Bayern Munich: Pep Guardiola đã mất quyền chuyển nhượng?

17/05/2015 13:28 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa, BLĐ của Bayern Munich, mà cụ thể là Chủ tịch ban điều hành Karl-Heinz Rummenigge, lại lên tiếng bảo vệ Pep Guardiola. Nhưng có một điều lạ lùng là Guardiola lại không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối về chính sách chuyển nhượng.

Hồi tháng 1 vừa qua, Rummenigge từng tuyên bố rằng Bayern Munich sẽ cùng Guardiola thảo luận về tương lai ở nửa sau năm 2015. Khi ấy, cựu danh thủ này cũng không quên nói thêm rằng: “Ông ấy (Pep) biết ý kiến của tôi. Tôi muốn ông ấy ở lại”.

Rummenigge phản đối phong trào “chống Guardiola”

Và trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây nhất, Chủ tịch ban điều hành của CLB xứ Bavaria vẫn bảo vệ quan điểm của mình. Karl-Heinz Rummenigge cho biết ông vẫn muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng với Guardiola, bất chấp việc Pep đang phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích, thậm chí là từ những nhân vật huyền thoại của đội bóng như “hoàng đế” Franz Beckenbauer.

“Tôi rất hài lòng với những gì đã diễn ra ở mùa giải này”, Rummenigge khẳng định. Rummenigge cho biết hiện đang xuất hiện một “xu hướng chống Guardiola” (anti-Guardiola), nhưng ông không ủng hộ tư tưởng ấy. Rummenigge cho rằng sẽ không công bằng khi lấy “cú ăn 3” của Jupp Heynckes để làm hệ quy chiếu đối với Pep. Đơn giản bởi vì chiến tích ấy quá kì vĩ. Trong lịch sử 115 năm tồn tại của CLB cũng chỉ có 1 lần Bayern Munich tạo lập được chiến tích ấy.

Đáng chú ý, Rummenigge cũng bảo vệ Guardiola trong vụ bác sĩ Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt từ chức: “Nếu bạn biết chi tiết danh sách chấn thương của chúng tôi, bạn sẽ hiểu hơn về suy nghĩ và cảm xúc của HLV”.

Với những động thái này có thể nói, Guardiola đang nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ giới chóp bu của CLB. Chỉ có điều, nó lại không đúng trong lĩnh vực chuyển nhượng.

Guardiola không có quyền quyết nhân sự

Khi Guardiola mới lên nắm quyền tại sân Allianz, ông đã lập tức yêu cầu BLĐ đội bóng mua Neymar. Thế nhưng, thay vì mang về ngôi sao người Brazil, Bayern Munich lại chiêu mộ “Messi nước Đức” là Mario Goetze (do BLĐ của CLB cho rằng Goetze phù hợp hơn là Neymar). Đây là cú áp phe sai lầm. Trong khi Neymar ngày càng tỏa sáng tại Barcelona và vừa ghi tới 3 bàn thắng vào lưới Bayern Munich thì Goetze vẫn đang giậm chân tại chỗ.

Những tưởng sau cú áp phe sai lầm ấy, Guardiola sẽ được trao nhiều quyền hơn. Nhưng mới đây, Giám đốc thể thao của Bayern Munich, Matthias Sammer, lại tái khẳng định Pep sẽ không có quyền trực tiếp quyết định việc mua cầu thủ.

“Bayern Munich sẽ không bao giờ mua cầu thủ theo yêu cầu trực tiếp của HLV”. Sammer tuyên bố trên kênh truyền hình ZDF TV. Giám đốc thể thao của Bayern Munich lí giải rằng đấy chính là triết lý của CLB, Bayern Munich không bao giờ phụ thuộc vào ý kiến của riêng cá nhân nào. Trong bất kì tình huống nào cũng không có chuyện một cá nhân đứng trên đội bóng. Vì thế, Guardiola sẽ chỉ có quyền đề xuất những mục tiêu mà ông mong muốn, sau đó BLĐ CLB sẽ thảo luận và thống nhất sẽ đưa về cái tên nào.

Rõ ràng, đây sẽ là trở ngại không nhỏ đối với Guardiola trong hành trình đưa Bayern Munich chinh phục những đỉnh cao. Bởi ai cũng biết lối đá tiki-taka mà Pep theo đuổi sẽ đòi hỏi những con người có những tố chất đặc thù phù hợp với triết lý này. Một khi vị thuyền trưởng của Bayern Munich không có quyền quyết nhân sự sẽ rất khó để ông xây dựng được một đội bóng theo đúng mong muốn của mình, giống như thương vụ Neymar - Goetze trước đây.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm