Thất bại trước Atletico Madrid ở tứ kết Champions League bởi những vấn đề trong phòng ngự đã đặt ra một thách thức lớn với Barcelona về khả năng kiểm soát trận đấu và cải thiện chất lượng phòng thủ.
HLV Hansi Flick thường được ca ngợi vì lối chơi tấn công mang hơi hướm Johan Cruyff. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalunya thường tấn công dồn dập hơn là kiên nhẫn xây dựng lối chơi. Barca có thể thống trị các trận đấu với tốc độ và áp đảo đối thủ, nhưng cũng tự tạo ra chính cái bẫy cho mình.
Từ ý tưởng…
Vào tháng 5 năm ngoái, sau khi giành chức vô địch La Liga đầu tiên, chiến lược gia người Đức đã công khai thừa nhận ý định tinh chỉnh lối chơi của đội bóng với hi vọng kiểm soát nhịp điệu tốt hơn và phòng ngự chắc chắn hơn.
Đó là mục tiêu đã được theo đuổi nhiều lần, nhưng chỉ đạt được một cách không thường xuyên. Barca đã cố gắng bảo vệ mình bằng hàng phòng ngự thấp hơn một chút và đã bổ sung những tiền vệ như Marc Bernal, nhưng họ vẫn là một đội bóng luôn ở thế bất lợi.
Atletico đã khai thác triệt để những điểm yếu phòng ngự trong các cuộc đối đầu với nhà vô địch Tây Ban Nha gần đây và loại đội của Flick ở cả 2 giải đấu cúp là Copa del Rey và Champions League.
Vấn đề là làm thế nào để khắc phục những thiếu sót này trong phần còn lại của mùa giải để bảo vệ lợi thế 9 điểm với Real Madrid ở La Liga. Celta Vigo được coi là một trong những đối thủ kị giơ với đội bóng xứ Catalunya ở Tây Ban Nha và có khả năng khai thác những khoảng trống sau lưng các hậu vệ Barca rất tốt.
Ở trận lượt đi tại Balaidos mà nhà đương kim vô địch giành chiến thắng 4-2, các bàn thắng của Carreira, Iglesias bên phía Celta, đều được ghi từ các tình huống phản công nhanh và chuyền bóng sau lưng hàng hậu vệ đội khách.
Đội bóng của Claudio Giraldez rất giỏi trong những tình huống "phục kích" Barcelona và đã chứng minh nhiều lần trong các lần gặp nhau giữa 2 đội trong quá khứ. Hiện tại, Celta đang dốc sức giành suất tham dự cúp châu Âu mùa tới và họ chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn cho đội chủ sân Camp Nou.
Đội của Flick không được phép lơ là ở bất kì phút nào và sự chắc chắn của hệ thống phòng ngự phụ thuộc vào việc ông sẽ lựa chọn ai chơi ở vị trí mỏ neo giữa De Jong, Gavi và Bernal. Lúc này, tiền vệ mang áo số 22 mới trở lại tập luyện cùng cả đội sau khi gặp chấn thương, trong khi Gavi cùng De Jong đều đã ra sân trong các trận đấu quan trọng gần đây.

Barcelona không được phép lơ là trong phòng ngự nếu không muốn trả giá ở La Liga
... đến thực tế
"Tôi sẽ loại Gavi ra khỏi danh sách vì đối với tôi, cậu ấy là một tiền vệ trung tâm thiên về vị trí tiền vệ trụ. Cậu ấy không hẳn là một tiền vệ phòng ngự, nhưng tất cả phụ thuộc vào cách chúng ta hiểu về Barca này. Cuối cùng, Flick không chơi với một tiền vệ phòng ngự. Cả De Jong, Gavi hay Bernal đều không phù hợp với hình mẫu mà chúng ta thường nghĩ đến khi nhắc đến Busquets. Họ giống những tiền vệ hỗ trợ Pedri hơn", kí giả Albert Blaya của kênh RAC1, giải thích.
Trong đội hình Barcelona, nơi mọi thứ xoay quanh Pedri, việc lựa chọn các đối tác ở tuyến giữa sẽ định hình lối chơi của đội. Cho đến nay, Frenkie de Jong là người được Flick ưu ái nhất, bởi tiền vệ người Hà Lan kiểm soát lối chơi tốt hơn và giúp số 8 chơi hay hơn.
Với 2 cầu thủ này trên sân, đội bóng xứ Catalunya có một cặp tấn công tuyệt vời, giữ được nhịp độ hoàn hảo, kiểm soát tốc độ trận đấu tốt. Nhưng cả hai không phải là chuyên gia phòng ngự hay tiền vệ trụ.
De Jong có thể hi sinh bản thân nhiều hơn để hỗ trợ các trung vệ trong các tình huống chống phản công hoặc tấn công của đối thủ. Nhưng cũng giống như Xavi và Iniesta của thế hệ trước, Pedri và De Jong vẫn cần một mẫu cầu thủ giống như Busquest, ở đây là Bernal, trong phần còn lại của mùa bóng.
Số 22 mạnh trong các tình huống phòng ngự một chọi một, dù thể lực và khả năng cảm nhận không gian chơi bóng không đạt đến mức độ của tiền vệ có tên thân mật là Busi. Bernal không chơi thiên về tốc độ hay có khả năng phát triển tấn công sắc bén nhưng đều có thể cải thiện nếu như không gặp những chấn thương nghiêm trọng.
Hiện tại, Flick đang xoay chuyển đội hình khá nhiều vì chấn thương của Raphinha và sự sa sút của Rashford, ông ưu tiên sử dụng Fermin ở cánh trái và xếp Olmo chơi như một số 10 trong các trận đấu với Atletico.
Điều này khiến hệ thống phòng ngự của Barca trở nên mong manh hơn, nên khả năng cao là Gavi sẽ ra sân để hỗ trợ Pedri-De Jong.
Nhật Minh