“Bầu” Hiển: Huỳnh Đức và Hữu Thắng có cái uy của ông tướng

28/05/2009 10:26 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chiều qua (27/5), SHB.ĐN đã tổ chức một buổi lễ sơ kết long trọng nhất trong lịch sử 8 năm họ giành quyền lên chuyên nghiệp. Sau buổi sơ kết, TT&VH đã có cuộc trao đổi với bầu Hiển, ông chủ của hai đội bóng SHB.ĐN và T&T.HN.

* Thưa bầu Hiển, ông từng bảo Đà Nẵng là đất thiêng, nơi T&T.HN, đứa con ruột của ông từng 2 lần lên hạng ở đây nên ông mới quyết định chọn bóng đá Đà Nẵng làm đối tượng để đầu tư. Ông thấy linh cảm của mình thế nào?

- Trước tôi xin rút lui hai chữ ông bầu. Tôi cũng không thích hai từ ông bầu nữa. SHB.ĐN là tài sản của cả Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn-Hà Nội, chứ không phải của riêng tôi. Đừng gọi thế nữa. Tôi có cách làm của tôi, và thực sự không thích mang cái danh bầu Hiển.

Tôi vẫn tin vào lý trí và linh cảm của mình là đầu tư vào bóng đá Đà Nẵng sẽ phát triển được một cách hoành tráng. Với SHB.ĐN, tham vọng của tôi không phải là chức vô địch trong nước mà là châu lục. SHB.ĐN phải nổi danh châu lục. Lúc vô địch được, khi ấy sân Chi Lăng sẽ là của Huỳnh Đức.
 

* Tại sao ông lại nói vậy?

- Tôi đọc bản sơ kết lượt đi thấy Huỳnh Đức viết rất nhiều công lao của học trò, tập thể nhưng tuyệt không có dòng nào dấu ấn của cá nhân anh. Tôi thấy rằng Đức quá khiêm tốn. Thừa nhận SHB.ĐN , tinh thần không thể chê, sự đoàn kết cũng vậy, nhưng dấu ấn của Huỳnh Đức quá sâu sắc trong thành tích đội bóng. Nếu không có Huỳnh Đức, SHB.ĐN sẽ không được như bây giờ, tôi khẳng định vậy. Tôi coi Huỳnh Đức là một nhân vật quan trọng trong bước đột phá của SHB.ĐN

* Ông thấy giữa Đức và Hữu Thắng có sự tương đồng nào không?

- Đấy là cái uy của một ông tướng. HLV ở ta phải có tư chất ấy. Giỏi nhưng không có uy với cầu thủ thì vứt. Phải có phẩm chất của tướng lĩnh mới làm HLV giỏi được.

* Ông có ăn năn khi “trảm” Quang Hà? Đến giờ phút này ông có muốn chuyển tải tình cảm nào đến Quang Hà?

- Tôi không ăn năn khi cho Quang Hà nghỉ. Nhưng tôi day dứt dưới góc độ của người anh, và khuyên Hà một câu: đã là thành viên của T&T.HN, SHB.ĐN dù một ngày thì suốt đời vẫn là người trong nhà. Hà còn trẻ, hãy tin tôi là người kinh doanh nhiều năm, không phải lúc nào công việc kinh doanh cũng thành công. Có lúc tưởng sạt nghiệp đấy cũng phải nhẫn. Lên đỉnh xuống đáy cũng bình thường. Hà phải lui một bước để tiến 3 bước. Theo tôi, Hà nên gắn bó với T&T.HN, cụ thể là dẫn dắt đội trẻ hay thích làm gì cũng được. Tôi coi “bạn ấy” chẳng khác gì ruột rà. Tôi không đối xử phũ với Hà. Thực tình lúc này T&T.HN phải có sự thay đổi khi đội bóng không có dấu hiệu của sự đi lên.

* Ông bình luận thế nào về hình ảnh Quang Hà trong trận đấu với XM.HP ( vòng 13) không dám ngồi trên băng ghế chỉ đạo ở hiệp 2?

- Ừ, hôm ấy đúng hiệp 2 tôi không thấy Hà đâu nên phải lao xuống chỉ đạo. Hà bảo sợ ở trong khu kỹ thuật xui nên ra ngoài đường piste, nhưng tôi không hài lòng. Dù sao “bạn ấy” phải biết như vậy là ảnh hưởng đến thương hiệu của T&T.HN.

* Ông có nghĩ T&T.HN sẽ bê bết như 13 vòng đấu qua?

- Thú thực là đầu mùa giải không nghĩ vậy. Chúng tôi đã không đánh giá đúng tính chất của V-League và thực lực của mình. Nhưng hãy tin, T&T.HN lượt về sẽ khác.Chúng tôi thấm lắm rồi. Tôi cũng nói với anh em hãy đoàn kết và tinh thần máu lửa như SHB.ĐN thì không có gì phải sợ.

* Vòng 15 tới, T&T.HN sẽ đấu với SHB.ĐN trên sân Chi Lăng, ông có hứa sẽ cho hai đội đá tử tế không? Tâm trạng của ông thế nào trước nghịch cảnh đó?

- Biết nói sao nhỉ, à, SHB.ĐN và T&T.HN bây giờ là cảnh “anh ở đầu sông anh cuối sông”. Tuy vậy, tôi dám khẳng định sẽ để hai đội đá chết bỏ. Nói thực nhà báo các bạn cũng hay soi và “kích” quá. Thành ra anh em khó đá. Lượt đi, tôi nói với Quang Hà và Huỳnh Đức đá sao đừng để dư luận họ chửi. Lượt đi, hai đội đá như kẻ thù và T&T.HN thắng. Thế nên Quốc Anh, Quang Cường chấn thương nặng đấy. Bây giờ tôi cũng nói với Hữu Thắng và Huỳnh Đức, gặp nhau vòng 15 này đá cởi mở. Tôi cũng khoái và chờ đợi trận này lắm.

* Ông có liệu pháp nào để kích cầu SHB.ĐN ở lượt đi với tham vọng vô địch không?

- Vô địch khó lắm vì lượt về ai cũng coi chúng tôi dưới góc độ ứng cử viên nặng ký của chức vô địch rồi. Nhưng tôi tin với đà này chúng tôi sẽ có thành tích cao.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
 
HỮU QUÝ - thực hiện

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm