B.Bình Dương độc chiếm ngôi đầu V-League 2015: Tiền thưởng là số 1?

16/04/2015 08:53 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - B.Bình Dương lại bảo vệ thành công ngôi đầu bảng, dẫu cho ngôi sao cá tính nhất của họ là GĐKT Lê Thụy Hải đang “rầu lòng” với lãnh đạo CLB. Cầu thủ B.Bình Dương chứng tỏ họ mới chính là những người đá bóng và quyết định thành bại.

Tính từ ngày lên chơi V-League, tài chính chưa bao giờ là vấn đề của B.Bình Dương. Nhờ tiền, họ tậu đầy sao về đất Thủ. Vấn đề của đội bóng này có chăng là duy trì sự khát khao cho dàn sao cỡ bự đó.

Bài toán động lực

Ở 2 mùa giải mà B.Bình Dương vô địch V-League (2007 và 2008), dưới tay HLV Lê Thụy Hải là dàn tinh binh quá mạnh so với phần còn lại. Người ta ví von khi đó, ông Hải chỉ cần vứt quả bóng vào sân, cầu thủ B.Bình Dương biết phải làm gì để mang về 3 điểm.

Hiện tại đang là sự lặp lại của quá khứ vàng son ở đất Thủ. B.Bình Dương sau khi có thành quả mang tính lịch sử tại AFC Champions League tiếp tục cho thấy họ vẫn là thử thách khó vượt qua với tất cả các CLB trong nước.

Trở lại với quá khứ, B.Bình Dương sau giai đoạn cực kỳ thăng hoa năm 2008 đã trải qua 5 mùa giải bết bát dù họ vẫn còn đó dàn sao thượng thặng. Quyết định thanh lọc triệt để CLB trước mùa giải 2014 có thể xem là hành động sáng suốt của lãnh đạo B.Bình Dương.

Những ngôi sao cỡ bự của B.Bình Dương như Vũ Phong, Quang Thanh… dù vẫn chơi tốt nhưng buộc phải ra đi. Trong môi trường mới lúc này, họ vẫn thể hiện giá trị của mình (Vũ Phong đang là đội trưởng ở SHB Đà Nẵng còn Quang Thanh đóng vai trò không thể thiếu trong chuỗi 9 trận bất bại của ĐTLA). Nhưng ở B.Bình Dương, động lực thi đấu với những cái tên này là điều xa xỉ khi bản thân họ đã “no xôi chán chè” những danh hiệu cao quý nhất.

Ngược lại, các ngôi sao mới mà lãnh đạo B.Bình Dương đưa về trong năm 2014 dù rất tài năng nhưng lại chưa có nhiều danh hiệu. Khi lãnh đạo B.Bình Dương bốc thuốc trúng bệnh cho đội bóng, ngay lập tức thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải lại lên đỉnh V-League sau 6 năm chờ đợi. Bản thân ông Hải đi vào lịch sử với tư cách HLV thành công nhất trong lịch sử V-League.

Tinh thần “thép” của cầu thủ B.Bình Dương

Trước trận đấu với Đồng Nai, ông Hải thẳng thắn đề cập chuyện xin nghỉ với lãnh đạo CLB. Những tưởng nội tình rối ren sẽ tác động trực tiếp đến thành tích trên sân cỏ, nhưng cầu thủ B.Bình Dương đã cho thấy điều ngược lại.

Trong một trận đấu được báo trước đầy khó khăn trên sân của chủ nhà Đồng Nai đang khát điểm, lại chơi thiếu người trong hơn 1 hiệp đấu, B.Bình Dương vẫn rời Biên Hòa với niềm vui trọn vẹn.

Ở trận gặp Đồng Nai, ông Hải sắp xếp đội hình với gần một nửa thay đổi so với trận hòa Jeonbuk Motors. Công Vinh vẫn phải ngồi ngoài như nhiều trận trước đó, nhưng chẳng hề gì, vì vị trí nào ở tập thể này cũng là ngôi sao. Chỉ cần ông Hải xếp họ không sai vị trí sở trường, B.Bình Dương không thắng thì đối thủ cũng khó lòng lấy điểm.

Sau trận thua tuần qua, HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai thừa nhận so với B.Bình Dương, những học trò của ông không thể đọ được về bản lĩnh. Điều này được biểu hiện qua khả năng tận dụng cơ hội, khi Đồng Nai dù có nhiều tình huống ngon ăn nhưng vẫn để Bình Dương chiến thắng ra về với gần như chỉ với 2 cơ hội trong suốt 90 phút.

Ông Cao Văn Chóng, TGĐ CTCP thể thao - bóng đá Bình Dương, từng khẳng định chuyện của GĐKT Lê Thụy Hải chỉ mang tính cá nhân, còn nội bộ đội bóng không hề lủng củng như đồn thổi.

Một cầu thủ B.Bình Dương đề nghị giấu tên chia sẻ rằng: “Có mà dại mới không nỗ lực khi thi đấu ở B.Bình Dương, môi trường mà cầu thủ chuyên nghiệp nào ở Việt Nam cũng muốn khoác áo. Ngoài tiền lương cứng hàng tháng, tiền thưởng nếu thắng trận chắc chắn sẽ nhiều hơn tiền lương. Anh em cầu thủ xác định tuổi nghề mình không được lâu và đá bóng để kiếm tiền thưởng, tích lũy cho tương lai và giúp đỡ gia đình”.

Theo tiết lộ của Chủ tịch CLB Nguyễn Minh Sơn, gần 1 tỷ đồng là số tiền thưởng mà mỗi cầu thủ đá chính B.Bình Dương nhận được sau khi kết thúc V-League 2014.

3,2 tỷ đồng là số tiền mà tập thể B.Bình Dương nhận được sau 7 trận thắng ở V-League (400 triệu đồng/thắng sân nhà và 500 triệu đồng/thắng sân khách). Tính thêm 500 triệu đồng tiền thưởng từ Siêu Cúp QG và 200 triệu đồng từ trận hòa Jeonbuk Motors, thầy trò ông Hải đã nhận 3,9 tỷ đồng.

Theo mức thưởng này, những cầu thủ nào thường xuyên có mặt trong đội hình chính và bản thân ông Hải có thể nhận không dưới 200 triệu đồng/người. Trong hoàn cảnh khó khăn của nền kinh tế, tìm đâu ra nguyên nhân khác để lý giải cầu thủ B.Bình Dương không nỗ lực trong mỗi trận đấu?

Chơi bóng vì đam mê, vì tiền và danh hiệu, nếu đã chọn nghiệp quần đùi áo số thì còn đâu lý tưởng hơn B.Bình Dương lúc này?


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm