B.Bình Dương kêu khổ vì vé máy bay

05/01/2016 06:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Mấy ngày qua chúng tôi đau đầu bởi chuyện vé máy bay. Ngày nào cũng gọi nhắc nhở đối tác hay đặt vé cho CLB 2-3 lần về chuyện này. Tới giờ chỉ mới có được khoảng chục vé trong khi nhu cầu di chuyển đến 30 người. Trận tranh Siêu Cúp đang là chuyện ngoài tầm tay chúng tôi vì vấn đề này”, ông Lê Hồng Cường (Tổng Giám đốc CTCP thể thao-bóng đá Bình Dương) chia sẻ.  

Ông Cường nói: “Chúng tôi đã gửi công văn đến BTC đề nghị trận tranh Siêu Cúp QG sắp tới nên diễn ra vào ngày 28/1 thay vì 30/1. Bởi lẽ càng gần đến Tết thì việc mua vé càng khó khăn chứ không phải như ngày thường, giá vé thì cao nhưng muốn mua cũng không được.

Đơn vị đặt vé cho CLB chúng tôi là đối tác nhiều năm qua cũng khó khăn trong việc đặt chỗ. Cho đến giờ cũng chỉ mới giữ được khoảng chục vé trong khi nhu cầu di chuyển đến 30 người. Trong đó, CLB dự định sẽ mang 20 đến 22 cầu thủ đi Thanh Hóa.

Chúng tôi dự tính đi trước 2-3 ngày để chuẩn bị. Sẽ có cầu thủ không thích nghi với khí hậu, bị cảm lạnh nên phải đề phòng bằng cách mang nhiều người đi”.

“Tôi không thấy BTC giải có chia sẻ hay thông cảm gì với chúng tôi. Bằng chứng là công văn của CLB nêu đề xuất đá ngày 28/1 đã không được hồi đáp. Tôi nghĩ để tiện nhiều đường thì BTC nên để trận Siêu Cúp tới diễn ra ở Đà Nẵng thay vì Thanh Hóa.

Nếu đá ở Đà Nẵng thì quãng đường 2 CLB di chuyển là ngang nhau, B.Bình Dương có thể đi xe ra Đà Nẵng nếu khó khăn trong việc đặt vé máy bay. Đà Nẵng cũng có khí hậu ấm áp, không lạnh như Thanh Hóa những ngày này. Không hiểu sao BTC lại chọn sân trung lập là Thanh Hóa. Nếu chúng tôi di chuyển đến Thanh Hóa bằng ôtô thì đúng là quá khổ, cầu thủ lấy sức đâu ra mà đá nữa”, vẫn lời ông Cường.

TGĐ VPF Cao Văn Chóng: 'B.Bình Dương đưa ý kiến quá vội vàng'

TGĐ VPF Cao Văn Chóng: 'B.Bình Dương đưa ý kiến quá vội vàng'

CLB B.Bình Dương đã có ý kiến phản đối sau khi lắng nghe thông tin trận Siêu Cúp QG 2015 sẽ tổ chức tại SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội). Nhưng theo ông Cao Văn Chóng, Tổng Giám đốc VPF, thì B.Bình Dương đã phản ứng quá vội vàng.


Khi đề cập đến chuyện liệu B.Bình Dương có bị mất đi động lực ít nhiều do phải thi đấu trên sân Thanh Hóa, ông Cường nói: “Đúng là như thế. Nhưng tôi nghĩ dù chưa đoạt Siêu Cúp nhưng với nhiều chiếc Cúp đã đạt được, nhiều người đã nghĩ rằng B.Bình Dương mới là đội có Siêu Cúp.

Ở nước Anh, người ta sử dụng từ Community Shield cho trận đấu đầu mùa giải với ý nghĩa trận khởi động mùa bóng mới chứ không phải trận Siêu Cúp. Tôi nghĩ dùng từ Siêu Cúp QG ở Việt Nam thì hơi quá”.

“Cho đến giờ có ra được Thanh Hóa hay không thì phụ thuộc vào may rủi, tùy vào tình hình. Còn ở trận đấu sắp tới, chúng tôi quan niệm không quyết tâm thì không đặt vé ra đó làm gì. Như người lính đã xông trận thì phải chiến đấu hết mình thôi”, ông Cường nói.

Để hướng tới mùa giải 2016, B.Bình Dương đã gần như chốt danh sách. Các ngoại binh của CLB là Moses, Nsi, Michiel Hemmen, Han Seung Yeop, riêng Abass đang ở chế độ chờ do vẫn chưa tập lại được vì chấn thương. Ngày 5/1, 2 ngoại binh Seung Yeop và Hemmen sẽ chính thức tập trung với các đồng đội. Seung Yeop là cầu thủ từng khoác áo U22 Hàn Quốc và chơi ở giải hạng Nhất Hàn Quốc năm ngoái. B.Bình Dương ký hợp đồng 1 năm với cầu thủ cao 1m89 này.

Seung Yeop là ngoại binh gốc châu Á duy nhất trong đội hình B.Bình Dương và sẽ được CLB sử dụng nhiều ở sân chơi AFC Champions League. Khi cần, cầu thủ có sở trường tiền đạo này sẽ được đăng ký dự V-League. GĐKT Đặng Trần Chỉnh cho biết, sau khi thử việc các cầu thủ trẻ, có vài cái tên như Duy Khánh, Tiến Linh… sẽ được giữ lại đội 1 thử sức mùa tới. Mùa giải 2016, đội bóng đất Thủ sẽ vẫn trung thành với bộ khung kỳ cựu từng góp công cho 2 chức VĐQG của CLB gần nhất như Tấn Trường, Phước Tứ, Tấn Tài, Moses, Anh Đức, Trọng Hoàng, Công Vinh…


Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm