Tin tức 24h

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Góp phần củng cố định hướng phát triển của Việt Nam

15/03/2026 10:26 GMT+7 Google News

Việt Nam tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 vào ngày 15/3.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Buenos Aires đã có cuộc phỏng vấn nhà báo Gastón Fiorda thuộc Đài phát thanh Quốc gia Argentina, chuyên gia nghiên cứu về các vấn đề Việt Nam.

Đánh giá về sự kiện chính trị quan trọng này, nhà báo Fiorda nhấn mạnh kỳ bầu cử cần được nhìn nhận trong bối cảnh các định hướng chiến lược đã được xác lập tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua. Theo ông, Đại hội XIV không chỉ tổng kết kết quả phát triển trong 5 năm qua mà còn đề ra các mục tiêu và chính sách trung và dài hạn nhằm tiếp tục nâng cao vị thế của Việt Nam – một quốc gia có thu nhập trung bình đang hướng tới mức thu nhập trung bình cao.

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Góp phần củng cố định hướng phát triển của Việt Nam - Ảnh 1.

Nhà báo Gaston Fiorda trong một cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: Diệu Hương/TTXVN

Chuyên gia Argentina cho rằng chiến lược phát triển của Việt Nam hiện tập trung vào các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng, quản lý và khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, cũng như khoa học – công nghệ. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tiếp tục thúc đẩy phát triển những ngành có lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Theo ông Fiorda, việc kiện toàn các cơ quan quyền lực nhà nước thông qua bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp góp phần bảo đảm sự vận hành hiệu quả của hệ thống chính trị, đồng thời tiếp tục triển khai những định hướng và nguyên tắc quản trị đã được xác lập tại Đại hội Đảng.

Ông nhận định Việt Nam hiện được cộng đồng quốc tế đánh giá cao nhờ môi trường chính trị – xã hội ổn định, khung pháp lý ngày càng hoàn thiện và nhiều cơ hội cho khu vực tư nhân phát triển. Cùng với mạng lưới quan hệ thương mại rộng với các nền kinh tế lớn, những yếu tố này giúp Việt Nam trở thành đối tác đáng tin cậy trong hợp tác quốc tế, theo đuổi chiến lược phát triển kinh tế – xã hội dài hạn hướng tới tăng trưởng bền vững.

Đề cập bối cảnh quốc tế, ông Fiorda cho rằng thế giới đang trải qua nhiều biến động do các xung đột lớn như chiến sự tại Ukraine hay căng thẳng tại Trung Đông. Tuy nhiên, Đông Nam Á vẫn được xem là khu vực tương đối ổn định, trong đó Việt Nam duy trì quan hệ hợp tác vững chắc với nhiều đối tác quan trọng, bao gồm Trung Quốc và Mỹ. Theo ông, trong bối cảnh mô hình phát triển của Việt Nam đang vận hành hiệu quả, các chính sách cơ bản nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì, đồng thời có những điều chỉnh phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế.

Ông Fiorda cũng đánh giá cao những nỗ lực cải cách và sắp xếp bộ máy quản lý nhà nước của Việt Nam trong thời gian qua nhằm hướng tới tổ chức tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản trị và khắc phục những lĩnh vực còn chồng chéo. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần tăng cường kỷ luật và minh bạch trong quản lý nhà nước.

Theo ông, những yếu tố này cũng góp phần tạo nền tảng cho việc tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, đồng thời bảo đảm quá trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo, xác lập các ưu tiên lập pháp và duy trì sự vận hành ổn định của hệ thống chính trị trong giai đoạn tiếp theo.

Diệu Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm