Bầu Hiển: Doanh nhân thành công bậc nhất với trái bóng

13/10/2021 11:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Có rất nhiều doanh nhân gắn bó với các CLB bóng đá Việt Nam nhưng hiếm người có được sự thành công như ông bầu của Hà Nội FC, Đỗ Quang Hiển.

HLV Park Hang Seo: 'Tôi không hiểu vì sao bầu Hiển nói tôi bảo thủ'

HLV Park Hang Seo: 'Tôi không hiểu vì sao bầu Hiển nói tôi bảo thủ'

HLV Park Hang Seo cho biết, ông không phải là người bảo thủ như ý kiến của bầu Hiển từng chia sẻ với giới truyền thông.

Hà Nội FC gặt hái vô số danh hiệu

Bầu Hiển đến với bóng đá chuyên nghiệp muộn hơn so với bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức) hay bầu Thắng (ông Võ Quốc Thắng). Thế nhưng nếu so về mặt thành tích đạt được, Hà Nội FC có phần nhỉnh hơn.

Dưới sự tài trợ của bầu Hiển, CLB Hà Nội (tiền thân Hà Nội – T&T) được thành lập vào ngày 18 tháng 6 năm 2006. Ở 3 mùa giải đầu tiên, Hà Nội T&T tạo ra dấu ấn thú vị khi liên tiếp thăng ba hạng, từ hạng Ba lên hạng chuyên nghiệp, giành quyền thi đấu ở đấu trường V-League 2009. Và chỉ 1 năm sau đó, Hà Nội T&T giành ngôi vô địch V-League 2010 vô cùng ấn tượng.

Và sau 15 năm bước lên sân chơi chuyên nghiệp, CLB Hà Nội đã sưu tầm đầy đủ tất cả danh hiệu từ cấp độ đội 1 tới các lứa trẻ thuộc hệ thống thi đấu quốc gia. Với sự đầu tư bài bản, Hà Nội FC trở thành thế lực mới của bóng đá Việt Nam khi họ đã 5 lần giành ngôi vô địch tại sân chơi V-League vào các năm 2010, 2013, 2016, 2018, 2019.

Bên cạnh đó, Hà Nội FC còn giành được 3 Siêu Cúp quốc gia (năm 2010, 2018, 2019) và 2 Cúp quốc gia (năm 2019, 2020). Ở đấu trường châu lục, Hà Nội FC gặt hái thành tích vang dội khi giành quyền vào chơi trận chung kết AFC Cup 2019 liên khu vực. Đáng tiếc trước đối thủ CLB 4.25 (CHDCND Triều Tiên), Văn Quyết và các đồng đội không thể tạo nên bất ngờ.

Sự thành công vang dội của Hà Nội FC trong thời gian qua như một minh chứng cho sự thành công của doanh nhân Đỗ Quang Hiển. Đội bóng Thủ đô không chỉ thâu tóm các danh hiệu cao quý cấp CLB mà Hà Nội FC còn là nơi cung cấp và đóng góp nhiều tuyển thủ quốc gia. Có những thời điểm, quân của bầu Hiển có thể xếp đủ 1 đội hình thi đấu trên đội tuyển quốc gia.

Chú thích ảnh
Ông Đỗ Quang Hiển là doanh nhân giàu thành tích bóng đá nhất hiện nay

Bầu Hiển đầu tư từ nền móng

Không chỉ có đội 1 hùng mạnh, Hà Nội còn được biết đến là cái nôi đào tạo trẻ khi sản sinh ra nhiều cầu thủ tài năng. Các lứa trẻ của Hà Nội FC đã “làm mưa làm gió” ở giải U21 và U19 quốc gia.

U21 Hà Nội đã có 5 lần lên ngôi tại VCK U21 quốc gia vào các năm 2013, 2015, 2016, 2018, 2019. U19 Hà Nội cũng từng 5 lần vô địch giải U19 các năm 2011, 2014, 2016, 2017, 2019.

Chính những ngôi sao như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Hùng Dũng… đều trưởng thành từ những lứa U của Hà Nội FC.

Ở thời điểm hiện tại, không nhiều CLB ở Việt Nam có lực lượng cầu thủ trẻ kế thừa tài năng như Hà Nội FC. Mới đây, HLV trưởng Park Choong Kyun quyết định triệu tập 22 cầu thủ từ tuyến U17, U19 và U21.

Có thể kể đến một số gương mặt được giới chuyên môn đánh giá khá cao như: Mạch Ngọc Hà, Vũ Đình Hai, Trần Văn Đạt, Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Vũ Tín…Đặc biệt, 2 cầu thủ trẻ nhất trong lần bổ sung lực lượng này là tiền vệ Nguyễn Anh Tú, tiền đạo Nguyễn Văn Trường đều sinh năm 2003.

Có thể nói, sự mạnh tay đầu tư vào công tác đào tạo trẻ giúp Hà Nội FC có những bước phát triển nhanh chóng. Và chỉ có đầu tư vào đào tạo trẻ mới giúp một đội bóng có được sự phát triển bền vững và tạo ra được bản sắc riêng. Dưới bàn tay của bầu Hiển, Hà Nội FC sẽ còn gặt hái thêm nhiều thành công trong thời gian tới.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm