Barcelona chạy đua tới tương lai

21/06/2023 14:34 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Barcelona đã giành chức vô địch La Liga sau 4 năm trắng tay, nhưng còn nhiều điều ý nghĩa khác về danh hiệu mà đội bóng của HLV Xavi đạt được, đó là họ giành được nó với tập thể trẻ trung nhất trong một thập kỉ qua.

Khi bạn còn trẻ và đã giành được hai danh hiệu lớn gồm Siêu Cúp Tây Ban Nha và La Liga trước đội bóng mạnh nhất thế giới như Real Madrid và đội khác giàu kinh nghiệm không kém ở lục địa già Atletico Madrid, điều đó chứng tỏ bạn có một tương lai xán lạn ở phía trước.

Tuổi trẻ tài cao

Vòng 2 La Liga mùa vừa qua, 11 cầu thủ của Xavi đối mặt với Real Sociedad có độ tuổi trung bình là 24 tuổi 45 ngày, người lớn tuổi nhất là Lewandowski 34 tuổi, người cao tuổi thứ hai là thủ thành Ter Stegen 31 tuổi, người nhiều tuổi thứ 3 là trung vệ Christensen 27 tuổi. Trẻ nhất trong số này là Gavi, người vừa giành được UEFA Nations League với Tây Ban Nha cách đây vài ngày.

Nhưng con số này thậm chí còn không ấn tượng bằng độ tuổi trung bình của chính họ trong trận đấu với Elche ở vòng cuối cùng của La Liga: 23 tuổi 88 ngày. Độ tuổi trung bình trong cả mùa giải của Barcelona là 25,6 tuổi. Lần cuối cùng một đội bóng có độ tuổi trẻ như vậy giành chức vô địch La Liga trong lịch sử Barca là mùa 2004-05, khi đó, tập thể do HLV Frank Rijkaard dẫn dắt có độ tuổi trung bình là 25 tuổi 285 ngày, với những cái tên như Samuel Eto'o, Carles Puyol, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Ronaldinho và một nhân vật vĩ đại nhất lịch sử môn thể thao này: Lionel Messi.

Tất cả họ đã cùng nhau thống trị bóng đá thế giới trong 10 năm tiếp theo, với hai lần giành cú ăn ba ở các mùa 2008-09 và 2014-15. Đội bóng của HLV Xavi đứng thứ hai trong số 5 giải đấu lớn dành nhiều phút nhất cho các cầu thủ dưới 21 tuổi nhất mùa này, xếp phía trên họ là Lyon.

Chiến lược gia người Terrassa gần như đã giao phó sứ mệnh đưa Barcelona trở lại đỉnh cao cho các cầu thủ trẻ, cùng lúc với sự tin tưởng là rủi ro về thiếu tính ổn định, kinh nghiệm thi đấu và khả năng vượt qua khó khăn.

Trước hết chúng ta cùng xem xét điều này: Barcelona là đội thứ hai trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu mà các cầu thủ dưới 21 tuổi thi đấu nhiều nhất với 8.555 phút, 9 cầu thủ từ 21 tuổi trở xuống của Xavi đều là những trụ cột, trong đó, Gavi chơi 2.541 phút, Balde 2.476 phút, Pedri là 1.982 phút, Ansu Fati là 1.381. Cột mốc mà chỉ Lyon vượt qua được với 11.153 phút.

Trong Top 10 đội cho cầu thủ dưới 21 tuổi thi đấu nhiều nhất còn có một câu lạc bộ Tây Ban Nha khác: Valencia. Những Diego Lopez, Jesus Vazquez, Alberto Mari đã trở thành chiếc phao cứu sinh mà đội chủ sân Mestalla bấu víu để ở lại với giải đấu cao nhất xứ đấu bò, bên cạnh sự góp sức của Mosquera, Musah, Nico, Ilaix Moriba. Những cầu thủ đã có thể đương đầu với áp lực để giúp đội nhà tránh xuống hạng dù còn rất trẻ.

Barcelona: Chạy đua tới tương lai - Ảnh 1.

Tương lai của Barcelona nằm trong tay bộ ba Pedri, Gavi và Balde

 Có tuổi trẻ có tương lai

Có thể nhiều người vẫn cho rằng, chức vô địch La Liga mà Barcelona vừa giành được là may mắn vì Real Madrid sa sút nghiêm trọng nhưng để vượt qua được đội bóng bản lĩnh như vậy không chỉ cần may mắn.

Chúng ta sẽ phải đồng ý với nhau rằng, tuổi trẻ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với thành công. Phải cạnh tranh với Real Madrid đẳng cấp như vậy là không dễ dàng, và khi đội bóng xứ Catalunya đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ mà vẫn giành được chức vô địch họ phải chịu áp lực kép nhưng đều đã loại bỏ những điều đó để đi đến cái đích cuối cùng.

Dẫn chứng: Arsenal là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ thứ hai tham dự Premier League mùa vừa qua là 25 tuổi 51 ngày, đã thất bại trong cuộc đua với Manchester City. Nhưng bi kịch hơn cả họ là Southampton, câu lạc bộ có độ tuổi trẻ nhất ở xứ sở sương mù với 25 tuổi 41 ngày đã phải xuống hạng, bên cạnh Leeds có độ tuổi trung bình là 25 tuổi 285 ngày cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Ngoại trừ Arsenal, các đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất trong mùa giải ở cả 5 giải đấu hàng đầu châu Âu đều không phải chịu áp lực thành công giống Barcelona, đội bóng có tiêu chuẩn khác và ở giá trị khác. Và khi Jude Bellingham kí hợp đồng với Real Madrid và mặc chiếc áo số 5 của Zidane huyền thoại, người ta biết rằng, cuộc đua ở La Liga mùa tới sẽ là cuộc đua giữa hai thế hệ cầu thủ trẻ của hai đội bóng lớn nhất thế giới.

Tiền vệ người Anh đứng thứ 5 trong danh sách cầu thủ dưới 21 tuổi thi đấu nhiều nhất trong mùa vừa qua trong màu áo Borussia Dortmund với 2.693 phút. Anh sẽ cùng với Rodryo, Vinicius và Valverde chạy đua với Gavi, Pedri và Balde để thống trị Tây Ban Nha mùa giải tới. 

 Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm