Barcelona đánh bại Espanyol trong trận derby xứ Catalunya nhờ công lớn của thủ thành Joan Garcia. Nhưng phần quan trọng không kém là sự tỏa sáng của những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, Dani Olmo và Fermin Lopez.
Hãy lưu ý đến nhóm cầu thủ mà HLV Hansi Flick đã sử dụng để giải quyết trận derby cuối tuần trước: Fermin, Dani Olmo, Pedri và Robert Lewandowski. Họ không đá chính ngay từ đầu trong trận đấu này vì những lý do khác nhau. Đối với Lewandowski là yếu tố thể lực, trong khi Pedri, Fermin và Olmo là về chiến thuật, khi Barcelona cần thay đổi nhịp điệu tấn công và phá vỡ hệ thống phòng ngự của Espanyol.
Nhưng nhìn chung cả tất cả đều cho thấy tính hiệu quả của kế hoạch chiến thuật của Flick và chất lượng bóng đá mà họ tạo ra khi được đưa vào sân. "Chất lượng mà chúng tôi mang lại sau những sự thay người là rất đáng kể. Các cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị đã chứng tỏ tài năng của họ", chiến lược gia người Đức phát biểu trong cuộc họp báo.
Fermin đã kiến tạo cả 2 bàn thắng cho Dani Olmo và Lewandowski trong 2 pha bóng xuất sắc mà anh được chơi như một số 10 sau lưng tiền đạo người Ba Lan, vị trí mà Raphinha đảm nhiệm trong hiệp 1 nhưng thiếu sự linh hoạt và khả năng xoay xở trong không gian hẹp. Và Pedri, như thường lệ, thể hiện sự điềm tĩnh khi có bóng, tạo khoảng trống để luân chuyển bóng và kéo giãn hàng phòng ngự đội chủ nhà.
Nhưng tài năng bóng đá và vai trò của 4 cầu thủ này không ngăn cản họ phải ngồi dự bị ở Barca. Sự cạnh tranh khốc liệt cho vị trí tiền vệ tấn công và bộ ba tiền đạo dẫn đến việc xoay vòng đội hình, đòi hỏi những ngôi sao này phải nghỉ ngơi.

Chiến thắng gần đây của Barcelona được tạo ra từ những cầu thủ dự bị
Nhìn rộng hơn, chất lượng và sự cạnh tranh trong phòng thay đồ của Barcelona, dù chưa đạt dến sự hoàn hảo nhưng đủ để Flick có thể thường xuyên xoay tua đội hình, cùng lúc đó, việc phân biệt giữa đội hình xuất phát và dự bị trở nên khó khăn, đặc biệt là ở tuyến giữa và hàng công.
Ví dụ, Fermin Lopez đã vào sân từ băng ghế dự bị trong một nửa số trận đấu ở La Liga mà anh đã chơi (6 trong 13 trận), Lewandowski là 8 trong 14 trận, Dani Olmo ra sân 6 trong số 14 trận. Pedri là trường hợp ngoại lệ lớn, chỉ ngồi dự bị 2 trong số 15 trận đã chơi. Và họ không chỉ đóng góp bàn thắng hay những đường chuyền quyết định mà còn góp phần vào những khía cạnh khác ít nổi bật hoặc được công nhận hơn của trận đấu.
Nhưng những cầu thủ như Ter Stegen, Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Marc Casado cũng thường xuyên có mặt trên băng ghế dự bị của Barca. Không ai muốn làm cầu thủ dự bị trong bất kỳ đội bóng nào nhưng việc bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị của Barca không có nghĩa là họ không thể là nhân vật chính hay người hùng trong chiến thắng của đội bóng, điều này khiến Flick cảm thấy hài lòng, vì ông có nhiều yếu tố tích cực trong tay để xây dựng lối chơi hoặc thiết kế những phương án thi đấu khác nhau cho nhà vô địch.
Thiên Ý