Jose Mourinho từng nói một câu nổi tiếng ở Real Madrid là nếu không có chó săn, bạn phải đi săn với một con mèo, bạn vẫn săn được, nhưng sẽ săn được ít con mồi hơn.
Khi đó, HLV 63 tuổi ám chỉ Karim Benzema lười pressing, thiếu sự hung hăng và sắc bén của một "chó săn" thực thụ, như mẫu tiền đạo Didier Drogba mà ông ưa thích. Gabriel Jesus chắc chắn không phải là một "con mèo" theo cách định nghĩa này tại Barcelona. Ngược lại, anh là một chú "chó săn" trung thành, nhưng thiếu bộ vuốt sắc bén.
Sự phù hợp của Jesus
Cuối cùng, nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha cũng có được người mình cần, đó là một số 9 thực thụ, theo phong cách của Hansi Flick. Một giải pháp sẵn có trên thị trường, với mức phí chuyển nhượng rẻ, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao dày dặn, để thay thế cho Robert Lewandowski và Ferran Torres về mặt vị trí.
"Lí lịch" của anh trên bàn làm việc của Giám đốc thể thao Deco có thể được ghi lại như sau, là mẫu tiền đạo năng động, sở hữu tốc độ và khả năng xử lý tình huống một đối một xuất sắc. Jesus là một tay săn bàn cừ khôi và mang lại sự mãn nhãn cho người xem. Nói cách khác, lối chơi của anh rất đẹp mắt nhờ sở hữu kĩ thuật cao trong việc kiểm soát bóng, rê dắt và dứt điểm. Tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi và sự nỗ lực hết mình trong các tình huống gây áp lực là một phẩm chất cực kỳ quan trọng đối với yêu cầu chiến thuật của HLV người Đức. Tiền đạo người Brazil có thể thích nghi nhanh chóng với hệ thống chơi bóng hiện tại của Barcelona.
Những cầu thủ từng khoác áo các đội bóng lớn như Jesus luôn có lợi thế hơn so với những người chuyển đến từ các CLB nhỏ hơn. Anh đã quen với việc tập luyện, thi đấu và sát cánh cùng những ngôi sao hàng đầu thế giới. Anh cũng không hề e ngại áp lực phải cạnh tranh danh hiệu vì đã từng trải qua điều đó. Tại cả Man City lẫn Arsenal, Jesus đều làm việc dưới sự dẫn dắt của những HLV nổi tiếng khắt khe như Guardiola và Arteta. Do đó, triết lý pressing tầm cao mà Flick theo đuổi sẽ không phải là điều gì quá xa lạ hay bất ngờ đối với anh.
Ở tuổi 29, Jesus đã có đủ kinh nghiệm để đối mặt với những thử thách lớn và sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của anh vẫn còn rất dài phía trước. Hơn nữa, nhiệt huyết mà anh mang lại sẽ sớm được cất cánh, bởi Barca là nơi mà mọi thành quả tốt đẹp đều được tôn vinh và lan tỏa mạnh mẽ. Anh cũng sở hữu tố chất để tạo ra những khoảnh khắc khiến người hâm mộ phải say mê.
Tất nhiên, hệ thống của Flick không cần một trung phong cắm cố định trong vòng cấm và Jesus chính là mẫu tiền đạo lùi ưa thích thi đấu rộng, có bộ kĩ năng rất giống Raphinha hay Ferran Torres, di chuyển không bóng thông minh, dạt biên, phối hợp đập nhả. Anh có thể dễ dàng hoán đổi vị trí liên tục với các cầu thủ tấn công khác trong trận đấu để làm rối loạn hàng thủ đối phương. Những điều này tạo nên sự hợp lý trong việc kí hợp đồng với tiền đạo người Brazil.

Gabriel Jesus là giải pháp tình thế của Barcelona khi không mua được Alvarez
Những con số lo ngại
Sau 3 trận khởi đầu La Liga, Barcelona ghi được tổng cộng 12 bàn thắng, trong số này, Raphinha có 5 bàn, Lamine Yamal 2 bàn và Fermin Lopez 3 bàn, Adeyemi có 1 pha lập công. Điều cho thấy, chiến lược gia người Đức không cần một số 9 để bảo đảm số bàn thắng cho Barcelona.
Nhưng ý nghĩa của việc sở hữu một trung phong là gì nếu không phải là cạnh tranh danh hiệu dựa trên số bàn thắng mà anh ta ghi được. Đây chính là khác biệt giữa Jesus với Julian Alvarez và với cả chính Raphinha hay Lamine Yamal, những chân sút hàng đầu của đội bóng xứ Catalunya trong 2 mùa gần đây. Ngay cả khi không gặp chấn thương nhiều ở Arsenal, hiệu suất ghi bàn của Jesus là khá thấp. Tỉ lệ chuyển hóa cơ hội của anh khá thấp, trung bình là 10,5%, thể hiện điểm yếu cố hữu ở khâu dứt điểm. Con số này của Raphinha là 16,2%, của Alvarez 17,8%.
Trong khi đó, số cơ hội trung bình anh tạo ra mỗi 90 phút chỉ là 1,65 so với 2,65 của Raphinha và của Alvarez là 1,45. Mục tiêu số 1 của Barcelona ghi được tổng cộng 49 bàn cho Atletico trong 2 mùa giải vừa qua, con số này được thực hiện trong 106 trận.
Điều duy nhất Jesus vượt qua Alvarez là chỉ số pressing, với 18,4 lần mỗi trận, trong đó có 5,2 lần thành công, so với 14,6 lần và thành công 3,9 lần của tiền đạo người Argentina. Có vẻ, Flick chấp nhận đánh đổi tỉ lệ chuyển hóa bàn thắng thấp của Jesus để lấy về một cầu thủ có thể chạm bóng liên tục trong vòng cấm đối phương và gốc rễ pressing liên tục giống hệt cách Raphinha đang làm.
Thống kê chỉ ra Jesus không đến để cạnh tranh với các cầu thủ đang có phong độ cao, anh đến để làm "bảo hiểm" chiến thuật cho đội bóng xứ Catalunya. Nhưng điều đáng lo ngại là cường độ thi đấu của HLV người Đức chính là kẻ thù với tiền sử chấn thương đầu gối của anh.
Nhật Minh