Barcelona vô địch La Liga sớm: Chiến thắng của Xavi

22/05/2023 06:31 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Chức vô địch La Liga thứ 27 trong lịch sử của Barcelona được gọi là danh hiệu của Xavi Hernandez, nhưng có lẽ còn rất xa huyền thoại của đội bóng xứ Catalunya mới thật sự thấy mình xứng đáng với điều đó.

"Khoảnh khắc tồi tệ nhất là khi bạn cảm thấy mình không được tin tưởng", HLV 43 tuổi nói sau thất bại trước Real Sociedad vào cuối tuần qua. Bị nghi ngờ là điều khốn khổ với một chiến lược gia, nhưng thế giới bóng đá luôn khắc nghiệt như vậy.

Ngay cả Carlo Ancelotti lỗi lạc cũng bị hoài nghi vào những thời điểm Real Madrid gặp khó khăn. Bị chỉ trích hay nghi ngờ là một phần của trò chơi này và chẳng ai có thể tránh được cảm giác một lúc nào đó họ thất bại giữa cuộc họp của ban lãnh đạo câu lạc bộ, bị mổ xẻ trên các mặt báo ngay cả trước khi thật sự bị đánh bại trên sân cỏ.

Cũng giống như Ronald Koeman, Xavi Hernandez là một người dũng cảm khi nhận lời trở lại đội bóng xứ Catalunya với kì vọng sẽ vực dậy một đế chế vừa sụp đổ hoàn toàn từ giá trị, thể thao cho đến tài chính. Và sau hơn một năm vật lộn với vô số những rắc rối cả trong lẫn ngoài sân cỏ, đội bóng của Xavi đã giành được cú đúp danh hiệu quốc nội như một sự xác nhận, tập thể này có khả năng trở lại để tạo ra một điều gì đó mà họ không thể tưởng tượng ở phía trước.

Nhưng ngay cả như vậy thì sự nghi ngờ đối với Xavi không kết thúc, mà nó được biểu hiện dưới một hình thái khác: So sánh với một huyền thoại câu lạc bộ khác Pep Guardiola. So sánh một người mới bắt đầu sự nghiệp đấy với chiến lược gia giỏi nhất hành tinh có vẻ như là một sự báng bổ. Nhưng thật khó để tránh việc những người yêu mến đội bóng xứ Catalunya thiết lập một số tiêu chuẩn song song khi họ cùng nhau đi trên một con đường mà Johan Cruyff đã tạo ra, từ vị trí chơi bóng đến sự nghiệp cầm quân.

Cũng giống như người thầy hoặc tiền bối của mình Xavi lớn lên ở La Masia và biết rất rõ về ngôi nhà này. Anh là một cule thông minh, kiên định, và thường nói: "Cái tôi của tôi đầy ắp. Điều tôi muốn là Barca giành chiến thắng".

Chiến thắng của Xavi - Ảnh 1.

Xavi được hi vọng sẽ tạo ra một kỉ nguyên vĩ đại như Pep Guardiola

Không ai mong muốn trở thành người khác, HLV 43 tuổi này càng không như vậy, anh tự thân là một biểu tượng của câu lạc bộ và chức vô địch này càng khiến cho vị thế của Xavi trở nên vững chắc hơn nhưng cũng khiến người ta phải nghĩ rằng khi Pep Guardiola rời đi, Barcelona là đội bóng mạnh nhất thế giới và nó đã không còn như vậy sau 11 năm.

"Giải đấu này rất quan trọng với cá nhân tôi vì tôi luôn chịu áp lực. Cũng có rất nhiều lời chỉ trích và tôi biết mình đang ở đâu, tôi biết khó khăn do những kỳ vọng mà nó tạo ra, nhưng vì sự bướng bỉnh mà tôi đã ở lại để chiến đấu. Đã có những khoảnh khắc rất khó khăn. Barcelona bị loại khỏi Champions League hai mùa liên tiếp hay những trận đấu thất vọng trước Real Madrid hoặc Frankfurt hay MU. Nhưng chúng tôi đã trở thành một gia đình và biết phải bảo vệ mái nhà này", Xavi nói rành rọt.

Laporta là chủ tịch đã ký hợp đồng với Guardiola làm huấn luyện viên khi ít người tin tưởng ông. Laporta cũng chính là người đưa Xavi trở lại và ông cũng như các cổ động viên Barcelona sẽ tiếp tục mơ mộng một dự án thể thao vĩ đại nữa thành hình cùng chiến lược gia người Terrassa. 

Nhật Minh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm