chuyên môn các cuộc thi đấu lẫn công tác tổ chức. Kết thúc SEA Games 28, đoàn Thể thao Thái Lan dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 95 HCV, 83 HCB, 69 HCĐ. Chủ nhà Singapore đứng thứ 2 với 84 HCV, 73 HCB, 102 HCĐ. Đoàn Thể thao Việt Nam đứng thứ 3 với 73 HCV, 53 HCB và 60 HCĐ. Không chỉ đạt chỉ tiêu nằm trong TOP 3, giành tới 73 HCV, đoàn Thể thao Việt Nam còn có những tín hiệu đáng mừng khi 64 trên tổng số 73 HCV có được đến từ các môn thể thao cơ bản của Olympic, trong đó điền kinh, bơi lội và TDDC chính là điểm sáng.

Chia tay SEA Games 28 Singapore 2015, hẹn gặp lại tại SEA Games 29 năm 2017 ở Malaysia với địa điểm thi đấu chính là thủ đô Kuala Lumpur.

Hàn Đan


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm