(TT&VH) - Sự bất nhất của HLV Domenech đang tạo ra cảm giác phấp phỏm cho tất cả, từ các cầu thủ, báo chí đến các CĐV. Và vì vậy, tuyên bố sẽ đưa ra danh sách rút gọn chỉ còn 24-25 người vào Chủ nhật tới của ông ta không đem đến nhiều sự tin cậy.
Domenech mâu thuẫn với chính mình, ảnh Reuters
Đơn giản là tại sao đó không phải danh sách cuối cùng, với 23 cái tên được xác định? Có 2 khả năng ở đây: 1. Ông Domenech đã có trong đầu đúng 23 lựa chọn, nhưng vẫn chỉ dám đưa ra quyết định một cách cầu toàn, để phòng ngừa những chấn thương phát sinh khi cuối tuần này, một loạt cầu thủ “Les Bleus” sẽ bước vào loạt trận cuối cùng ở giải VĐQG. 2. Ông thực sự không có sự chuẩn bị tốt trong con mắt đánh giá các cầu thủ, và đang “hoãn binh” để cố tìm ra những phát hiện mới.
Đoán biết ý đồ của Domenech là một việc thậm khó, bởi tính khí thất thường của ông HLV này. Thế nhưng mặt khác, ông Domenech có 2 đặc điểm tâm lý bộc lộ khá rõ qua các quyết định: 1. Ý thức phòng vệ quá cao trước những đóng góp của dư luận và 2. Ông thích tạo ra bất ngờ, như một ý thích hoàn toàn chỉ mang tính chất cá nhân.
Ông Domenech từng bỏ qua hoàn toàn những nhận xét về chuyên môn của dư luận, cũng như đã “giả điếc” trước mọi góp ý của phần đông giới báo chí Pháp cho rằng gạt bỏ Patrick Vieira là một sai lầm (tiền vệ Petit, BLV của tờ L`Equipe cũng cho rằng Vieira có thể không còn quá hữu dụng trên sân cỏ, nhưng vai trò thủ lĩnh của anh vẫn đáng được coi trọng). Việc ông đưa ra danh sách sơ bộ 30 người để phòng ngừa những biến cố bất ngờ thời gian tới có thể là một quyết định thận trọng, nhưng khi nó đi kèm với tuyên bố sẽ công bố danh sách chính thức cách đây vài tháng, và việc HLV này luôn gây ngạc nhiên một cách có hệ thống, có thể thấy rằng ông đã cố ý đẩy dư luận vào trạng thái “việt vị” mà không cần cơ sở nào cả.
Giống như việc gạt bỏ Trezeguet và đưa một chân sút quá lạ lẫm là Gomis vào đội hình dự Euro 2008, không quá khó để phán đoán rằng HLV Domenech có thể mang theo vài cầu thủ lạ lẫm nữa đến World Cup lần này, chỉ nhờ phong độ ấn tượng của họ trong thời gian cuối mùa. Đó có thể coi như một góc nhìn dị biệt của nhà cầm quân này, thậm chí là dị biệt so với chính ông: Cùng lúc với việc cố gắng bấu víu vào ánh sáng cuối cùng của những vì tinh tú như Zidane (World Cup 2006) hay Henry hiện tại, ông vẫn mạnh dạn loại những người uy tín chẳng kém như Trezeguet (Euro 2008) và Vieira.
Có thể thấy với việc tuyên bố rằng sẽ đưa ra danh sách rút gọn còn 24-25 người vào cuối tuần này, HLV Domenech đã bộc lộ ý đồ… câu giờ đến 1/6, cận kề World Cup, như những quyết định trong quá khứ của ông. Chỉ khác là bây giờ cuộc thanh lọc sẽ bớt gây sốc hơn, sau khi trải qua tối thiểu 2 giai đoạn, chứ không phải một màn chia tay đồng loạt ở Tignes cách đây 2 năm, trước thềm Euro 2008. Có thể coi đó là một kiểu thể hiện sự “nhân văn” của Domenech, thế nhưng ngay cả ở mặt này, HLV này cũng cho thấy sự mẫu thuẫn nghiêm trọng: Ông có thể tỏ ra kiên nhẫn với cả tập thể, nhưng lại không bỏ ra lấy vài phút để “tỉ tê” với tiền vệ Vieira, để đến nỗi cầu thủ này đã tỏ ý coi thường cách cư xử của Domenech.
