Bầu Đức, ông Miura hay vấn đề của VFF

03/12/2015 06:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu Đức và ông Miura, đến nay chắc chắn vẫn chưa bằng lòng, dù HLV người Nhật đã gọi đến 7 cầu thủ của HAGL lên ĐT U23.

Ông Đức nói rằng ông Miura gọi 7 cầu thủ HAGL để chiều dư luận. Dư luận mới là áp lực cơ bản. Nói thế cũng có nghĩa rằng vai trò của bầu Đức, dù là Phó Chủ tịch VFF, cũng không “xi nhê” gì với ông thầy Nhật Bản.

Bầu Đức cũng ẩn ý rằng gọi quân HAGL là để tránh bị dư luận “ném đá”. Tức là nếu gọi quân của ông lên ít, khi U21 HAGL vừa có một màn trình diễn không thể ấn tượng hơn ở giải giao hữu thì khó biện giải.

Vì sao ông Miura không "ngán" bầu Đức?

Bất luận thế nào, có thể thấy một ông Phó Chủ tịch VFF mà tiếng nói không  khiến một HLV trưởng tôn trọng tối thiểu. Điều đó khiến ông Đức nhiều lần thể hiện sự bất đắc chí, cay cú, thậm chí chán nản, vượt ra ngoài hình mẫu của một “ông quan” VFF.

Tại sao ông Miura lại không ngại bầu Đức? Có hai lẽ: Một là, ông không thể để bất cứ ai đó can thiệp vào chuyện chuyên môn. Chuyện chuyên môn là triết lý, là gọi người theo quan điểm rồi sau đó là giáo án tập luyện và xếp đội hình. Hai là, liệu có ai đó “chống lưng” HLV Miura để HLV người Nhật vẫn kiên quyết làm theo triết lý của mình, bất chấp bầu Đức, bất chấp lối chơi, thành tích của các đội tuyển nhiều lúc có vấn đề, và sau gần hai năm, chúng ta vẫn trắng tay.

Ở VFF, bầu Đức phụ trách tài trợ. Còn cơ quan có quyền lực là thường trực, nhưng nhóm này lai gồm 5 người. Thực tế cho thấy tiếng nói của bầu Đức không đủ mạnh. Cũng không khó cảm nhận, bầu Đức không được ưa lắm ở ngôi nhà VFF. Người viết nhớ mãi hôm ngồi trò chuyện với anh hùng không quân Nguyễn Thành Trung, người thường xuyên rong ruổi cùng máy bay riêng của bầu Đức.

Ông Trung kể rằng chứng kiến một số tình bạn đẹp của bầu Đức, nhưng tình bạn đó không còn khi cùng bước vào ngôi nhà VFF. “Không hiểu VFF có cái gì gì đó để người ta quên mất những cam kết, đánh mất những tình cảm quý giá trước đó. Tôi có cảm giác giống như ông Đức bị lừa dối”, ông Trung nói.

Bầu Đức: 'Lòng ghen ghét, đố kỵ đang kìm hãm bóng đá Việt Nam'

Bầu Đức: 'Lòng ghen ghét, đố kỵ đang kìm hãm bóng đá Việt Nam'

Ông Đoàn Nguyên Đức khẳng định: Nếu những người làm bóng đá đoàn kết một lòng thì rất dễ để bóng đá nước nhà đạt được các mục tiêu lớn.


VFF chưa đoàn kết, đừng hy vọng nền bóng đá chuyển mình

Chính ông Đức cũng không bao giờ thừa nhận nội bộ VFF đoàn kết. Mới đây nhất, ông cảm than nếu những người làm bóng đá Việt Nam đồng lòng, việc đưa nền bóng đá đi lên là không khó.

Không lãnh đạo nào ở VFF và VPF, trong đó có ông Đoàn Nguyên Đức, được quyền cho phép mình hành xử theo kiểu cá nhân, để đội bóng của mình được biệt đãi. Dù thế, VFF nếu có quy tắc ứng xử để chính các thành viên luôn được tôn trọng, và mọi người trong thường trực VFF thực sự tôn trọng nhau, mới mong thay đổi.

Bầu Đức cho tới lúc này dường như không mang được khoản tài trợ nào lớn cho VFF dù ông phụ trách mảng đó, nhưng ông lại lý giải là nếu làm khác đi, thì chuyện tài trợ chỉ là chuyện nhỏ.

Mối quan hệ giữa bầu Đức và Miura đến đây xem ra chỉ là chuyện nhỏ. Mà cơ chế vận hành của VFF lúc này mới là chuyện lớn. Nó ảnh hưởng tới cả nền bóng đá, tới toàn bộ các tuyến đội tuyển từ trẻ tới cấp cao nhất, và cả niềm tin từ người hâm mộ.

Hữu Qúy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm