Bất chấp án phạt, Juventus vẫn đang thăng hoa, sẵn sàng cho 'derby nước Ý'

14/03/2023 07:33 GMT+7 | Bóng đá Italy

Trở lại đường ray bằng trận thắng Sampdoria 4-2 trên sân nhà, Juventus xây chắc vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng và chỉ còn kém một vị trí dự cúp châu Âu 4 điểm nữa thôi.

Juventus đã choáng váng khi bị Sampdoria gỡ liên tiếp 2 bàn chỉ trong 2 phút giữa hiệp 1 trận đấu tại Allianz, nhưng những sự điều chỉnh trong hiệp 2 đã đem lại chiến thắng, đồng thời khẳng định Juve vẫn giữ được phong độ tốt trong nỗ lực trở lại Top 6 đội đầu bảng.

Chỉ kém Napoli

Gần 2 tháng trước, Juve từng rơi vào khủng hoảng với 2 thảm họa liên tiếp: Thua Napoli 1-5 và ngay sau đó là án phạt trừ 15 điểm từ Liên đoàn Bóng đá Italy vì gian lận tài chính. Chấn động tâm lý khiến họ chỉ giành được 1 điểm trong 2 trận sân nhà kế tiếp, nhưng tính đến lúc này, sau 8 trận kể từ thảm họa kép, Juve chính là đội giành nhiều điểm thứ nhì Serie A với 16 điểm (5 thắng, 1 hòa, 2 thua), chỉ kém duy nhất đội đầu bảng Napoli (19 điểm), nhiều hơn Lazio (14), Inter và Roma (13) hay Milan (9, chưa tính trận vòng này). Nếu không bị trừ 15 điểm, rõ ràng Juve đang rất ung dung đứng nhì bảng với 53 điểm và phong độ đáng tin cậy hơn hẳn các đối thủ.

Án phạt có thể đẩy Juve xuống dưới trong trật tự xếp hạng, chứ không thể ngăn họ không ngừng nỗ lực để trở lại nơi họ xứng đáng thuộc về. Lúc này, sau 26 vòng, Juve chỉ còn kém vị trí thứ 6 của Atalanta, tức một suất chắc chắn dự vòng play-off Conference League, đúng 4 điểm nữa, trong khi họ còn 1 trận đối đầu trực tiếp với Atalanta (ngày 7/5). Đó là trên lý thuyết, bởi nhiều khả năng vị trí thứ 7 cũng đủ để họ đến với Conference League (trong trường hợp đội vô địch Cúp Italy không nằm trong Top 7, mà Juve đã lọt vào bán kết giải này cùng Inter, Fiorentina và Cremonese). Khi mùa giải còn 12 vòng đấu, Juve vẫn còn rất nhiều cơ hội để tự quyết tương lai của mình, thậm chí là cho giấc mơ Top 4. Khoảng cách 12 điểm phía sau Inter (và Milan nếu đội này thắng Salernitana tại vòng 26), 11 điểm ít hơn Lazio và 9 điểm ít hơn Roma cũng không phải là không thể san lấp nếu họ tiếp tục chiến thắng.

Juventus: Đã sẵn sàng cho “derby nước Ý” - Ảnh 1.

Juventus đã trở lại gần sát khu vực dự cúp châu Âu

 Sẵn sàng cho đại chiến Inter

Để tiếp tục tiến lên, cứu những hy vọng mong manh về một tấm vé dự Champions League, gần như Juventus sẽ phải thắng mọi trận đấu còn lại. Tất nhiên, quan trọng nhất sẽ là những trận đối đầu trực tiếp với các đối thủ cạnh tranh, những trận có tính chất 6 điểm. Vòng 25, họ đã thua một trận như vậy trên sân Roma. Cuối tuần này, thầy trò HLV Max Allegri lại phải hành quân đến làm khách của Inter, đội đã vừa bất ngờ thất bại trên sân Spezia cuối tuần qua. Trận đấu này diễn ra chỉ 2 tuần trước khi đôi bên tái ngộ tại lượt đi bán kết Cúp Italy, giải đấu mà Inter là đương kim vô địch còn Juve là đương kim á quân.

Tâm lý của Juve trước trận "derby nước Ý" đang có phần nhỉnh hơn Inter, nhưng mọi thứ còn phụ thuộc vào kết quả của 2 đội ở cúp châu Âu giữa tuần này, khi Inter phải làm khách Porto ở lượt về vòng 1/8 Champions League và Juve làm khách Freiburg ở lượt về vòng 1/8 Europa League. Cả hai cùng thắng 1-0 ở lượt đi, lợi thế khá mong manh buộc họ phải dồn toàn bộ tâm sức cho trận lượt về và phải đặt derby xuống thứ yếu. Dù vậy, cơ hội của Juventus vẫn được đánh giá cao hơn so với Inter và rất có thể thầy trò ông Allegri sẽ có lợi thế tinh thần cho trận derby mang ý nghĩa sinh tử. 

Roma thua sốc trên sân nhà

Trong bóng đá, đúng là mọi thứ chỉ mang tính tương đối. Juve từng giữ sạch lưới 8 trận liên tiếp trước khi thua Napoli tới 1-5 cách đây chưa lâu. Giờ tới lượt Roma. Trên sân nhà Olimpico mùa này, Roma mới chỉ để lọt lưới 5 bàn, nhưng hàng thủ được ngợi khen là "pháo đài bất khả xâm phạm" đã bất ngờ vỡ vụn với 4 bàn thua dễ dàng trước đội khách Sassuolo. Thua sốc 3-4, Roma bỏ lỡ cơ hội bằng vàng tại cuộc đua vào Top 4, trong bối cảnh những đối thủ chính như Inter và Atalanta thua còn Lazio bị cầm hòa.

 Nguyễn Vinh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm