Trước trận SHB.ĐN - Thanh Hóa: Bầu Đệ quyết giữ lời

30/08/2013 18:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Với màn ngược dòng trước B.BD, Thanh Hóa đang tiến đến mục tiêu lọt vào tốp 3 như đã hứa. Dù phải hành quân đến hiểm địa như sân Chi Lăng, bầu Đệ quyết không muốn lời hứa của mình bị SHB.ĐN phá hỏng.   

Từ một đội bóng lo quanh quẩn với nhiệm vụ trụ hạng, bóng đá xứ Thanh bắt đầu đổi đời dưới tay bầu Đệ. Không chỉ tập trung được những doanh nhân có lòng với bóng đá, cách quản lý và tổ chức bóng đá của ông bầu này cũng đặc biệt.

Một năm Thanh Hóa có cả chục doanh nghiệp hỗ trợ nên kinh tế khó khăn có vẻ không khiến Thanh Hóa mất đi sức mạnh tài chính của mình.

Còn SHB.ĐN có những lo lắng khi mùa giải 2013 này kết thúc. Ai cũng thấy là bầu Hiển đã đổ tiền chăm lo quá nhiều đội bóng cùng một lúc. Khi danh hiệu vô địch, men say chiến thắng đã dư dả, chuyện bầu Hiển có ở lại với bóng đá Đà Nẵng nữa không thì ngay chính lãnh đạo và cầu thủ SHB.ĐN chưa dám chắc.

Nói thì có vẻ vô lý nhưng mô hình bóng đá Thanh Hóa đang có cũng là khao khát của CĐV Đà Nẵng lúc này. Sau 2 danh hiệu vô địch V-League cùng SHB.ĐN, bầu Hiển là thần tượng ở sân Chi Lăng là điều ai cũng rõ. Nhưng khi SHB.ĐN có biểu hiện bị "đè cờ" để người anh em HN.T&T đăng quang, khán giả Đà Nẵng cũng không khỏi chạnh lòng.

Một tiền đạo như Abass (phải) đang là mơ ước cháy bỏng của SHB.ĐN lúc này. Ảnh: VSI

Họ cũng mong có ông bầu mạnh miệng, dám nói như bầu Đệ, sẵn sàng phản ứng BTC, đòi dọa bỏ giải khi quyền lợi đội bóng bị ảnh hưởng. Thậm chí trước trận đấu với SHB.ĐN, bầu Đệ còn khẳng định giấc mơ cùng Thanh Hóa vô địch mùa sau. Không phải ngoa ngôn, bầu Đệ đang muốn thách thức 2 đội bóng bầu Hiển trong cuộc đua ở V-League mùa sau.

Không thể xem thường tham vọng của Thanh Hóa khi họ đang có một tập thể nhiều cầu thủ cá tính, có tổ chức. Thanh Hóa trong 3 mùa đã qua liên tục thay tướng nhưng sự ngổ ngáo, khó lường vẫn không bao giờ bị đánh mất. Chiến thắng 2-1 trước B.BD vừa qua giúp Thanh Hóa vượt lên vị trí thứ 3 là điều chứng tỏ cho sự trưởng thành của thầy trò Mai Đức Chung.

Trước trận đấu cuối cùng, bầu Đệ thưởng lớn cho toàn đội, như chất kích thích để hoàn thành mục tiêu vào tốp 3. Lãnh đạo đội bóng cũng nhanh chóng hoàn tất việc tái ký hợp đồng với Nastja Ceh hay Hồng Quân để ổn định nhân sự cho mùa sau.

Chính Thanh Hóa cũng xem trận đấu với chủ nhà SHB.ĐN có ý nghĩa quan trọng, khi sớm hành quân vào Đà Nẵng đến 3 ngày trước trận đấu.

Nghe từ phía hậu trường, Thanh Hóa sẽ thưởng đậm nếu đội nhà có huy chương ở cuối mùa. Bầu Đệ dù có tiếng ăn sóng, nói gió nhưng không bao giờ quên lời hứa của mình. Mà thời điểm này, đội bóng áo vàng có sự hưng phấn, thoải mái hơn hẳn khi họ chắc chắn sẽ trụ lại trong tốp 5. Nếu có chí ít một trận hòa trước SHB.ĐN, họ sẽ có cú hích tuyệt vời hướng đến mùa giải năm sau.

SHB.ĐN từng là nỗi ám ảnh với Thanh Hóa trong quá khứ, song 3 năm trở lại đây, cán cân đối đầu đã thay đổi. Nếu đội bóng cựu vương SHB.ĐN vẫn chơi kém duyên, nhạt nhòa như những vòng gần đây, cửa gây bất ngờ của Thanh Hóa rất lớn, nhất là khi bầu Đệ đã chuẩn bị sẵn valy tiền thưởng ở cabin kỹ thuật cho đội nhà.

Mộc Miên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm