Sân cỏ miền Nam trước vòng 4 Super League 2012: Khai tiệc đầu năm

02/02/2012 13:27 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cuối tuần này, sân cỏ miền Nam sẽ sôi động trở lại với 3 cặp đấu rất đáng chờ đợi. 3 đội bóng miền Nam là SG.FC, B.BD và TĐCS.ĐT sẽ có lợi thế sân nhà khi tiếp lần lượt các đối thủ V.HP, Hà Nội và K.KH. Nhưng chừng đó là không đủ để các đội chủ nhà yên tâm bởi những cái tên vừa nhắc đều không phải “tay mơ” và bản thân các đội chủ nhà cũng đang tồn tại nhiều khiếm khuyết. Có vẻ các CĐV là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ những cuộc so tài “nảy lửa” sắp tới.



B.BD đang ở tình thế rất khó khăn sau 2 trận thua liên tiếp. Ảnh: VSI

Cặp đấu hấp dẫn nhất vòng 4 là cuộc so tài ở đất Thủ giữa chủ nhà B.BD và Hà Nội. 3 trận đã đấu cho thấy B.BD đang gặp vấn đề với chính đội hình quá dư thừa ngôi sao của họ. Việc HLV Đặng Trần Chỉnh phải loay hoay lắp ráp đội hình, thử nghiệm vị trí sao cho hài lòng tất cả vô tình đã biến đội bóng này thành tập thể không ổn định.

Chính sự xoay tua liên tục đó là phần nguyên nhân khiến lối đá của B.BD không có gì gọi là bản sắc dù nhìn đâu cũng thấy “sao số”. 2 trận thua liên tiếp khiến cựu vương 2007, 2008 tụt hẳn xuống đáy bảng và phải chịu sức ép nặng nề.

Thế nên, chỉ có 3 điểm ở trận tiếp Hà Nội tới mới giúp thầy trò ông Chỉnh nhìn thấy ánh mặt trời sau chuỗi ngày tăm tối. Và để có được điều đó, ngay từ tối mùng 3 Tết, toàn đội đã được lệnh phải tập trung và lên tận Bình Phước để rèn quân. Quân lệnh đã đặt ra, và nếu không thắng trong trận đấu tới, chẳng nói cũng biết áp lực sẽ ngày càng nặng nề hơn thế nào với họ.

Sở dĩ B.BD siết chặt kỷ cương trong thời gian này một phần lý do là bởi đội bóng đã xác định đây là tháng …thời cơ để họ đột phá. Sau trận đấu với Hà Nội, B.BD phải tiếp nhà ĐKVĐ SLNA nhưng họ có lợi thế sân nhà.

Kế đó, thầy trò ông Chỉnh sẽ di chuyển đến làm khách của 2 đội bóng đang lận đận là N.SG và TĐCS.ĐT. B.BD cần phải tận dụng lịch thi đấu này để thoát khỏi áp lực đang đè nặng, mà trước mắt là mục tiêu có bằng được 3 điểm trận tới.

Trở lại với đối thủ của B.BD ở vòng 4 là Hà Nội. Sau 3 lượt trận, đội bóng của HLV Nguyễn Thành Vinh đi kèm cái danh “đá đâu thua đó”. Trước đó, đội bóng của bầu Kiên đã để thua ở Kiên Giang, CLB đã bị B.BD đánh bại ở ngày khai mạc (đó cũng là trận thắng duy nhất cho đến lúc này của B.BD).

Nhưng sẽ là sai lầm nếu đánh giá đội bóng của HLV Nguyễn Thành Vinh là không đáng ngại khi rời khỏi Thủ đô, bởi họ vừa cởi trói được áp lực vô hình nơi đáy bảng sau trận thắng trước K.KH trên sân nhà và đến nay đã có thêm nhiều thời gian để thích ứng với nhau.

Trái ngược với chủ nhà, tháng 2 là tháng mà CLB Hà Nội phải đối chọi với lịch thi đấu khắc nghiệt. Sau trận làm khách ở Bình Dương, họ sẽ tiếp tục lên núi để chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà HA.GL. Sau đó, thầy trò ông Vinh “Nghệ” tiếp tục trở lại sân nhà để tiếp TĐCS.ĐT và SHB.ĐN. Chính thế, nếu không muốn rớt xuống vực thẳm, họ phải phấn đấu tối đa để vượt qua giai đoạn này.

Cặp đấu đáng chú ý không kém diễn ra ở Thống Nhất, nơi tân HLV Lê Thụy Hải sẽ có màn ra mắt cùng V.HP trong chuyến làm khách được dự báo “lành ít dữ nhiều” trước CLB Sài Gòn. Ông Hải “lơ” chắc chắn sẽ được quan tâm hơn cả dàn sao đất Sài thành sẽ trình diễn thứ bóng đá nào vào cuối tuần này.

Bởi lẽ, ngoài số tiền được đồn đại là kỷ lục cho một HLV làm việc ở môi trường bóng đá VN, CĐV đất Cảng rất chờ đợi vào sự thay da đổi thịt của đội bóng này dưới trướng ông thầy cá tính trong lần đầu tiên trở lại ở mùa giải này. Ông Hải từng tâm sự mình đang nhảy vào lửa khi nhận nhiệm vụ ở đất Cảng và điều đó đã được chứng minh ngay lập tức ở Thống Nhất cuối tuần này. Chờ xem ông Hải “lơ” mát tay kiểu gì để “bốc” V.HP ra khỏi vị trí chót bảng…

Cuộc chiến còn lại giữa TĐCS.ĐT và K.KH tuy không được đánh giá cao về chuyên môn nhưng với 2 đội bóng này, việc thắng thua chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng tồn vong của cả 2 ở mùa giải này. Trận đấu này, TĐCS.ĐT được xem là nhỉnh hơn chút ít vì được chơi trên sân nhà và lực lượng đầy đủ còn đội khách thiếu vắng nhạc trưởng Tấn Tài vì thẻ phạt.

Giữ được 3 điểm ở lại sân nhà, TĐCS.ĐT nhiều khả năng sẽ đẩy vị trí áp chót mà mình đang nắm giữ cho K.KH. Bằng không, nếu hòa đến thua, khó khăn càng đè nặng lên thầy trò Trang Văn Thành. Bởi với thực lực được đánh giá chỉ bằng 50-60 % so với mùa trước, mỗi trận đấu giờ với họ là một trận chung kết và sẽ không có phép màu nào giúp họ vượt qua hoàn cảnh này ngoài sự nỗ lực vượt bậc của bản thân. Song nếu K.KH phát huy được đúng chất “ngổ ngáo” xưa nay của mình, cũng khó cho đội bóng miền Tây có chiến thắng đầu tay.

Việt Hà



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm