Barcelona sụp đổ và sụp đổ

10/12/2021 20:50 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Như vậy, Barcelona sẽ chơi ở Europa League vào năm mới. Mỉa mai là chính Barcelona này từng muốn - và vẫn muốn - thành lập European Super League hồi đầu năm nay và giờ họ thậm chí không lọt vào vòng knock-out Champions League lần đầu tiên sau 17 mùa giải. Vậy thử hỏi họ sẽ có cơ hội nào ở Super League?

Thomas Mueller chỉ ra điểm yếu chết người của Barca

Thomas Mueller chỉ ra điểm yếu chết người của Barca

Tiền đạo Thomas Mueller của Bayern Munich đã vạch ra những điểm yếu của Barcelona khiến họ phải trả giá bằng việc xuống chơi ở Europa League.

Trận thua 0-3 trước Bayern Munich, cùng với chiến thắng của Benfica trước Dynamo Kiev ở Lisbon, đã đưa đại diện của Tây Ban Nha xuống vị trí thứ 3 trong bảng E và buộc họ phải làm quen với bóng đá đêm thứ Năm trong năm 2022. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2003-04, khi họ không được dự Champions League, Barca không có mặt ở vòng 1/8 giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Đơn giản là kém

Những người đã theo sát Barca trong những năm gần đây sẽ không ngạc nhiên trước sự sụp đổ của họ. Kể từ lần cuối cùng thi đấu tại Europa League - khi đó vẫn được gọi là UEFA Cup - vào năm 2004, họ đã vô địch Champions League bốn lần. Tuy nhiên, kể từ lần cuối cùng vô địch vào năm 2015, mọi thứ đã trở nên tồi tệ nhanh chóng. Họ đã thua cách biệt 3 bàn trở lên trước Paris Saint-Germain (2 lần), Juventus (2 lần), Roma, Liverpool và Benfica ở châu Âu chỉ trong 4 mùa giải vừa qua. Và sau đó là Bayern Munich, đội đã đánh bại họ từ 3 bàn trở lên 3 lần trong 16 tháng qua, với tổng tỷ số là 14-2.

Nếu Bayern Munich là chuẩn mực ở châu Âu cùng với các đại diện ở Premier League, thì hôm thứ Tư vừa qua, trên sân Allianz trống trải khi tuyết rơi đã cho thấy cái nhìn mới nhất về một Barca đã sa sút như thế nào. Khi được hỏi tại sao Bayern lại vượt trội hơn Barca trước trận đấu tuần này, hậu vệ Gerard Pique cho biết đó là bởi vì Bayern Munich được quản lý tốt hơn. "Nó chỉ đơn giản như vậy," anh bi quan nói.

Đành rằng người tiền nhiệm Josep Maria Bartomeu đã đẩy CLB vào tình cảnh sa sút - Joan Laporta đã kế nhiệm ông vào năm nay, với tổng nợ của CLB là 1,4 tỉ euro - quan điểm đơn giản của Pique đã loại bỏ mọi trách nhiệm từ các cầu thủ, những người một lần nữa xuất hiện ở Munich. Bởi thực tế việc Barca gặp Bayern Munich vào bất cứ lúc nào ở thời điểm này cũng giống như cuộc chiến giữa những người đàn ông với những đứa trẻ. Đại diện của Đức mạnh hơn, nhanh hơn, thông minh hơn và được huấn luyện tốt hơn.

Barcelona, Barca, Barcelona 0-3 Bayern Munich, Bayern Munich, Barca bị loại, Barca rời Cúp C1, Cúp C2, Barca đá Cúp C2, Xavi
Lần đầu tiên sau 17 năm, Barcelona phải dự Europa League

Barca đã cố gắng áp đặt thế trận trước Bayern Munich từ rất sớm, nhưng họ chỉ đơn giản là không đủ mạnh. Thậm chí trước một đội mà về lí thuyết là không có gì để chơi, đã giành được vị trí đầu bảng và vắng Joshua Kimmich, Leon Goretzka và Serge Gnabry vì chấn thương. Dĩ nhiên, Barca cũng có những vấn đề về chấn thương, với Ansu Fati, Pedri và Sergio Aguero trong số những người ngồi ngoài.

Cơ hội tốt nhất của Barca thuộc về Ousmane Dembele, lần đầu tiên đá chính trong một mùa giải chấn thương, nhưng pha dứt điểm của anh đã đưa bóng vọt xà ngang. Và kể từ thời điểm Thomas Muller mở tỉ số trong hiệp 1, chỉ có một người chiến thắng. Leroy Sane ghi thêm bàn thứ hai từ khoảng cách xa - Marc-Andre ter Stegen có thể đã làm tốt hơn - và Jamal Musiala hoàn thành việc ghi bàn trong hiệp hai sau nỗ lực của Alphonso Davies, một trong những người hành hạ Barca trong chiến thắng 8-2 của Bayern Munich ở vòng tứ kết hai mùa giải trước.

Sau trận thua 2-8 đó, Pique cho rằng Barca đã chạm đáy, nhưng mọi việc vẫn chưa được cải thiện nhiều kể từ đó. Tất cả không còn chỉ là những thất bại trước Bayern Munich; đó còn thất bại trong việc đánh bại các đội bóng yếu hơn về mặt lí thuyết tại Champions League. Trong 6 trận gặp Dynamo Kiev, Benfica và Bayern Munich mùa này, Barca chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng. Bayern thì ghi được 22 bàn. Tính trên mọi đấu trường, Barca đã ghi được 25 bàn so với 27 bàn của Robert Lewandowski - và tiền đạo người Ba Lan thậm chí còn không có tên trong bảng ghi bàn vào đêm thứ Tư vừa qua.

Hi vọng từ Europa League

Tính ra, Barca chỉ thắng 10 trong 24 trận sân khách gần nhất tại châu Âu, và thua 5 trong 9 trận gần nhất ở Champions League. Thật khó để tìm ra một thống kê tích cực. Và giờ họ sẽ hi vọng Europa League là điểm đáy và quá trình tái thiết có thể bắt đầu ở đây. "Một kỉ nguyên mới đang bắt đầu", đó là quan điểm lạc quan từ Xavi Hernandez ngay sau khi kết thúc vòng bảng Champions League.

Chú thích ảnh
Đội hình Barcelona trong lần gần nhất dự Europa League

Thực tế thì hạt giống cho sự thay đổi đã được gieo mầm qua việc bổ nhiệm huyền thoại Xavi - cũng như sự trở lại của Laporta ở vị trí chủ tịch vào đầu năm nay. Dù sao thì trận đấu với Bayern Munich mới chỉ là trận đấu thứ 5 của Xavi. Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha có thể cần 5 năm để giúp Barca cạnh tranh chức vô địch Champions League một lần nữa. Nên nhớ, Dani Alves cũng đã được đưa trở lại đội bóng - với tư cách là một cầu thủ ở tuổi 38 - khi Barca dựa vào sự pha trộn của quá khứ, những cựu binh và sức trẻ để đưa họ trở lại đỉnh cao. Không có nhiều cầu thủ trong đội, ngoại trừ Frenkie de Jong, đang ở phong độ đỉnh cao của họ.

Chính những khó khăn về tài chính đã buộc Lionel Messi và Antoine Griezmann phải ra đi vào mùa hè, đồng thời mở ra cơ hội cho một lứa cầu thủ trẻ tài năng. Ngoài Pedri và Ansu, Gavi, Nico Gonzalez, Ronald Araujo và Abde Ezzalzouli nằm trong số những người chơi rất tốt ở mùa giải này. Europa League có thể sẽ tốt cho họ. Tính ra, khi giải đấu khởi động lại vào tháng 2 năm sau, Xavi sẽ có hơn 3 tháng làm việc với đội của anh.

Tương tự, Europa League cũng có thể trở thành cơ hội tốt nhất để Barca dự Champions League mùa sau. Xếp thứ 7 tại La Liga, sau các thất bại trước Rayo Vallecano và Real Betis, một vị trí trong Top 4 giờ là cái gì đó rất xa vời đối với họ dù mùa giải mới trải qua 15 vòng.

Lại một câu nói sáo rỗng khác ở Barcelona vào lúc này là "nó là như thế", xuất hiện từ bình luận không hay được đưa ra - và bị giới truyền thông địa phương chỉ trích nặng nề - của người tiền nhiệm Ronald Koeman sau trận thua 0-3 trước Bayern Munich tại Camp Nou hồi tháng 9. Có lẽ không có cách nào tốt hơn để tóm tắt tình hình của Barca vào lúc này.

Đành rằng đã có những dấu hiệu tích cực kể từ khi Xavi nắm quyền, nhưng Bayern Munich một lần nữa cho thấy Barca vẫn còn rất nhiều việc phải làm như thế nào. Họ có thể vượt qua việc không có mặt ở vòng loại trực tiếp Champions League mùa này, nhưng việc không có mặt ở giải đấu năm sau sẽ là một thảm họa kinh tế khác trong rất nhiều thảm họa. Cho đến lúc đó, họ có lẽ cũng muốn vứt luôn ý tưởng tổ chức Super League vào sọt rác.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm