Bóng đá Tây Ban Nha

Barcelona: Gót Achilles của La Masia

29/01/2026 21:50 GMT+7 Google News

Một trong những viên ngọc sáng giá nhất của La Masia, được Hansi Flick nâng đỡ sau giai đoạn tiền mùa giải, đã quyết định chia tay câu lạc bộ đã đào tạo nên mình, Pedro "Dro" Fernandez đã rời Barcelona để gia nhập PSG với mức phí 8,2 triệu euro.

Dro không phải là cầu thủ duy nhất tìm kiếm một hướng đi mới khi bước vào giai đoạn trưởng thành. Năm 2015, Onana sang Ajax; năm 2017, Mboula chuyển tới Monaco. Và năm 2018, Sergi Gomez gia nhập Borussia Dortmund.

Trường hợp của Dro

Một trong những trường hợp ồn ào nhất những năm gần đây là Ilaix Moriba. Tiền vệ này gia nhập đội từ năm 7 tuổi, ra mắt đỉnh cao dưới thời Ronald Koeman và có tổng cộng 673 phút thi đấu trong mùa giải đầu tiên. Tuy nhiên, anh đã không chấp nhận đề nghị gia hạn và chuyển sang RB Leipzig với mức phí 16 triệu euro, cộng thêm các điều khoản phụ.

Mùa Hè 2024, La Masia chứng kiến Marc Guiu sang Chelsea và Albert Navarro tới Atalanta. Cả hai đều từng thi đấu cho Barca Atletic, một nấc thang mà Dro gần như bỏ qua, giống như Lamine Yamal và Cubarsi. Tuy nhiên, Yamal và Cubarsi là những ngoại lệ, một hoàn cảnh mà Dro hoặc những người xung quanh anh đã không hiểu được. Ở tuổi 16, các cầu thủ ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên một bước đi mà trong một số trường hợp đồng nghĩa với việc trở thành cầu thủ tự do để tìm kiếm những cơ hội thể thao và tài chính tốt hơn.

Hơn nữa, từ đó đến 19 tuổi, khi phải gia hạn hợp đồng sau khi giao kèo 3 năm kết thúc, các điều khoản giải phóng cho phép họ đổi câu lạc bộ nếu một số tiền nhất định được chi trả. Trường hợp của Dro diễn ra đúng như vậy. Quyết định của anh khiến câu lạc bộ bất ngờ, đặc biệt là Hansi Flick, người tỏ ra thất vọng trước tin 1 cầu thủ trẻ đầy triển vọng của học viện ra đi.

"Với tư cách là HLV, bạn bỏ rất nhiều tâm huyết để giúp cầu thủ tiến bộ và trao cho họ sự tự tin, nhưng xung quanh họ còn có rất nhiều người khác", chiến lược gia người Đức thừa nhận. Trong một tuyến giữa quá dư thừa tài năng, tài năng 18 tuổi không có được số phút thi đấu như mong muốn.

Anh tin rằng mình sẽ tìm thấy điều đó tại PSG dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique, bên cạnh những cái tên như Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves, Zaire Emery, Mayulu hay Lee Kang In, cùng nhiều cầu thủ khác, với độ tuổi tương đương với đội hình Barcelona hiện tại. Nó là điều gì đó rất đáng quan tâm.

"Việc ra mắt đội một đã là một thành công. Điều đó đúng với tất cả các HLV đào tạo trẻ, nhưng đặc biệt là với cầu thủ. Tuy nhiên, việc lên được đội một không đảm bảo điều gì cả; điều khó khăn là trụ lại. Vì còn rất trẻ, họ vẫn còn biên độ phát triển và điều đó họ phải hiểu rất rõ. Áp lực chiến thắng đã được thấm nhuần từ trước, bởi khi khoác áo Barca, bạn được yêu cầu phải chiến thắng", cựu HLV của La Masia Garcia Pimienta giải thích chung về lý do các tài năng của học viện ra đi dù họ rất được kì vọng.

Barcelona: Gót Achilles của La Masia - Ảnh 1.

Để đào tạo một tài năng trẻ là rất khó nhưng giữ chân họ trước cám dỗ tiền bạc còn khó hơn

Tiền bạc hay Barca?

Khi ở Barca Atletic, bạn có nghĩa vụ phải sẵn sàng cho đội một mỗi khi được gọi, ít nhất là để tập luyện, dù còn rất trẻ", Garcia Pimienta nói thêm. Thông thường, các đội bóng phải xác định rất rõ đâu là những ưu tiên của mình và hiểu rõ những cầu thủ nào, theo đánh giá của họ, là tuyệt đối quan trọng. Cũng giống như việc ai cũng biết rằng Lamine Yamal không thể rời khỏi Barcelona khi mới 16 tuổi, với những cầu thủ khác, câu lạc bộ cũng cần có quyết định tương tự.

"Ngoài ra, trong một số trường hợp, việc câu lạc bộ giữ vững lập trường và không nhượng bộ trước các yêu sách là điều hợp lý", cựu HLV La Masia Jordi Roura nhận định. Quan điểm này cũng được Gerard Lopez, HLV của đội trẻ giai đoạn 2015-2018, chia sẻ thêm: "Nếu người đại diện và gia đình đặt tiền bạc lên trên một dự án thể thao, nhiều cầu thủ sẽ ra đi, như đã xảy ra trong những năm gần đây. Ngược lại, có những người sẵn sàng lắng nghe câu lạc bộ và đặt niềm tin vào một dự án thể thao, với suy nghĩ rằng khía cạnh kinh tế sẽ đến sau. Điều đó không phụ thuộc hoàn toàn vào cầu thủ, mà vào môi trường xung quanh họ".

Vì thế, trường hợp của Dro Fernandez một lần nữa làm nổi bật một thực tế mà Barca hiểu rất rõ, lò đào tạo trẻ không chỉ sản sinh cầu thủ, mà còn tạo ra những tài sản được săn đón. Các tài năng của đội bóng xứ Catalunya thấm nhuần một cách chơi bóng và một tinh thần chiến thắng. Các đối thủ đến đây đều hiểu rất rõ mẫu cầu thủ mà họ đang mang về. Và trong bối cảnh đó, sự cân bằng giữa dự án thể thao và áp lực kinh tế đã trở thành một trong những mặt trận chính của bóng đá trẻ đương đại.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm