Theo các thông tin từ báo chí Tây Ban Nha, Barcelona trả Marcus Rashford về MU và anh sẽ không thi đấu cho đội bóng này vào mùa giải tới.
Tiền đạo 28 tuổi người Anh từng có điều khoản được phép mua đứt với giá chỉ 26 triệu bảng trong hợp đồng cho mượn tại CLB xứ Catalunya, nhưng họ không sẵn sàng chi trả con số này.
Thay vào đó, Barcelona đã chiêu mộ Anthony Gordon (25 tuổi), đồng đội của Rashford tại tuyển Anh, từ Newcastle United với mức giá 70 triệu bảng. Mức lương cao ngất ngưởng của ngôi sao MU được cho là lý do chính khiến chi phí của thương vụ này bị đội lên quá cao.
Tờ Marca cho biết Gordon được lựa chọn thay vì Rashford nhờ khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt hơn, vốn là "điểm yếu lớn nhất" của tiền đạo phía MU, bên cạnh lợi thế trẻ hơn 3 tuổi.

Barcelona trả Marcus Rashford về lại MU - Ảnh: AFP
Trước đó, Barcelona đã thông báo với MU rằng họ chỉ muốn trả một nửa mức phí đề xuất, tức một bản hợp đồng trị giá 13 triệu bảng, điều mà CLB Premier League thẳng thừng từ chối.
Mùa giải vừa qua, Rashford đã ghi được 14 bàn thắng và đóng góp 14 đường kiến tạo sau chỉ 26 lần đá chính cho CLB xứ Catalunya, góp công giúp đội bóng vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha.
Ngay sau khi thông tin về tương lai bị rò rỉ, Rashford đã lập tức gỡ bỏ mọi thông tin liên quan đến Barcelona khỏi phần tiểu sử trên các trang mạng xã hội Instagram và X (Twitter) của mình.
Nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha hiện cũng đã gửi lời đề nghị ký hợp đồng chuyển nhượng tự do với Bernardo Silva từ Manchester City. Đồng thời, họ sẵn sàng trả cho Atletico Madrid số tiền vượt quá 100 triệu bảng để sở hữu Julian Alvarez nhằm thay thế Robert Lewandowski ở vị trí trung phong.
Hàng công của Barca hiện tại đang sở hữu rất nhiều lựa chọn chất lượng khác bao gồm Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres và Fermin Lopez.
Bản thân Rashford từng ưu tiên phương án quay lại Nou Camp. Dù vậy, việc thương vụ đổ bể sẽ giúp MU thoải mái đàm phán với các CLB khác. Quỷ Đỏ đang kỳ vọng cầu thủ này sẽ có một kỳ World Cup bùng nổ cùng tuyển Anh để nâng cao giá trị chuyển nhượng.
Arsenal, Tottenham và Aston Villa, đội bóng từng mượn Rashford trong nửa sau mùa giải trước, được cho là đang quan tâm đến việc đưa anh trở lại Premier League.
Bên cạnh đó, Real Madrid, cùng với Bayern Munich và Chelsea cũng có thể trở thành những bến đỗ tiềm năng tiếp theo.
Mặc dù vậy, mức lương lên tới 315.000 bảng/tuần cùng yếu tố tuổi tác (anh sẽ bước sang tuổi 29 vào tháng 10 tới) đang là rào cản lớn bất lợi cho Rashford.
Anh có thể sẽ phải chấp nhận giảm lương hoặc đàm phán nhận một khoản tiền đền bù hợp đồng từ United để có thể rời Old Trafford một cách suôn sẻ. Lần cuối cùng Rashford ra sân cho đội bóng thời thơ ấu của mình đã là từ tháng 12/2024.
Nếu MU không thể tìm cho Rashford một bến đỗ mới trước khi anh hội quân chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải (sau World Cup), tiền đạo này sẽ buộc phải trở lại trung tâm huấn luyện Carrington.
Vào mùa Hè năm ngoái, Rashford từng bị đẩy xuống "đội ngũ thanh lý" cùng với Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony và Tyrell Malacia. Hiện tại vẫn chưa rõ MU sẽ xử lý tình huống của Rashford ra sao.

MU chưa thể thanh lý Onana- Ảnh: AFP
Thủ thành Andre Onana cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự sau một mùa giải đem cho mượn tại Trabzonspor, nơi anh vừa cùng CLB giành chức vô địch Cúp Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngôi sao người Cameroon không còn tương lai tại MU sau khi vị trí của anh bị thay thế bởi Senne Lammens, người vừa được bầu chọn là Bản hợp đồng của mùa giải tại Premier League vào thứ Hai vừa qua. Dù vậy, Onana sẵn sàng trở lại tập trung vào tháng tới nếu tương lai chưa được giải quyết dứt điểm.
Trabzonspor muốn giữ chân anh và một thỏa thuận cho mượn tiếp theo hoàn toàn có thể xảy ra.
Tất nhiên MU vẫn ưu tiên bán đứt, nhưng họ khó lòng thu về quá một nửa con số 47,2 triệu bảng từng trả cho Inter Milan, nhất là sau khi họ từng hét giá Onana lên tới 30 triệu bảng với Monaco vào mùa hè năm ngoái.