Sự mâu thuẫn và bất nhất, ngay cả với chính bản thân mình, của Domenech là một tính cách rất nguy hiểm của một nhà chỉ huy. Bởi một HLV khó có thể thống nhất được ý chí của đội ngũ với sự đối lập rõ rệt trong từng quyết định của mình như thế.
Kết quả Roland Garros 2025 hôm nay - Thethaovanhoa.vn cập nhật kết quả tennis đơn nam và đơn nữ giải quần vợt Pháp mở rộng 2025 ngày 28/5, rạng sáng 29/5.
Lịch thi đấu Roland Garros hôm nay - Thethaovanhoa.vn cập nhật lịch thi đấu tennis đơn nam và đơn nữ giải quần vợt Pháp mở rộng 2025 ngày 29/5, rạng sáng 30/5.
Thể thao và Văn hóa xin trân trọng giới thiệu phát biểu của Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 6 năm 2025.
Từng làm mưa làm gió ở sân chơi V-League, Pape Omar còn cho thấy đẳng cấp vượt trội khi chuyển sang sân chơi bóng đá 7 người. Cú hat-trick vào lưới BIDV Quang Trung chiều hôm nay là một minh chứng.
Tối 28/5/2025, tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Quán Thánh (Hà Nội), quận Ba Đình tổ chức Lễ ra mắt sản phẩm du lịch tour đêm “Tiếng chuông Trấn Vũ” - “Chạm vào linh thiêng, Sống cùng huyền thoại”.
Chiều 28/5/2025, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và Phu nhân dự khai mạc trưng bày ảnh về Việt Nam xưa của bác sỹ - nhiếp ảnh gia người Hungary Bozoky Dezso.
Thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội, từ nay đến hết ngày 1/6 tại Hoàng thành Thăng Long diễn ra các hoạt động chào đón Tết Đoan Ngọ và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Đây là hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lễ tết truyền thống của dân tộc.
Johann Strauss II, được mệnh danh là "Vua Waltz", không chỉ là một nhà soạn nhạc xuất sắc mà còn là biểu tượng văn hóa của thế kỷ 19, người đã đưa những giai điệu waltz và operetta của Vienna lên tầm cao mới. Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông, bản waltz bất hủ Sông Danube xanh (Blue Danube) sẽ được gửi vào vũ trụ, một minh chứng cho tầm ảnh hưởng vượt thời gian của ông.
Ngày 27/5, vòng loại Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế – SCTV Cup 2025 tiếp tục diễn ra sôi động tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (Quận 3, TPHCM), nơi hàng loạt cơ thủ tên tuổi đã ra quân và để lại nhiều dấu ấn đáng chú ý.
Viện Pháp tại Việt Nam vừa phối hợp cùng Nhà xuất bản Kim Đồng (55 Quang Trung, Hà Nội) tổ chức lễ trao giải Cuộc thi Sáng tác truyện tranh lần thứ nhất (2024), đồng thời ra mắt hai tuyển tập truyện tranh đoạt giải. Sự kiện có sự tham dự của bà Rachida Dati – Bộ trưởng Văn hóa Pháp, cùng đông đảo các họa sĩ, tác giả trẻ và độc giả yêu mến truyện tranh.
Từ ngày 27/5 đến 3/6, Nhà hát Múa rối Thăng Long – một trong những đơn vị nghệ thuật hàng đầu của Hà Nội – sẽ đại diện Việt Nam tham gia Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 17, diễn ra tại Tokyo. Đây không chỉ là chuyến lưu diễn nghệ thuật, mà còn là hành trình đặc biệt nhằm giao lưu văn hóa, quảng bá tinh hoa nghệ thuật múa rối truyền thống của dân tộc tới bạn bè quốc tế.
Chiều 28/5, tài năng trẻ Trần Thị Nhi Yến đã xuất sắc giành huy chương đồng ở nội dung "nữ hoàng" 100m tự do tại giải vô địch điền kinh châu Á 2025 tổ chức ở Gumi (Hàn Quốc), chấm dứt cơn khát huy chương cho đội tuyển điền kinh Việt Nam.